Cầu thủ Man United không còn muốn thấy mặt Ronaldo

(PLO)- Phần đầu tiên cuộc phỏng vấn của Ronaldo với nhà báo Piers Morgan nói về việc các cầu thủ trẻ ở Man United thiếu khát vọng như thế hệ của anh và đụng chạm đến lòng tự trọng của nhiều cầu thủ khác.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cristiano Ronaldo đã gây sốc với các cầu thủ còn lại của Manchester United sau khi anh chỉ trích CLB, đồng nghiệp và HLV Erik ten Hag trong một cuộc phỏng vấn bùng nổ đầy tranh cãi. Cảm giác của cả đội sẽ tốt hơn nếu Man United tìm cách loại bỏ Ronaldo khi anh đang tham dự World Cup và ngôi sao 37 tuổi người Bồ Đào Nha không trở lại Old Trafford.

Phần đầu tiên của cuộc phỏng vấn, Ronaldo chỉ trích thái độ của các cầu thủ trẻ của Man United và nói rằng chỉ có đồng đội người Bồ Đào Nha Diogo Dalot của anh mới có một sự nghiệp lâu dài ở đỉnh cao. Ronaldo thẳng thừng: “Cơn đói của họ khác nhau. Tôi nghĩ các cầu thủ có mọi thứ dễ dàng hơn. Họ không đau khổ, nên họ không quan tâm.

Đó là những gì tôi thấy ở Manchester United, tôi chỉ có thể nhắc đến Diogo Dalot. Anh ấy còn trẻ nhưng rất chuyên nghiệp, rất thông minh và tôi không nghi ngờ về việc anh ấy sẽ có tuổi thọ cao trong bóng đá. Chúng tôi còn một vài người nữa - có lẽ là Lisandro Martinez, Casemiro đã ngoài 30 - nhưng có giống như Dalot thì thật khó để nói”.

Ronaldo Dalot

Ronaldo khen ngợi hậu vệ đồng hương Dalot ở đội Man United. Ảnh: GETTY.

Ronaldo nói tiếp: “Tôi không nghĩ rằng họ không tôn trọng những cầu thủ giàu kinh nghiệm hơn hoặc những cầu thủ lớn tuổi hơn, nhưng họ sống ở một thời đại khác. Ý tôi không chỉ là một số ít ở Manchester United, mà tất cả các đội bóng ở mọi giải đấu trên thế giới, các cầu thủ trẻ không giống với thế hệ của tôi.

Nhưng bạn không thể đổ lỗi cho họ, bởi vì đó là một phần của cuộc sống và thế hệ mới, những công nghệ mới khiến họ mất tập trung. Họ lắng nghe nhưng đây là lý do chúng ta có hai tai, họ lắng nghe từ tai này và bỏ qua bên tai kia. Đối với tôi, điều đó thật kỳ lạ. Tôi nhớ khi tôi 18, 19, 20 tuổi, tôi luôn muốn thấy những cầu thủ giỏi nhất như Van Nistelrooy, Ferdinand, Roy Keane và Giggs. Nó lý giải tại sao tôi có được thành công như vậy, và trường thọ trong bóng đá.

Tôi luôn chăm sóc cơ thể, tinh thần, đầu óc của mình, khi tôi nhìn thấy những người này và tôi học hỏi từ họ. Bản thân tôi không phải là kiểu người thích đưa ra lời khuyên vì tôi thích làm gương hơn”.

Ten Hag Ronaldo

Tiền đạo người Bồ Đào Nha cho rằng mình bị HLV Ten Hag và CLB phản bội, nhưng nhiều cầu thủ Man United cảm thấy ngược lại. Ảnh: GETTY.

Ronaldo cũng xác nhận anh từng “rất gần” với việc gia nhập Manchester City trước khi Man United đưa anh trở lại vào năm ngoái. Tiền đạo người Bồ Đào Nha cũng đặt câu hỏi về quyết định sa thải HLV Ole Gunnar Solskjaer và gay gắt về ý tưởng đưa về người thay thế tạm quyền Ralf Rangnick.

Quan điểm thẳng thắn của Ronaldo về ông thầy Ten Hag sẽ được phát sóng trong phần hai của cuộc phỏng vấn, nhưng các đồng đội của anh tin rằng cầu thủ 5 lần giành Quả bóng vàng đã phản bội Ten Hag và CLB, chứ không phải ngược lại như anh tuyên bố.

Raphael Varane là cầu thủ Man United đầu tiên nói về Ronaldo: "Rõ ràng nó ảnh hưởng đến chúng tôi. Các cầu thủ đã cố gắng làm dịu tình hình theo cách riêng của mình và không tham gia quá nhiều.

Manchester United

Varane cho biết cách nói của Ronaldo làm ảnh hưởng đến đồng đội. Ảnh: GETTY.

Khi đó là một ngôi sao như Cristiano Ronaldo, chúng tôi càng cố gắng giữ khoảng cách. Nghĩa là chúng tôi cố gắng thay đổi tình hình theo cách tốt đẹp hơn, vì chúng tôi là một phần của tập thể. Điều tôi muốn là bất kể quyết định nào mà CLB đưa ra, chúng tôi sẽ chấp nhận nó. Nhưng anh ấy thì không và phá hỏng nó”.

Ronaldo đã bỏ lỡ hai trận đấu cuối cùng của Man United với lý do bị ốm, cũng vắng mặt trong một buổi tập của Bồ Đào Nha ở Lisbon vì đau dạ dày và không thể tham dự trận đấu khởi động cuối cùng của World Cup với Nigeria.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm