Ngày 2-8, Trung tướng Maly Socheata - người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia nói rằng Campuchia đề nghị Malaysia - nước giữ chức Chủ tịch ASEAN - can thiệp để thúc đẩy Thái Lan sớm bàn giao 18 binh sĩ Campuchia bị bắt hôm 29-7, theo tờ Thmey Thmey.
Bà Socheata cho biết hiện Campuchia vẫn đang tiếp tục đàm phán với phía Thái Lan về việc đưa 18 binh sĩ này về nước.
Người phát ngôn cũng kêu gọi phía Thái Lan nhanh chóng trao trả toàn bộ 18 binh sĩ trên, cũng như những binh sĩ Campuchia khác (nếu còn) đang bị Thái Lan tạm giữ.
Theo bà Socheata, phía Thái Lan khẳng định rằng 18 binh sĩ Campuchia đang bị tạm giam đều an toàn.
Trong khi đó, Campuchia vẫn tiếp tục đàm phán và tìm kiếm sự can thiệp từ các bên liên quan để thúc đẩy Thái Lan sớm bàn giao các binh sĩ này, người phát ngôn nói thêm.
Cùng ngày, Thiếu tướng Winthai Suvaree - người phát ngôn quân đội Thái Lan lên tiếng về vụ việc Thái Lan bắt và tạm giam 18 binh sĩ Campuchia sau thỏa thuận ngừng bắn, theo tờ Khaosod.
Trước cáo buộc rằng binh sĩ Campuchia đã bị đối xử bất công, ông Winthai khẳng định đây chỉ là những lời vu cáo, xuyên tạc.
Ông Winthai nói rằng thỏa thuận ngừng bắn diễn ra một cách đột ngột, trong khi thực tế, tình trạng xung đột vũ trang vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt.
Theo luật pháp quốc tế, việc lực lượng quân đội tạm giữ binh sĩ đối phương vẫn có thể được thực hiện. Điều này phù hợp với quy định của Công ước Geneva.
Thái Lan đã có kế hoạch và hoàn toàn sẵn sàng mời các tổ chức quốc tế như Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) và Cao uỷ Liên hợp quốc về Người tị nạn (UNHCR) đến kiểm tra điều kiện sinh hoạt của các binh sĩ Campuchia.
Nhóm binh sĩ Campuchia bị Thái Lan bắt hôm 29-7. Vào lúc 7 giờ 50 phút sáng 29-7 (giờ địa phương), Campuchia đã tiếp nhận một thi thể binh sĩ. Đến khoảng 11 giờ trưa ngày 1-8, Campuchia tiếp nhận hai binh sĩ từ Thái Lan. Hai người này hiện đang được các y bác sĩ chăm sóc và điều trị.