Chân dung lực sĩ phá 3 kỷ lục SEA Games 32

(PLO)- Nguyễn Quốc Toàn chỉ đoạt HCĐ ở SEA Games 31 tại Hà Nội nhưng một năm sau, anh đã trở thành ngôi sao trên sàn đấu SEA Games 32 với ba lần thiết lập kỷ lục SEA Games.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhiều người ngạc nhiên khi năm ngoái còn thấy Quốc Toàn thi đấu ở hạng cân 91 kg và chỉ nhận HCĐ nhưng năm nay, lực sĩ người Bạc Liêu chuyển xuống thi đấu ở hạng cân -89 kg và liên tục tạo những bất ngờ lớn.

Có bốn lực sĩ tranh tài ở chung kết hạng -89 kg nam gồm Quốc Toàn, Zul Ilmi (Indonesia), John Dexter Febra Tabique (Philippines) và Martins Garcia (Đông Timor). Hạng cân mà kỷ lục SEA Games lần lượt là 150 kg cử giật và 185 kg cử đẩy.

Và ngay ở lần đăng ký đầu, Quốc Toàn đã tự tin chọn mức tạ cao nhất cho hai phần thi tức ngang với kỷ lục SEA Games là 150 kg cử giật và 185 kg cử đẩy. Sự tự tin đấy đã được khẳng định với hai lần cử giật và cử đẩy của Toàn thật nhẹ nhàng báo hiệu sẽ có những kỷ lục ở các lần cử tới.

Khán phòng ồ lên ngay khi Quốc Toàn hoàn thành hai động tác cử giật và cử đẩy bởi chạm mốc kỷ lục SEA Games nhưng được thực hiện quá nhẹ nhàng. Lần cử thứ nhì Toàn đăng ký thêm 5 kg ở lượt cử giật và xuất sắc phá sâu kỷ lục cử giật, nêu kỷ lục mới là 155 kg.

Dù chinh phục bất thành mức tạ ở lượt cử giật thứ ba nhưng Quốc Toàn vẫn dẫn đầu ở phần cử giật với 155 kg, bỏ xa đối thủ xếp thứ hai là Zul Ilmi tới 10 kg.

Chàng trai Bạc Liêu 31 tuổi Nguyễn Quốc Toàn mang HCV về cho cử tạ Việt Nam và ba lần thiết lập kỷ lục SEA Games. Ảnh: PHƯƠNG NGHI

Chàng trai Bạc Liêu 31 tuổi Nguyễn Quốc Toàn mang HCV về cho cử tạ Việt Nam và ba lần thiết lập kỷ lục SEA Games. Ảnh: PHƯƠNG NGHI

Sang phần cử đẩy, Quốc Toàn tiếp tục thành công ngay lượt đầu 185 kg, qua đó san bằng kỷ lục tổng cử SEA Games là 340 kg. Tại lượt cử đẩy kế tiếp, Toàn nhẹ nhàng vượt qua mức tạ 190 kg, xác lập cùng lúc hai kỷ lục mới của cử đẩy và tổng cử (345 kg).

Trong lần nâng cuối đẩy mức tạ lên 193 kg, Quốc Toàn không thành công nhưng về chung cuộc, lực sĩ 21 tuổi xuất sắc đoạt HCV đồng thời thiết lập ba kỷ lục SEA Games ở hạng cân -89 kg nam.

Với tổng cử 328 kg, lực sĩ Zul Ilmi nhận HCB. Chiếc HCĐ thuộc về đô cử Philippines Tabique với tổng cử 310 kg.

Trưởng thành từ thế hệ đầu của cử tạ Bạc Liêu từ năm 2013, lực sĩ Nguyễn Quốc Toàn đã khẳng định tài năng của mình khi giành ba HCV, phá ba kỷ lục quốc gia cử đẩy, cử giật, tổng cử ở hạng cân 81 kg năm 2020.

Trước đó một năm, trong lần đầu tiên dự giải vô địch cử tạ thanh thiếu niên - trẻ châu Á 2019 (tại CHDCND Triều Tiên), Quốc Toàn cũng gây bất ngờ khi giành đến ba HCV cử giật, cử đẩy và tổng cử hạng cân 81 kg nam.

Bén duyên cử tạ với HLV Vũ Ðình Xuân, vỏn vẹn chỉ Quốc Toàn và hai đồng nghiệp nữ Nguyễn Bích Trâm (HCĐ quốc gia), tuyển thủ trẻ Trần Thị Mỹ Linh trụ lại được trong số hơn trăm VĐV làm quen với cử tạ Bạc Liêu.

Dưới sự hướng dẫn của chuyên gia người Bulgaria Daniella tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ, Quốc Toàn ngày càng tiến bộ, dẫn đến việc anh quyết định chuyển hạng cân và xuất sắc đổi màu huy chương tại Campuchia.•

Đoàn Việt Nam khẳng định vị thế số 1 SEA Games 32

Trong ngày tranh tài cuối (16-5), các VĐV Việt Nam (VN) tiếp tục giành 11 HCV, khẳng định vị thế số 1 khu vực.

Nếu Quốc Toàn có HCV và ba lần thiết lập kỷ lục SEA Games thì lực sĩ TP.HCM Trần Đình Thắng xuất sắc vượt qua đối thủ Thái Lan đúng 1 kg, đoạt HCV hạng cân +89 kg nam. Cùng với đó là 3 HCV của dance sports, judo và đua thuyền truyền thống.

Chút tiếc nuối ở môn bóng bàn, tay vợt Nguyễn Anh Tú thua thần đồng 17 tuổi người Singapore Izzac Quek trong trận chung kết.

Đấu kiếm Việt Nam mang về HCV thứ tư. Ảnh: QUÝ LƯỢNG

Đấu kiếm Việt Nam mang về HCV thứ tư. Ảnh: QUÝ LƯỢNG

Đấu kiếm vượt chỉ tiêu khi giành được HCV thứ tư nội dung kiếm liễu đồng đội nam trong khi vật và kick-boxing đã trở thành những môn chốt sổ tuyệt vời khi giành thêm 5 HCV nữa cho thể thao VN. Thống kê các môn mang thành tích cao nhất của đoàn VN gồm đấu vật 13 HCV, điền kinh 12 HCV, lặn 14 HCV, bơi 7 HCV, judo 8 HCV.

Kết thúc SEA Games 32, đoàn VN vô địch toàn đoàn với 136 HCV, 104 HCB, 114 HCĐ. Xếp thứ hai là đoàn Thái Lan với 108 HCV, 95 HCB, 107 HCĐ. Indonesia xếp thứ ba với 86 HCV, 81 HCB, 107 HCĐ. Chủ nhà Campuchia xếp thứ tư với 80 HCV, 73 HCB, 126 HCĐ.
MINH QUANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm