Cha của Luis Diaz kể lại hai tuần lưu đày sau vụ bắt cóc

(PLO)-Cha của tiền đạo Liverpool Luis Diaz, ông Luis Manuel Diaz nước mắt ngắn dài kể lại hai tuần lưu đày khi bị nhóm du kích ELN bắt làm con tin.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
luis-diaz.jpg
Ông Luis Manuel Diaz vẫy tay sau khi được trả tự do. Ảnh: AFP

Sau những lời kêu gọi tự do từ khắp nơi trên thế giới, ngày 10-11 ông Diaz đã được trả tự do. Chia sẻ với truyền thông tại nhà riêng, Diaz nói đã trải qua khoảng thời gian cực kỳ khó khăn, sống sót sau gần 12 ngày không ngủ.

12 ngày đêm sống trong lo sợ

Vợ của Diaz, Cilenis Marulanda cũng bị chính ELN bắt cóc vào ngày 28-10 nhưng bà được giải cứu vài giờ sau đó, âu yếm xoa lưng chồng khi ông òa khóc. Bước những bước đi khó khăn đến buổi họp báo, ông Diaz khẳng định không bị những kẻ bắt giữ ngược đãi.

Người đàn ông 56 tuổi, Diaz không xa lạ gì với vùng núi mà ông đã khám phá từ khi còn là một đứa trẻ kể lại: “Tôi đã phải đi bộ quá nhiều, lên xuống nhiều ngọn núi, cố gắng giữ an toàn để… có thể được trở về nhà. Nhưng đây là một câu chuyện khác. Tôi không muốn bất cứ ai ở trên ngọn núi trong tình trạng như tôi”.

Cha mẹ của tiền đạo Luis Diaz bị những người có vũ trang đi xe máy bắt cóc tại một trạm xăng ở Barrancas, thị trấn gần biên giới Venezuela.

luis diaz.jpg
Tiền đạo Luis Diaz kêu gọi trả tự do cho cha sau khi ghi bàn cho Liverpool.

Vài giờ sau, bà Marulanda được giải cứu và một chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn bằng đường bộ và đường không được triển khai để tìm chồng ông Diaz, với sự tham gia của hơn 250 binh sĩ.

Ông Luis Manuel Diaz chính là người sáng lập và HLV nghiệp dư của học viện bóng đá duy nhất tại Barrancas, nơi con trai ông thể hiện tài năng từ khi còn rất trẻ.

Ông Diaz được ghi nhận là người đã hỗ trợ sự thăng tiến vượt bậc của con trai Luis Diaz, tiền đạo đã thi đấu 43 trận cho đội tuyển quốc gia và là cầu thủ Colombia bản địa đầu tiên đạt đẳng cấp chơi tại các giải bóng đá hàng đầu thế giới.

Những người quen biết kể lại rằng, đôi khi ông Diaz phải bán đồ ăn do ông tự nấu để có lộ phí cho những chuyến đi của con trai tới Barranquilla, thành phố nơi Luis bắt đầu sự nghiệp.

Trước khi chính thức đầu quân cho Liverpool, Luis Diaz từng chơi cho CLB của Bồ Đào Nha Porto.

Kêu gọi hòa bình ở Colombia

Theo AFP, du kích quân ELN hiện đang đàm phán hòa bình với chính phủ và tham gia lệnh ngừng bắn kéo dài sáu tháng, có hiệu lực vào tháng 8, gọi vụ bắt cóc là một sai lầm.

Sau nhiều ngày đàm phán căng thẳng, ngày 10-11, quân nổi dậy đã bàn giao Diaz cho các nhân viên nhân đạo tại một địa điểm không được tiết lộ thuộc dãy núi Serrania del Perija. Từ đây, trực thăng đã đưa ông Diaz đến thành phố Valledupar, cách quê hương ông khoảng 90 km.

Vài giờ sau, người thân và hàng xóm vui mừng chào đón ông với trống và kèn tại nhà riêng, nơi được cảnh sát canh gác nghiêm ngặt.

Ông Diaz hy vọng, việc ông được thả là một bước hướng tới “hòa bình ở Colombia, giúp mọi người cũng như tất cả các con tin khác có cơ hội được trả tự do”.

luis-diaz-1.jpg
Luis Diaz là tuyển thủ được yêu mến tại Colombia.

Vụ bắt cóc khiến các cuộc đàm phán hòa bình giữa ELN và chính phủ của Tổng thống cánh tả Gustavo Petro đi chệch hướng.

Tổng thống Petro nhậm chức vào tháng 8 năm ngoái, với mục tiêu đạt được “hòa bình hoàn toàn” tại đất nước bị tàn phá qua nhiều thập kỷ bởi sự giao tranh giữa lực lượng an ninh, du kích cánh tả, lực lượng bán quân sự cánh hữu lẫn các băng đảng ma túy.

Trong những năm qua, hơn 38.000 người đã bị bắt cóc đòi tiền chuộc tại Colombia, chủ yếu do các nhóm vũ trang gây ra. Theo số liệu chính thức, ELN hiện vẫn còn giữ khoảng 30 con tin. Ngày 10-11, thanh tra nhân quyền của Colombia - Carlos Camargo khẳng định, hoạt động này phải được chấm dứt, như một phần của “các điều kiện bất biến” để dẫn đến thành công cho các cuộc đàm phán hòa bình.

Tuy nhiên, một lãnh đạo ELN có tên là Antonio Garcia viết trên X (tiền thân của Twitter) tổ chức này “sẽ không chấp nhận các điều kiện hoặc hành vi tống tiền”. ELN, một trong những nhóm du kích được công nhận cuối cùng ở Colombia, sở hữu khoảng 5.800 chiến binh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm