Khoảng 60 người chết trong một vụ xô xát và 40 người khác dường như bị giết bởi lính đánh thuê Libya mà được cho là vì "động cơ sắc tộc". Nhiều người trong số các nạn nhân bị thiêu sống, còn những người khác chết sau khi bị quăng xuống giếng.
Rupert Colville - phát ngôn viên của Cao ủy Liên Hợp Quốc vì Nhân quyền - cho biết: "Tất cả các vụ việc này đều ít nhiều dính đến động cơ sắc tộc".

Tổng thống Alassane Ouattara lên tiếng kêu gọi dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với các cảng chính ở nước này
Ông Colville còn cho biết thêm rằng có nhiều báo cáo về "các vụ giết người quy mô nhỏ hơn ở nhiều nơi khác mà chưa được điều tra".
Các vụ thảm sát xảy ra sau khi Tổng thống Bờ Biển Ngà mới đắc cử Alassane Ouattara lên truyền hình kêu gọi EU dỡ bỏ lệnh trừng phạt các cảng chính của nước này.
Ông Ouatarra được quốc tế công nhận là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống. Sau 4 tháng bế tắc, ông Ouattara quyết định trao quyền can thiệp quân sự cho lực lượng quân nổi dậy cũ. Tuy nhiên, ông Ouatarra cho hay quân của ông sẽ không xông vào dinh thự để bắt ông Gbagbo.

Lính Pháp tuần hành trên đường phố ở Abidjan sau nhiều tuần quân ủng hộ ông Gbagbo và tổng thống đương nhiệm giao tranh với nhau
Lực lượng vũ trang hiện đang bao vây dinh thự của Gbagbo tại Abidjan cho biết họ sẽ đợi đến khi cựu tổng thống cạn kiệt thực phẩm và nước uống thì buộc phải ra khỏi hầm ngầm đang ẩn náu. Họ lo ngại sự giận dữ từ những người ủng hộ ông Gbagbo. Khoảng 46% người dân Bờ Biển Ngà bỏ phiếu cho ông Gbagbo trong cuộc hầu cử vào tháng 11.2010.
Trong bài phát biểu đầu tiên kể từ sau cuộc bầu cử, ông Ouattara cho biết bạo lực xảy ra do cựu tổng thống Laurent Gbagbo không chấp nhận chuyện chuyển giao quyền lực nên đã gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo tại đất nước. Ông Gbagbo vẫn có thái độ thách thức và khẳng định mình giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử năm ngoái. Ông Gbagbo nhấn mạnh sẽ không rời đất nước mà ông ta lãnh đạo trong 10 năm qua.
Tuy nhiên, Youssoufou Bamba - đặc phái viên của ông Ouattara tại Liên Hợp Quốc - phủ nhận chuyện chính phủ lâm thời sử dụng lính đánh thuê người nước ngoài trong các cuộc giao tranh.
Theo Nam Anh (Lao Động/Mail)