Campuchia cũng giống Việt Nam có hai HCV ở World Games

(PLO)- Đã có Olympic, lại còn World Games, hai đại hội thể thao này có gì khác biệt?
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nếu như thể thao Việt Nam có hai HCV ở World Games của Dương Thúy Vi (Wushu) và Nguyễn Trần Duy Nhất (Muay Thái) thì Campuchia cũng làm được điều đó.

World Games bốn năm tổ chức một lần, lần này diễn ra tại Birmingham, Alabama, Mỹ.

Dương Thúy Vi mang về HCV World Games cho Việt Nam. Ảnh: Getty

Dương Thúy Vi mang về HCV World Games cho Việt Nam. Ảnh: Getty

World Games 2022 trên đất Mỹ năm nay thu hút 3.600 VĐV của hơn 100 quốc gia về dự tranh nhiều môn. Đại hội lần tới sẽ diễn ra vào năm 2025 tại Thành Đô, Trung Quốc.

Campuchia cũng “gặt” được hai tấm HCV ở môn bi sắt tại World Games này từ hai VĐV Ouk Sreymom và Un Sreyya ở các nội dung cá nhân.

World Games là đại hội thể thao với những môn thi đấu không được tổ ở Olympic. Đó cũng chính là nguyên nhân World Games ra đời để có sự sòng phẳng hơn trong các môn thể thao với nhau.

Hai VĐV bi sắt của Campuchia cũng mang về hai tấm HCV. Ảnh: K.T

Hai VĐV bi sắt của Campuchia cũng mang về hai tấm HCV. Ảnh: K.T

World Cup 2022 này ngoài Wushu, bi sắt, Muay Thái, còn có Karate, Jiu Jitsu, kickboxing, Sumo, Billiard, Bowling, leo tường, ván trượt, bóng quần (squash)... và rất nhiều môn thể thao ít phổ biến khác, thậm chí là rất xa lạ, cùng với những môn khác dành cho VĐV khuyết tật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm