Bé gái 10 tuổi bán ốc bị cướp đạp vào người, lấy điện thoại

(PLO)- Bé gái 10 tuổi đang bán ốc phụ giúp người thân thì bị hai thanh niên cướp điện thoại, đạp ngã.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-6, trên mạng xã hội lan truyền clip bé gái chạy bộ đuổi theo hai thanh niên cướp điện thoại gây xôn xao dư luận.

Theo đó, vụ việc xảy ra trên đường Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM mà nạn nhân là em NNTV (10 tuổi).

Bé gái chạy đuổi theo hai thanh niên. Ảnh chụp từ clip

Bé gái chạy đuổi theo hai thanh niên. Ảnh chụp từ clip

Chị NTHĐ (30 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) cho biết, bé V là cháu ruột của mình.

Nghỉ hè, hằng ngày bé V thường ra phụ giúp chị bán hải sản trên đường Vĩnh Lộc. Vụ cướp xảy ra vào hơn 21 giờ tối ngày 27-6.

Công an sau đó có mặt lấy lời khai, điều tra, làm rõ. Ảnh: HT

Công an sau đó có mặt lấy lời khai, điều tra, làm rõ. Ảnh: HT

Lúc này, chị Đ có việc đi ra ngoài, bé V ngồi bán một mình thì có hai thanh niên đi xe máy đến gần. Một người tiến tới hỏi mua ốc rồi giật điện thoại của bé.

Theo bé V, thấy có khách mua hàng liền bỏ điện thoại vào trong người tuy nhiên vẫn bị lấy. “Họ giằng co, đá vào người con rồi giật lấy điện thoại. Con ngã xuống rồi chạy bộ đuổi theo” – bé V kể lại.

Khu vực xảy ra vụ việc trên đường Vĩnh Lộc. Ảnh: HT

Khu vực xảy ra vụ việc trên đường Vĩnh Lộc. Ảnh: HT

Thấy bé V hô hoán, người dân xung quanh và gia đình đã lấy xe máy đuổi theo. Sau khoảng 2km truy đuổi, hai thanh niên cướp điện thoại bị khống chế.

Gia đình cho biết chiếc điện thoại bị cướp là mới mua, giá khoảng 10 triệu đồng. Hiện tài sản vẫn chưa được thu hồi.

Sau khi ngã, bé V bị đau ở ngực và phần bụng, hiện tại sức khỏe đã ổn định.

Công an đang lấy lời khai hai nghi phạm cũng như những người liên quan để điều tra, xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm