Chiến đấu cơ Mỹ bắn hạ thêm vật thể bay không xác định ở Canada

(PLO)- Thủ tướng Canada - ông Justin Trudeau đã lệnh cho một máy bay Mỹ bắn hạ một vật thể bay không xác định xâm phạm không phận Canada.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thủ tướng Canada - ông Justin Trudeau cho biết ông đã ra lệnh bắn hạ một vật thể bay không xác định xâm phạm không phận Canada vào ngày 11-2, theo tờ The New York Times.

Viết trên Twitter, ông Trudeau cho biết một chiếc chiến đấu cơ F-22 của Mỹ thuộc Bộ Chỉ huy phòng không Bắc Mỹ (NORAD), do Mỹ và Canada cùng điều hành, đã bắn hạ vật thể này trên bầu trời Yukon, phía tây bắc Canada.

Ông Trudeau cho biết ông đã thảo luận với Tổng thống Joe Biden vào chiều 11-2. Ông cũng cho biết: “Lực lượng Canada hiện sẽ phục hồi và phân tích các mảnh vỡ của vật thể…Cảm ơn NORAD vì đã theo sát tình hình Bắc Mỹ”.

Thủ tướng Canada - ông Justin Trudeau. Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Canada - ông Justin Trudeau. Ảnh: REUTERS

Trong một thông cáo, NORAD nói rằng đã “xác định rõ ràng một vật thể bay rất cao ở miền bắc Canada” nhưng không tiết lộ thêm những chi tiết cụ thể.

Trước đó, vào ngày 9-2, Mỹ cũng đã phát hiện một vật thể bay không xác định xâm nhập không phận Mỹ ở vùng Alaska. Bộ Tư lệnh Miền Bắc của Mỹ đã điều một máy bay giám sát AWACS, cùng với một máy bay tiếp nhiên liệu trên không, để theo dõi vật thể.

Sau đó, ngày 10-2, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John F. Kirby cho biết ông Biden đã ra lệnh bắn hạ vật thể này.

Các quan chức Mỹ cũng cho biết vật thể có kích thước bằng một chiếc ô tô nhỏ này có phải là một khí cầu hay không, nhưng nó đang di chuyển ở độ cao có thể gây nguy hiểm đối với máy bay dân sự.

Hiện quân đội thuộc Bộ Tư lệnh Miền Bắc của Mỹ đang làm việc với các đơn vị Vệ binh Quốc gia Alaska, Cục điều tra liên bang (FBI) và các cơ quan chức năng Alaska để thu hồi các mảnh của vật thể bị bắn hạ này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm