Cảnh báo khủng bố ở Euro 2020: Tìm thấy bom trong xe

Hôm qua (16-6), một quả bom đã được được tìm thấy bên trong chiếc ô tô của ông Marco Doria, chủ tịch tái thiết các công trình và biệt thự lịch sử ở Rome trước trận đấu giữa Ý và Thụy Sĩ tại VCK Euro 2020 diễn ra tại đây. Điều này làm dấy lên nghi ngờ có khủng bố tại Euro 2020.

“Quỷ đỏ” Bỉ gào thét
“Quỷ đỏ” Bỉ gào thét
(PLO)- Đan Mạch đang gặp nhiều khó khăn phải tiếp đón đội tuyển Bỉ đang hừng hực khí thế trên sân vận động Copenhagen vào ngày 17-6.

Trận đấu giữa Ý và Thụy Sĩ diễn ra an toàn tại sân Olympic (Rome, Ý) với kết quả 3-0 nghiêng về đội chủ nhà. Ý trở thành đội đầu tiên ở VCK Euro 2020 lọt vào vòng 16 đội.

Hình ảnh lực lượng chức năng xử lý quả bom tại hiện trường. ẢNH: STORYFUL, RUPTLY

Theo tờ Corriere dello Sport (Ý), sau khi phát hiện quả bom trong ô tô, đội rà phá bom mìn và lực lượng cảnh sát lập tức có mặt ở hiện trường xử lý.

Những con đường xung quanh khu vực đều bị căng dây phong tỏa. Một đoạn video cho thấy một sĩ quan cảnh sát đã “vươn tay” tìm kiếm thứ gì đó bên ghế hành khách phía trước xe. Sau đó, quả bom đã bị vô hiệu hóa.

Nghị sĩ Ý Carlo Calenda cho rằng, ông Doria đã bị nhắm tới trong quá trình tái thiết các biệt thự La Mã mang tính lịch sử trong TP. Ông Doria được cho là đã đối mặt với những lời đe dọa khi thực hiện công việc.

Ông Calenda viết tweet, “Việc phát hiện ra thiết bị nổ trong xe của Marco Doria sau quá trình tái thiết các biệt thự là một sự thật rất nghiêm trọng. Tất cả chúng tôi đều đoàn kết ở bên ông ấy. Bất đồng chính kiến là bình thường và hợp pháp nhưng bất kỳ hình thức đe dọa hoặc gây hấn nào đều không thể chấp nhận được”.

Sân Olympic tại Rome, nơi diễn ra các trận đấu ở VCK Euro 2020. ẢNH: GETTY

Trong khi đó, thị trưởng TP Rome Virginia Raggi cũng bày tỏ sự ủng hộ dành cho ông Doria và nói những lời tương tự như ông Calenda.

Nhạt nhòa “xe tăng Đức”
Nhạt nhòa “xe tăng Đức”
(PLO)- Bàn đá phản lưới nhà của Hummels đã giúp tuyển Pháp giành chiến thắng nhẹ nhưng đáng nói là “cỗ xe tăng Đức” đã đánh mất mình. Người Đức thiếu quá nhiều ý tưởng tấn công hoặc có khả năng gây bất ngờ bằng một bản lĩnh thép như người ta từng thấy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm