Chiến sự Nga-Ukraine 16-8: Hơn trăm trận giao tranh ở Ukraine; Hai bên giằng co quyết liệt tại Kursk

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang; Ukraine tuyên bố kiểm soát 82 khu định cư ở tỉnh Kursk của Nga trong khi Nga tuyên bố đạt bước tiến ở Kursk và chặn đứng nỗ lực tiếp viện của Ukraine; Có tin Mỹ và Ukraine bàn viện trợ tên lửa hành trình tầm xa “giai đoạn nâng cao".

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang trong bối cảnh hai bên có tới 111 trận giao tranh.

Ukraine tuyên bố kiểm soát thêm 1 thị trấn ở Nga

. Trong bài phát biểu trước toàn dân tối 15-8, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky xác nhận rằng lực lượng Ukraine đã chiếm được toàn bộ thị trấn Sudzha (ở tỉnh Kursk của Nga), theo tờ The Kyiv Independent.

Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đang thành lập chính quyền quân sự ở Sudzha.

Chính quyền quân sự này sẽ do Tướng Eduard Moskaliov - cựu Tư lệnh Lực lượng Tác chiến hỗn hợp thuộc quân đội Ukraine - chỉ huy.

Chiến sự Nga-Ukraine
Binh sĩ Ukraine khai hoả hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS trên chiến trường. Ảnh: GETTY IMAGES

. Trước đó cùng ngày 15-8, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine - ông Oleksandr Syrskyi cho biết Ukraine đã thành lập văn phòng chỉ huy quân sự đầu tiên tại các khu vực do Ukraine kiểm soát ở tỉnh Kursk của Nga.

Ông Syrskyi cho biết rằng lực lượng Ukraine ở tỉnh Kursk đã tiến sâu 35 km và kiểm soát 1.150 km2 lãnh thổ Nga. Theo ông Syrskyi, tổng cộng có 82 khu định cư của Nga nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine tính đến ngày 15-8.

. Trong bản cập nhật chiến sự ngày 15-8, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết các lực lượng quốc phòng Ukraine đang nỗ lực phá vỡ kế hoạch tấn công của Nga và làm cạn kiệt tiềm năng chiến đấu của đối phương.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết có 111 cuộc giao tranh được ghi nhận dọc theo tiền tuyến trong ngày qua, phần lớn các trận giao tranh xảy ra tại TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk).

Theo bộ này, trong ngày qua quân Nga nã 8 tên lửa, 73 quả bom lượn, triển khai hơn 500 đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và dội hơn 3.100 viên đạn pháo vào các điểm tập kết quân và các khu định cư ở Ukraine.

Quân Nga tiếp tục đẩy mạnh tấn công trên hầu hết các mặt trận lớn, gồm Sumy, Donetsk, Kharkiv, Zaporizhia,... với hàng chục khu định cư bị ảnh hưởng nặng nề.

Riêng tại TP Pokrovsk - nơi giao tranh ác liệt nhất chiến trường miền Đông, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết tình hình tiếp tục căng thẳng.

Hai bên lực lượng có tới 39 trận giao tranh tại mặt trận này. Phía Ukraine tuyên bố loại 453 binh sĩ Nga, phá huỷ nhiều khí tài của Moscow như xe bọc thép, xe cơ giới quân sự, các hệ thống pháo bắn loạt,... trong ngày qua chỉ riêng ở Pokrovsk.

. Phát ngôn viên nhóm lực lượng Tavria của Ukraine - ông Dmytro Lykhovii nói rằng trong ngày qua quân đội Nga đã tăng cường tấn công gần làng Krynky (tỉnh Kherson), khiến lực lượng Ukraine phải tìm kiếm vị trí mới.

Theo ông Lykhovii, do địa hình đầm lầy, việc xây dựng các công sự, thiết lập các trạm quan sát và các vị trí bắn trong khu vực là một thách thức không nhỏ. Nếu quân đội Nga sử dụng pháo binh và thả đạn gây cháy từ UAV trong thời tiết nóng bức, hỏa hoạn sẽ bùng phát. Điều này khiến quân Ukraine gặp nhiều khó khăn trong việc cố bám trụ các cứ điểm hiện có và do đó buộc phải di dời.

Nga tuyên bố đạt bước tiến ở Kursk, chặn đứng nỗ lực tiếp viện của Ukraine

. Theo bản cập nhật tình hình chiến trường hàng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng trong ngày 15-8 các lực lượng Moscow tấn công các cụm nhân lực và khí tài Ukraine, tiếp tục đẩy lùi nỗ lực của Kiev nhằm "xâm chiếm" lãnh thổ Nga, theo trang web Bộ Quốc phòng Nga (mil.ru).

. Theo đó, các cuộc không kích và tấn công bằng pháo binh của Nhóm tác chiến phía Bắc của Nga đã đẩy lùi một cuộc tấn công do các đội xung kích của Lữ đoàn cơ giới 115 (Ukraine) tiến hành theo hướng làng Kremyanoye.

Phía Nga cho biết đã đánh bại lực lượng Ukraine tại khu định cư Krupets (tỉnh Kursk), giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ.

Ngoài ra, các lực lượng Moscow còn đẩy lùi các cuộc tấn công khác của Ukraine bằng cách tấn công các điểm tập kết của Lữ đoàn xung kích đường không số 82 và Lữ đoàn xung kích đường không số 80 của Ukraine hiện đang hoạt động tại Kursk.

Thiệt hại của đối phương tại mặt trận này lên tới 90 binh sĩ, 5 xe chiến đấu bộ binh Bradley (Mỹ sản xuất) và 6 xe chiến đấu bọc thép.

chiến sự Nga-Ukraine.jpg
Xe tăng chiến đấu T-72 của Nga di chuyển bên ngoài huyện Sudzha (tỉnh Kursk, Nga) vào ngày 8-8. Ảnh: AFP

. Các đơn vị quân đội Nga (bao gồm quân dự bị mới triển khai tới Kursk, các đội máy bay chiến đấu, đội UAV và lực lượng pháo binh) đã ngăn chặn các nỗ lực của các nhóm cơ động (thuộc lực lượng vũ trang Ukraine) nhằm đột phá sâu vào lãnh thổ Nga dọc theo hướng các khu vực Varvarovka, Safonovka, Sheptukhovka, Kauchuk, Alekseevsky và Matveevka (đều ở Kursk).

. Tại tỉnh Sumy, quân Nga khai hoả hệ thống tên lửa tác chiến-chiến thuật Iskander-M tiêu diệt một đoàn xe gồm 15 xe cung cấp nhiên liệu cho quân Ukraine ở tiền tuyến. Đòn tấn công diễn ra khi đoàn xe này ở làng Lubny.

Bên cạnh đó, các lực lượng không quân tác chiến-chiến thuật của Nga tấn công các kho dự trữ, đạn dược và tiếp tế của quân Ukraine gần các khu định cư Yunkovka, Khoteni và Kondratovka (đều ở Sumy).

. Bộ Quốc phòng Nga thống kê tổn thất của Ukraine trong ngày 15-8 là hơn 340 binh sĩ, 19 xe bọc thép (trong đó có 5 xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất), 8 xe cơ giới quân sự, 5 khẩu pháo dã chiến, 2 trạm tác chiến điện tử Anklav-N và Bukovel-AD.

Bộ này ước tính kể từ khi bắt đầu giao tranh ở Kursk, Ukraine đã tổn thất tới 2.640 binh sĩ, khoảng 300 xe bọc thép các loại, 96 xe cơ giới quân sự, 4 hệ thống phòng không, 3 hệ thống pháo phản lực bắn loạt, 20 đại bác dã chiến và 3 trạm tác chiến điện tử.

Có tin Mỹ, Ukraine bàn viện trợ tên lửa hành trình tầm xa “giai đoạn nâng cao"

The Kyiv Independent dẫn lời một nguồn tin thân cận với chính quyền Tổng thống Zelensky rằng các cuộc thảo luận giữa Ukraine và Mỹ về việc cung cấp tên lửa hành trình tầm xa cho Kiev chiến đấu với Nga đang “ở giai đoạn nâng cao”.

Theo nguồn tin, mốc thời gian khi nào các tên lửa có thể đến Ukraine vẫn chưa được ấn định cụ thể, thêm rằng đôi khi có thể là vào mùa thu này.

The Kyiv Independent cho biết Văn phòng Tổng thống Ukraine từ chối bình luận về thông tin trên.

Trước đó vào ngày 15-8 tờ Politico dẫn lời các nguồn tin giấu tên rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden “sẵn sàng” cung cấp cho Kiev tên lửa hành trình tầm xa để hỗ trợ các tiêm kích F-16 được cung cấp gần đây, cũng như phục vụ các mục đích khác.

“Mỹ vẫn chưa đưa ra quyết định về việc chuyển giao tên lửa nhưng đang tính toán các chi tiết phức tạp” - Politico dẫn lời một quan chức chính quyền ông Biden.

Theo các phương tiện truyền thông, những "chi tiết" đó bao gồm xem xét việc chuyển giao các công nghệ nhạy cảm và đảm bảo các tiêm kích của Ukraine có thể phóng tên lửa nặng khoảng 1.089 kg.

Lầu Năm Góc từ chối bình luận về thông tin trên, song cho biết đang xem xét "một loạt các lựa chọn để đáp ứng các yêu cầu hỗ trợ an ninh của Ukraine".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm