Chicharito chỉ trích MU đã mắc sai lầm nghiêm trọng

Suốt 27 năm tại vị ở Manchester United, Sir Alex Ferguson để lại nơi đây một kho tàng danh hiệu đồ sộ mà bất kỳ vị HLV nào cũng phải mơ ước. Chiến lược gia người Scotland đã biến MU từ một đội bóng trung bình khá thành một thế lực vững mạnh nhất xứ sương mù.

Cũng nhờ Ferguson mà những tài năng như Paul Scholes, Ryan Giggs, David Beckham, hay Cristiano Ronaldo được đưa ra ánh sáng túc cầu. Có thể nói ông là biểu tượng cho sự thành công của những người theo nghiệp cầm quân trên thế giới. Tuy nhiên, chính sự vĩ đại của ông đã vô tình gây nên sức ép lớn cho những hậu bối.

Ngày 8-5-2013, ngài “máy sấy tóc” chia tay Man United để lại chiếc ghế thuyền trưởng quyền lực khiến Ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” phải đau đầu tìm người kế nhiệm.

HLV David Moyes là người đầu tiên được chọn nối tiếp Ferguson cầm quân tại đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh. Chính ông Ferguson là người đã đề cử MU bổ nhiệm Moyes. Vào thời điểm đó, không nhiều người tin tưởng Moyes có thể đảm nhận tốt trọng trách lớn này.

HLV David Moyes chịu sức ép nặng nề bởi cái bóng quá lớn của Ferguson. Ảnh: CGI.

Vì lẽ đó, ngay khi có tin chuyển giao quyền lực ở M.U, giá trị cổ phiếu của “Quỷ đỏ” trên thị trường chứng khoán giảm 35 triệu bảng, bởi các nhà đầu tư lo sợ CLB chủ sân Old Trafford không giữ được sức mạnh và hình ảnh của mình.

Thực tế cũng đã chứng minh những lo ngại trên là hoàn toàn chính xác. David Moyes cùng MU trải qua 11 tháng bi kịch nhất trong lịch sử CLB. Đội chủ sân Old Trafford liên tục để thua trước những đối thủ yếu, phong độ thất thường trên tất cả các mặt trận góp mặt. Đã có những thời điểm, MU bị các đối thủ bỏ xa trên bảng xếp hạng và mất luôn suất dự cúp châu Âu. David Moyes bị các cổ động viên gắn mác thảm họa, và  những dòng biểu ngữ yêu cầu sa thải thường xuyên xuất hiện trên khán đài mỗi khi MU ra sân.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, cựu tiền đạo Man United là Javier Hernandez (Chicharito) đã thẳng thắng  thể hiện sự không hài lòng với thầy cũ David Moyes. Chicharito nói: “Thật lòng, tôi vẫn xem mình là một quỷ đỏ đích thực, tôi yêu đội bóng này và tôn trọng tất cả mọi người ở đây. Tôi và David Moyes không có vấn đề gì với nhau, nhưng theo tôi MU thật sai lầm khi bổ nhiệm ông ấy.

Moyes không phải là một HLV tồi, nhưng tôi nghĩ ông ta chưa đủ khả năng thay thế Sir Alex. Ông ta là người rất cố chấp, không chịu nghe góp ý của ai. Rất nhiều trận đấu chúng tôi bế tắc, nhưng ông ấy chẳng đưa ra một sự thay đổi chiến thuật nào. Tôi nghĩ ông ấy chẳng hiểu gì về chiến thuật”.

Chicharito không hài lòng về MU dưới thời Moyes. Ảnh: CGI.

Chicharito bức xúc: “Bạn có biết vì sao ông ấy chỉ ở Manchester chưa đầy 1 năm không. Bởi vì ông ấy thiếu sự khiêm tốn. Nếu chỉ muốn làm theo ý mình thì ông ấy không thể nào thành công ở MU. Với Sir Alex, tôi dành một sự ngưỡng mộ đặc biệt, bởi ông ấy biết sử dụng cầu thủ đúng thời điểm. Ferguson từng nói với tôi, ông ấy tiếc nuối vì không sử dụng tôi nhiều hơn.

Thậm chí, Ferguson đã nói với David Moyes rằng tôi xứng đáng được ra sân, nhưng Moyes và chủ tịch Ed Woodward đều không thực hiện. Họ không cho tôi thi đấu, cũng chẳng cho tôi ra đi dù tôi nhận được nhiều lời mời từ các đội bóng lớn. David Moyes thực sự đã quá kiêu ngạo”.

Những suy nghĩ này của “hạt đậu nhỏ” nhận được nhiều phản hồi trái chiều từ truyền thông và nhiều người cũng có đồng suy nghĩ với cầu thủ này. David Moyes thực sự đã thất bại ở Manchester United một cách đầy cay đắng.

Ông Park cần thủ môn giỏi hơn tiền đạo
Ông Park cần thủ môn giỏi hơn tiền đạo
(PLO)- HLV Park Hang-seo giờ chót bất ngờ triệu tập bổ sung thủ môn Đặng Văn Lâm đang chơi bóng ở Nhật. Thủ môn này sẽ bay thẳng từ Nhật sang Saudi Arabia tập trung cùng đội tuyển Việt Nam (VN) trước trận đấu ngày 2-9.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm