Chelsea không muốn có Ronaldo

(PLO)- Nhà báo Ben Jacobs của CBS đã tuyên bố rằng không có chuyện việc ​ HLV Chelsea, Thomas Tuchel muốn có ngôi sao của Manchester United là Cristiano Ronaldo tại Stamford Bridge.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Quỷ đỏ đã phải chịu một cú sốc lớn khi có thông tin cho rằng Ronaldo đã yêu cầu rời CLB ngay lập tức nếu như Manchester United có được một lời đề nghị hợp lý từ đội bóng khác.

Chelsea trước đó đã được liên hệ với ngôi sao người Bồ Đào Nha. Chủ sở hữu mới của The Blues, Todd Boehly được cho là đã đàm phán với người đại diện của cầu thủ này là Jorge Mendes.

Tuy nhiên, nhà báo Jacobs đã từ chối và nói thẳng thừng rằng người từng giành Quả bóng vàng năm lần không thể nào đến đội bóng phía tây London vào mùa hè này.

Chelsea cần một chân sút thay thế Lukaku đã dấy lên thông tin Ronaldo về sân Stamford Bridge. Ảnh: CGI.

Chelsea cần một chân sút thay thế Lukaku đã dấy lên thông tin Ronaldo về sân Stamford Bridge. Ảnh: CGI.

Nhà báo người Anh cũng chia sẻ về cuộc gặp gỡ giữa ông chủ sở hữu Chelsea và Mendes khi anh viết trên Twitter của mình: "Chúng ta không nên coi trọng quá nhiều về cuộc gặp gỡ của 2 người đó, trong bối cảnh này. Người ta đã nói về Ronaldo nhưng anh ấy không phải là lý do hay tâm điểm của cuộc gặp gỡ. Boehly có thể chỉ bàn về những ngôi sao khác mà Mendes đang đại diện. Không có dấu hiệu nào cho thấy HLV Tuchel muốn có Ronaldo".

Chelsea đang cần một trung phong mới sau sự ra đi của Romelu Lukaku, người đã tái gia nhập Inter Milan theo dạng cho mượn kéo dài một mùa giải.

Những bình luận của Jacobs dường như chỉ ra rằng Tuchel đã không mong muốn về sự hiện diện của ngôi sao Man United tại CLB của ông, thay vào đó Mendes đang cố gắng tìm cho thân chủ của mình một đội bóng khác tiềm năng hơn.

Chân sút người Bồ Đào Nha ghi nhiều bàn thắng nhất cho MU nhưng đội bóng của anh chỉ đứng thứ 6 Premier Leaggue. Ảnh: CGI.

Chân sút người Bồ Đào Nha ghi nhiều bàn thắng nhất cho MU nhưng đội bóng của anh chỉ đứng thứ 6 Premier Leaggue. Ảnh: CGI.

Có vẻ như Manchester United sẽ không sẵn sàng giúp đỡ một đối thủ ở Premier League bằng cách bán cho họ cây săn bàn hàng đầu của mình trong mùa giải trước.

Cristiano Ronaldo đã gây ấn tượng mạnh cho Quỷ đỏ với 24 bàn thắng sau 39 lần ra sân trên các đấu trường trong một mùa giải đáng quên đối với Man United. Trong một chiến dịch không danh hiệu, Quỷ đỏ đứng thứ sáu tại Premier League và bỏ lỡ suất dự Champions League.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha có vẻ háo hức khi muốn tiếp tục chơi ở UEFA Champions League và điều đó có thể hiểu được khi anh đang vào giai đoạn cuối của sự nghiệp. Đây là mùa giải đầu tiên sau 19 năm, Ronaldo không chơi giải đấu lớn cúp châu Âu nếu còn khoác áo MU.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha vẫn rất cần thiết cho tân HLV Ten Hag tái thiết MU. Ảnh: CGI.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha vẫn rất cần thiết cho tân HLV Ten Hag tái thiết MU. Ảnh: CGI.

Chelsea có thể để mắt đến một thử thách danh hiệu vào mùa giải tới nhưng cuộc đua vào top 4 mùa tới cũng có lẽ là điều có thể mong đợi. Quỷ đỏ sẽ tìm cách bám đuổi top 4 đáng ao ước và trong khi đó The Blues có khả năng sẽ là đối thủ trong cuộc đua đó.

Việc huyền thoại Quỷ đỏ có khả năng gia nhập sân Stamford Bridge sẽ khiến cơ hội lọt vào top 4 của MU khó khăn hơn nhiều. Không chỉ vậy, nó cũng sẽ khiến các tín đồ sân Old Trafford phẫn nộ vì sự náo động xảy ra sau đó giống như việc ngôi sao người Bồ Đào Nha từng được liên kết với đối thủ cùng thành phố Manchester City vào mùa hè năm ngoái.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm