Ngày 5-4 theo giờ địa phương tại New York (Mỹ), Hội đồng Bảo an LHQ nhóm họp về tình hình khủng hoảng ở Bờ Biển Ngà (Tây Phi).
Hôm trước đó, người phát ngôn Ủy ban Các chiến dịch bảo vệ hòa bình của LHQ thông báo Phái bộ LHQ tại Bờ Biển Ngà đã mở chiến dịch tấn công quân đội ủng hộ Tổng thống thất cử Laurent Gbagbo.
Trước đó, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đã khẩn cấp yêu cầu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đưa quân phối hợp với binh lính LHQ ở Bờ Biển Ngà. Lực lượng Licorne của Pháp (lực lượng gìn giữ hòa bình Pháp hoạt động tại Bờ Biển Ngà từ tháng 9-2002) đã nhận được lệnh tham chiến.
Pháp viện dẫn Nghị quyết 1975 của Hội đồng Bảo an LHQ đưa quân can thiệp nhằm bảo vệ thường dân, kiều dân Pháp và công dân nước ngoài ở Bờ Biển Ngà.
Trước đó, quân đội Pháp đã tập trung khoảng 1.900 công dân nước ngoài tại ba điểm ở TP Abidjan (trung tâm kinh tế của Bờ Biển Ngà) để bảo vệ.

Quân đội Pháp tại Bờ Biển Ngà mở chiến dịch tấn công ở TP Abidjan. Ảnh: REUTERS
Vài giờ trước khi quân đội Pháp nổ súng, Bộ Ngoại giao Pháp cho biết các phần tử có vũ trang đã xâm nhập khách sạn Novotel tại TP Abidjan bắt cóc hai công dân Pháp, một người Benin và một người Malaysia.
Được quân LHQ và quân đội Pháp phối hợp, đêm 4-4, lực lượng ủng hộ Tổng thống đắc cử Alassane Ouattara đã mở chiến dịch tổng công kích vào TP Abidjan. Từ chiều 4-4, quân của LHQ và Pháp cũng đã ném bom và nã pháo vào các căn cứ quân sự, dinh tổng thống và tư dinh của Tổng thống thất cử Laurent Gbagbo ở Abidjan.
Sang ngày 5-4, tướng Philippe Mangou, tư lệnh quân đội của Tổng thống Laurent Gbagbo, thông báo quân đội ngừng bắn và yêu cầu quân LHQ ngưng giao chiến. Ngoại trưởng Alcide Djédjé của chính quyền Laurent Gbagbo đã đào tẩu đến Đại sứ quán Pháp và yêu cầu bảo vệ.
Người phát ngôn Phái bộ LHQ tại Bờ Biển Ngà khẳng định Tổng thống Laurent Gbagbo và gia đình trú trong hầm ngầm tại tư dinh ở Abidjan. Thủ tướng Pháp Alain Juppé khẳng định quân của Tổng thống Laurent Gbagbo đang thỏa thuận đầu hàng.
Ngày 5-4, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Nga sẽ xem xét chiến dịch tấn công của LHQ và Pháp tại Bờ Biển Ngà có hợp pháp hay không bởi sứ mệnh của lực lượng gìn giữ hòa bình phải bảo đảm tính trung lập.
Cùng ngày, Ngoại trưởng Nam Phi Maite Nkoana-Mashabane tuyên bố không có sứ mệnh cho bất kỳ phi vụ không kích nào ở Bờ Biển Ngà. Tổng thống Guinea Xích đạo Teodoro Obiang Nguema (nước chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Phi) đã lên án quân đội nước ngoài can thiệp vào Bờ Biển Ngà.
Ngày 5-4, bộ trưởng Ngoại giao và bộ trưởng Quốc phòng Pháp sẽ điều trần trước Quốc hội về tình hình Bờ Biển Ngà.
| Một đất nước hai tổng thống 31-10-2010: Bầu cử tổng thống ở Bờ Biển Ngà. Tổng thống đương nhiệm Laurent Gbagbo 38% số phiếu, cựu Thủ tướng Alassane Ouattara 32%, cựu Tổng thống Henri Konan Bédié 25%. 28-11: Bầu cử tổng thống vòng hai. Kết quả bầu cử vòng hai công bố ngày 2-12 với Alassane Ouattara 54,1% số phiếu, Laurent Gbagbo 45,9%. 3-12: Hội đồng hiến pháp hủy kết quả, công bố ông Laurent Gbagbo thắng cử với 51,45% số phiếu. EU và LHQ chỉ công nhận ông Alassane Ouattara. 4-12: Laurent Gbagbo và Alassane Ouattara cùng tổ chức lễ tuyên thệ tổng thống riêng rẻ. 6-3-2011 đến 30-3: Lực lượng ủng hộ Tổng thống đắc cử Alassane Ouattara đánh chiếm nhiều TP và bắt đầu tấn công TP Abidjan ngày 31-3. |
DẠ THẢO (Theo AFP, AP, le Monde)