Camera ghi cảnh cô gái bị giật điện thoại ngay trước nhà ở quận 6

(PLO)- Cô gái đứng trước cửa nhà trọ trên đường Chợ Lớn (quận 6, TP.HCM) chuẩn bị mở cửa vào thì bị cướp tấn công.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-7, mạng xã hội chia sẻ clip cô gái trẻ bị thanh niên tấn công, cướp giật điện thoại ngay trước cửa nhà trọ.

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra trước căn nhà trọ trên đường Chợ Lớn (phường 11, quận 6, TP.HCM).

Nam thanh niên tiếp cận vờ hỏi han để giật điện thoại. Ảnh chụp từ clip

Nam thanh niên tiếp cận vờ hỏi han để giật điện thoại. Ảnh chụp từ clip

Trao đổi với PV, chị TTBH cho biết, cô gái bị nam thanh niên tấn công, cướp điện thoại là em gái của mình, tên TTBB (18 tuổi, quê Sóc Trăng).

Theo đó, vụ việc xảy ra vào hơn 3 giờ sáng ngày 6-7. Chị B đi làm về chỗ trọ và dừng lại, thì có hai thanh niên chở nhau trên xe máy dừng trên chạy theo trêu ghẹo.

Người này vung nắm đấm tấn công cô gái. Ảnh chụp từ clip

Người này vung nắm đấm tấn công cô gái. Ảnh chụp từ clip

Lúc chị B mở túi lấy chìa khóa thì hai người này dừng lại, người ngồi sau tiến lại tiếp cận. Thiếu nữ thấy bất thường nên lấy điện thoại tính gọi cho chị của mình xuống hỗ trợ.

Trong lúc B đang bấm điện thoại thì nam thanh niên đi bộ tới, giả bộ hỏi thăm rồi giật điện thoại.

Nạn nhân không thể phản kháng. Ảnh chụp từ clip

Nạn nhân không thể phản kháng. Ảnh chụp từ clip

Nạn nhân hoảng loạn, giằng lại điện thoại thì thanh niên vung tay đấm vào mặt. Hai bên giằng co, cô gái hô hoán: cướp cướp…!. Tuy nhiên, đường vắng không ai kịp hỗ trợ.

“Em gái tôi bị kẻ cướp chích điện vào tay, bị xây xát” – chị H kể và cho biết sau vụ việc B ốm nặng.

Chị H cho biết, chiếc điện thoại bị cướp lấy đi trị giá khoảng bốn triệu đồng. Phía sau ốp điện thoại còn có giấy tờ tùy thân cũng bị lấy đi.

Nạn nhân sau đó không trình báo công an nhưng mong muốn người dân cảnh giác với tình trạng trộm cướp manh động.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm