CAS xử kín “thần đồng” Nga dính doping

Valieva chinh phục cú xoay bốn vòng trên không. ẢNH: REUTERS

Thần đồng 15 tuổi Valieva đã trở thành VĐV nữ đầu tiên chinh phục cú nhảy xoay bốn vòng trên không tại Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022. Qua đó, góp phần đem chiếc HCV trượt băng nghệ thuật đồng đội về cho Ủy ban Olympic Nga (ROC).

Nhưng cơ quan Kiểm tra Quốc tế (ITA) vừa thông báo, Valieva đã có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm Trimetazidine, một loại thuốc điều trị cơn đau thắt ngực, khiến Thế vận hội Bắc Kinh rung chuyển và khơi ngợi những vi phạm về doping của thể thao Nga.

Với việc Valieva có được thi đấu nội dung đơn nữ vào thứ Ba (15-2) tới hay không? Một hội đồng sồm sáu thành viên của CAS đang phải chạy đua với áp lực, để tổ chức các phiên thảo luận kín nhằm đưa ra phán quyết cuối cùng.

Nếu bị đuổi về nước, Kamila Valieva sẽ là một trong những VĐV trẻ nhất bị loại khỏi Thế vận hội vì doping.

Mẫu thử nước tiểu của Valiera có sự hiện diện của Trimetazidine, được thu thập vào ngày 25-12-2021 tại Nga. Nhưng kết quả chỉ được công bố hôm 8-2, tức một ngày sau màn trình diễn chói sáng của cô tại nhà thi đấu Capital với bản nhạc Bolero được thu âm bởi Maurice Ravel.

Cơ quan Chống Doping Nga đã dỡ bỏ lệnh cấm tạm thời, được áp đặt với bất kỳ ca dương tính nào vào. Tuy nhiên, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) và WADA (Cơ quan phòng chống doping thế giới) đã đệ đơn kháng cáo, yêu cầu CAS khôi phục lệnh cấm.

Ngay lập tức, CAS đã thành lập hai văn phòng tạm thời tại Bắc Kinh. Một văn phòng phụ trách các tranh chấp pháp lý, một văn phòng xử lý các vấn đề doping, nhằm giải quyết nhanh chóng các vần đề xuyên suốt Thế vận hội.

Vụ việc của VĐV 15 tuổi đang thu hút sự chú ý của toàn thế giới. ẢNH: GETTY

CAS khẳng định, văn phòng tranh chấp pháp lý sẽ xử lý vụ việc chứ không phải đơn vị phòng chống doping. Luật sư người Mỹ Michael Lenard giữ cương vị chủ tịch văn phòng, cựu VĐV trượt băng nghệ thuật người Slovenia và luật sư Tjasa Andree-Prosenc và Corinne Schmidhauser làm đồng chủ tịch.

Các trọng tài được chọn bao gồm Xianyue Bai (Trung Quốc), Annabelle Bennett (Úc), Jeffrey Benz (Mỹ), thẩm phán người Slovenia - Vesna Bergant Rakocevic, Maria Gwynn (Paraguay) cũng như Dane Lars Hilliger, Fabio Iudica (Ý), Jingzhou Tao và Alain Zahlan de Cayetti đều là người Pháp.

Đây không phải là lần đầu tiên CAS góp mặt tại Thế vận hội, bởi việc sử dụng doping đã trở thành một mảng tối trong thể thao suốt nhiều thập kỷ qua.

Hiện các VĐV Nga đang thi đấu với tư cách là người của ROC, không được cử quốc kỳ và quốc ca tại lễ trao huy chương. Đây cũng là Thế vận hội thứ ba liên tiếp, thể thao Nga nhận lệnh trừng phạt vì những vấn đề liên quan đến doping do nhà nước hậu thuẫn.

Ngôi sao trẻ Valieva đang hồi hộp chờ đợi phán quyết từ CAS. Cô gái 15 tuổi hy vọng, ước mơ đoạt chiếc HCV Olympic đầu tiên sẽ không bị dập tắt trên đất Trung Quốc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm