Cần Thơ: Gần 3 năm chưa hoàn thành 2,8 km kè

(PLO)- Sau gần ba năm kể từ khi khởi công, dự án kè chống sạt lở, chống xâm nhập mặn, ứng phó biến đổi khí hậu khu vực rạch Cái Sơn (kè rạch Cái Sơn) hiện chỉ đạt khoảng 70%.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Dự án kè rạch Cái Sơn nằm trên địa bàn hai quận Ninh Kiều và Bình Thủy, khởi công cuối năm 2019, dự kiến hoàn thành trong một năm. Tuy nhiên, theo báo cáo mới nhất của chủ đầu tư, tính đến giữa tháng 8-2022, tiến độ toàn dự án chỉ đạt khoảng 70%.

Dự án kè rạch Cái Sơn có chiều dài hơn 2,8km, tổng mức đầu tư gần 315 tỉ đồng do Chi cục Thủy lợi (Sở NN&PTNT TP) làm chủ đầu tư.

Dự án kè rạch Cái Sơn có chiều dài hơn 2,8km, tổng mức đầu tư gần 315 tỉ đồng do Chi cục Thủy lợi (Sở NN&PTNT TP) làm chủ đầu tư.

Sau khi được bố trí vốn thực hiện, cuối năm 2019, cả ba gói thầu thuộc dự án đã đồng loạt triển khai thi công. Thế nhưng mãi đến một năm sau, khi các gói thầu đều hết thời gian thực hiện nhưng tiến độ dự án chỉ đạt 51%.

Sau khi được bố trí vốn thực hiện, cuối năm 2019, cả ba gói thầu thuộc dự án đã đồng loạt triển khai thi công. Thế nhưng mãi đến một năm sau, khi các gói thầu đều hết thời gian thực hiện nhưng tiến độ dự án chỉ đạt 51%.

Lý giải về nguyên nhân chậm, chủ đầu tư dự án cho biết do công trình trải dài theo tuyến nên khối lượng thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án khá lớn, mất rất nhiều thời gian. Cạnh đó, công tác đo đạc, kiểm kê gặp nhiều khó khăn do đất trống, nhà vắng chủ không liên hệ được. Ngoài ra, còn một số nguyên nhân khác như: chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư tăng so với dự án được duyệt; dịch bệnh COVID-19...

Lý giải về nguyên nhân chậm, chủ đầu tư dự án cho biết do công trình trải dài theo tuyến nên khối lượng thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án khá lớn, mất rất nhiều thời gian. Cạnh đó, công tác đo đạc, kiểm kê gặp nhiều khó khăn do đất trống, nhà vắng chủ không liên hệ được. Ngoài ra, còn một số nguyên nhân khác như: chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư tăng so với dự án được duyệt; dịch bệnh COVID-19...

Ngày 17-8, ghi nhận thực tế tại dự án cho thấy hiện, một số vị trí thuộc dự án đang được thi công, nhưng đa số là nơi chỗ để tập kết vật tư rất “bầy hầy”, cát đá xây dựng chiếm gần hết phần đường người dân đi lại. Một số đoạn do thi công không đồng bộ nên xảy ra tình trạng lầy lội, thậm chí tại các vị trí đang thi công, đơn vị thực hiện thiếu biển cảnh báo, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao.

Ngày 17-8, ghi nhận thực tế tại dự án cho thấy hiện, một số vị trí thuộc dự án đang được thi công, nhưng đa số là nơi chỗ để tập kết vật tư rất “bầy hầy”, cát đá xây dựng chiếm gần hết phần đường người dân đi lại. Một số đoạn do thi công không đồng bộ nên xảy ra tình trạng lầy lội, thậm chí tại các vị trí đang thi công, đơn vị thực hiện thiếu biển cảnh báo, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao.

“Gần ba năm trước, khi dự án triển khai thi công bà con rất mừng, tuy nhiên, không biết vì lý do gì đến nay vẫn chưa hoàn thành. Người dân ở đây rất mong mỏi công trình này sớm hoàn thành để thuận tiện hơn cho việc đi lại của bà con” - Bà LCD, một người dân sinh sống trên đoạn đang thi công kè rạch Cái Sơn bày tỏ.

“Gần ba năm trước, khi dự án triển khai thi công bà con rất mừng, tuy nhiên, không biết vì lý do gì đến nay vẫn chưa hoàn thành. Người dân ở đây rất mong mỏi công trình này sớm hoàn thành để thuận tiện hơn cho việc đi lại của bà con” - Bà LCD, một người dân sinh sống trên đoạn đang thi công kè rạch Cái Sơn bày tỏ.

Cùng mong mỏi, ông TTN, một người dân địa phương kể: “Một số chỗ bị sạt lở, một số chỗ thì đang thi công tạo hố sâu rất nguy hiểm cho người đi đường. Mong dự án sớm hoàn thành để tuyến đường sạch đẹp hơn, hiện nay đường thì xuống cấp, vật tư thì tập kết bừa bãi đi lại rất khó khăn”.

Cùng mong mỏi, ông TTN, một người dân địa phương kể: “Một số chỗ bị sạt lở, một số chỗ thì đang thi công tạo hố sâu rất nguy hiểm cho người đi đường. Mong dự án sớm hoàn thành để tuyến đường sạch đẹp hơn, hiện nay đường thì xuống cấp, vật tư thì tập kết bừa bãi đi lại rất khó khăn”.

Kiểm tra thực tế chiều 17-8, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đề nghị các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Cạnh đó, chủ đầu tư tăng cường kiểm tra, yêu cầu đơn vị thi công huy động tối đa các phương tiện, nhân lực, tranh thủ tối đa điều kiện thời tiết thuận lợi để thi công.

Kiểm tra thực tế chiều 17-8, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đề nghị các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Cạnh đó, chủ đầu tư tăng cường kiểm tra, yêu cầu đơn vị thi công huy động tối đa các phương tiện, nhân lực, tranh thủ tối đa điều kiện thời tiết thuận lợi để thi công.

Toàn dự án có khoảng 251 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có khoảng 41 hộ được hưởng chính sách tái định cư.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm