Cháy dữ dội kho mút xốp ở KDC Hoàng Hải, huyện Hóc Môn

(PLO)- Lửa bùng lên từ kho chứa mút xốp ở KDC Hoàng Hải, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn khiến cảnh sát mất nhiều thời gian khống chế.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đến hơn 18 giờ 30, lực lượng CS PCCC và CNCH, Công an huyện Hóc Môn vẫn đang phối hợp với nhiều đơn vị liên quan khống chế đám cháy kho hàng ở trên đường Số 6, KDC Hoàng Hải (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn).

Đám cháy bùng lên dữ dội từ kho chứa hàng trên đường số 6, KDC Hoàng Hải, xã Bà Điểm. Ảnh: NT

Đám cháy bùng lên dữ dội từ kho chứa hàng trên đường số 6, KDC Hoàng Hải, xã Bà Điểm. Ảnh: NT

Thông tin ban đầu, hơn 17 giờ chiều cùng ngày, khói lửa phát ra từ khu vực nhà kho xây tạm trên đường số 6.

Phát hiện, nhiều người dân xung quanh hô hoán, huy động phương tiện tại chỗ tiếp cận tìm cách khống chế.

Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an huyện Hóc Môn phối hợp với nhiều đơn vị tiếp cận, dập lửa. Ảnh: NT

Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an huyện Hóc Môn phối hợp với nhiều đơn vị tiếp cận, dập lửa. Ảnh: NT

Một số nhân chứng cho biết, lửa cháy ở khu vực kín, cửa khóa được cho là chứa mút xốp nên bùng lên rất nhanh và lan rộng sang một căn nhà lân cận cũng là kho chứa. Thời điểm này không có ai bên trong.

Cảnh sát phá cửa, chia nhiều mũi khống chế đám cháy, không để lan rộng. Ảnh: NT

Cảnh sát phá cửa, chia nhiều mũi khống chế đám cháy, không để lan rộng. Ảnh: NT

Sau ít phút, lửa bốc lên dữ dội khiến mái tôn, khung sắt bên trong đổ sập; cột khói đen kịt tỏa mùi khét lẹt cao hàng trăm mét khiến người dân khu vực náo loạn.

Đến hơn 18 giờ cùng ngày, việc dập lửa vẫn đang tiếp tục được triển khai. Ảnh: NT

Đến hơn 18 giờ cùng ngày, việc dập lửa vẫn đang tiếp tục được triển khai. Ảnh: NT

Một bãi xe gần đó lo sợ cháy lan đã di dời nhiều phương tiện ra khỏi khu vực.

Điện bị cắt khiến một số hộ dân gần đó di chuyển đồ đạc, rời ra ngoài vì lo lắng về sự an toàn.

Cảnh sát phá cửa, tiếp cận sâu vào đám cháy để khống chế. Ảnh: NT

Cảnh sát phá cửa, tiếp cận sâu vào đám cháy để khống chế. Ảnh: NT

Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an huyện Hóc Môn và các đơn vị hỗ trợ nhanh chóng đến hiện trường. Lực lượng chuyên nghiệp phá cửa sắt, chia nhiều hướng tiếp cận khống chế, không để cháy lan.

Đến hơn 18 giờ, khói lửa vẫn bốc lên dữ dội từ bên trong hai căn nhà. Khu vực được phong tỏa hoàn toàn.

Vụ cháy ban đầu không gây thiệt hại về người nhưng khiến mái tôn nhà kho đổ sập, toàn bộ đồ đạc hàng hóa bên trong hư hỏng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm