Chiếm đoạt tiền bán hột vịt lộn, nam thanh niên bỏ trốn suốt 11 năm

(PLO)- Được chủ đưa xe máy đi lấy tiền bán hột vịt lộn hàng chục triệu đồng nhưng khi lấy được tiền thanh niên đã ôm tiền bỏ trốn suốt 11 năm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-10, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết vừa phối hợp cùng Công an TP Long Xuyên bắt giữ Dương Văn Cu Em (35 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) theo lệnh truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản sau 11 năm bỏ trốn.

Theo hồ sơ vụ án, Cu Em làm thuê cho chị TTM (ngụ TP Long Xuyên). Vào sáng 05-01-2012, chị M giao cho Cu Em điều khiển xe máy đến cửa hàng mua bán hột vịt lấy tiền. Tuy nhiên, sau khi lấy được số tiền hơn 42,3 triệu đồng, Cu Em không đem tiền về giao cho chị Mười mà điều khiển xe bỏ trốn khỏi địa phương.

Chiếm đoạt tiền bán hột vịt lộn, nam thanh niên bỏ trốn suốt 11 năm
Dương Văn Cu Em tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Từ tố giác của chị M, qua điều tra ngày 27-02-2012 Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên đã ra quyết định truy nã đối với Dương Văn Cu Em.

Quá trình bỏ trốn, Cu Em lấy tên Nguyễn Hữu Linh (sinh năm 1988, trú tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre). Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều 24-10, Tổ công tác thuộc Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an TP Long Xuyên bắt giữ Cu Em khi đang lẩn trốn tại xã Đại Hoà Lộc, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm