Chiến sự Nga-Ukraine 25-2: Ukraine công bố thương vong lớn của Nga sau 2 năm; Bộ trưởng Quốc phòng Nga thị sát tiền tuyến

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tròn 2 năm khi giao tranh vẫn ác liệt; 4 lãnh đạo phương Tây thăm Kiev; Thủ tướng Anh kêu gọi phương Tây “táo bạo hơn” trong việc tịch thu tài sản Nga.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong ngày 24-2, ngày đánh dấu 2 năm kể từ khi chiến sự Nga-Ukraine bùng phát, giao tranh vẫn ác liệt trên các mặt trận trong bối cảnh phương Tây tiếp tục thể hiện cam kết sát cánh cùng Kiev.

Ukraine công bố thương vong của Nga sau hai năm

. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 24-2 có 69 trận giao chiến trên tất cả mặt trận, phần lớn diễn ra ở TP Bakhmut, Avdiivka, Marinka (tỉnh Donetsk) và ở tỉnh Zaporizhia.

Trong ngày, không quân Ukraine đã tấn công 13 cụm nhân lực và 3 hệ thống phòng không của Nga, đồng thời bắn trúng một hệ thống radar tầm xa A-50 của đối phương.

Ngoài ra, các đơn vị tên lửa của Ukraine đã tấn công 4 cụm nhân lực, 3 hệ thống pháo binh, một kho đạn và 2 hệ thống radar Buk-M3 của Nga.

Chiến sự Nga-Ukraine 25-2
Binh sĩ Ukraine tại tỉnh Donetsk (vùng Donbass, miền đông Ukraine) hồi tháng 1. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Ngày 24-2, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine đã tổng kết thương vong của Nga sau hai năm chiến sự. Theo đó, Ukraine tuyên bố đã triệt hạ 409.010 binh sĩ Nga hai năm qua, bao gồm 770 binh sĩ Nga thiệt mạng trong ngày 24-2.

Ukraine cũng cho biết đã phá hủy hàng chục nghìn vũ khí, khí tài của Nga gồm 6.534 xe tăng, 12.425 thiết giáp, 9.952 hệ thống pháo binh, 999 hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS), 684 hệ thống phòng không, 340 máy bay chiến đấu, 325 trực thăng, 7.659 máy bay không người lái (UAV), 1.905 tên lửa hành trình, 25 tàu chiến, một tàu ngầm, 12.988 xe tải quân sự và xe chở nhiên liệu và 1.576 thiết bị chuyên dụng.

Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, Nga ngày 24-2 đã tiến hành 7 cuộc tấn công tên lửa, 54 cuộc không kích cũng như 77 lần khai hoả các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí của lực lượng phòng vệ Ukraine và các khu vực đông dân cư.

Tỉnh trưởng tỉnh Kherson - ông Oleksandr Prokudin cho biết đợt pháo kích của quân Nga ngày qua tại Kherson đã phá hủy 34 ngôi nhà và 2 cơ sở giáo dục, làm 4 dân thường bị thương.

Tương tự, Cơ quan Quản lý dân sự tỉnh Sumy cũng báo cáo về khoảng 200 vụ nổ sau các đợt tấn công của Nga bằng UAV, súng cối và MLRS vào tỉnh này ngày 24-2.

4 lãnh đạo phương Tây thăm Ukraine khi chiến sự tròn 2 năm

Ngày 24-2, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo của Bỉ và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leye đã đến Kiev để thể hiện tình đoàn kết với Ukraine khi chiến sự Nga-Ukraine tròn 2 năm, theo hãng tin Reuters.

Chiến sự Nga-Ukraine 25-2
(từ trái) Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ở thủ đô Kiev (Ukraine) ngày 24-2. Ảnh: REUTERS

Sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Ukraine - ông Denys Shmyhal, bà von der Leye cho biết Liên minh châu Âu (EU) sẽ chuyển 4,5 tỉ euro (4,9 tỉ USD) cho Ukraine vào tháng 3 tới như một phần của gói viện trợ 50 tỉ euro mà EU đã thông qua hồi tháng 2.

4 nhà lãnh đạo sau đó đã cùng ông Zelensky tham dự hội nghị trực tuyến G7. Tại hội nghị, ông Zelensky nói rằng Ukraine cảm ơn và trông cậy vào sự hỗ trợ liên tục của các nước G7.

“Các bạn biết rất rõ tất cả những gì chúng tôi cần để bảo vệ bầu trời, tăng cường quân đội trên đất liền. Và các bạn biết tất cả những gì chúng tôi cần để duy trì và tiếp tục thành công trên biển. Và các bạn cũng biết rất rõ rằng chúng tôi cần tất cả những điều này đúng lúc, và chúng tôi trông cậy vào bạn” - ông Zelensky nói.

Ông Zelensky cũng cam kết rằng Ukraine sẽ không sử dụng vũ khí do đối tác nước ngoài cung cấp để tấn công các mục tiêu bên ngoài biên giới đất nước.

Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo đã chỉ trích Tổng thống Nga Vladimir Putin vì đã “buộc người dân Nga phải trả giá đắt cho những hành động liều lĩnh của chính phủ ông”.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga thị sát tiền tuyến

Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu ngày 24-2 đã thị sát sở chỉ huy của nhóm lính Battlegroup Center (Nga) tại tiền tuyến đông Ukraine, nghe báo cáo về tình hình chiến dịch quân sự đặc biệt.

Chiến sự Nga-Ukraine 25-2
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu (ngoài cùng bên trái) nghe báo cáo về tình hình chiến sự Nga-Ukraine khi thị sát một sở chỉ huy Nga ở tiền tuyến Ukraine hôm 24-2. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Theo bộ này, các chỉ huy quân sự của Battlegroup đã báo cáo với ông Shoigu về việc binh sĩ Ukraine “đầu hàng hàng loạt” ở TP Avdiivka.

Chỉ huy Battlegroup Center - Đại tướng Andrey Mordichev đã báo cáo với ông Shoigu rằng quân đội Ukraine đã bị đẩy lùi hơn 10 km sau khi Nga kiểm soát Avdiivka. Tuy nhiên, ông Mordichev lưu ý rằng Ukraine vẫn duy trì pháo kích trong khu vực hoạt động của Battlegroup.

“Bất chấp những lời phàn nàn của chính quyền Kiev về tình trạng thiếu đạn pháo trầm trọng, cường độ hoạt động pháo binh của đối thủ không hề suy giảm” - ông Mordichev nói.

Đáp lại, ông Shoigu cho biết Nga sẽ cung cấp tất cả những trang thiết bị cần thiết cho Battlegroup.

. Bộ Quốc phòng Nga cũng cập nhật tình hình chiến sự ngày 24-2, cho biết lực lượng Nga đã tấn công các đơn vị quân đội Ukraine gần Avdiivka và gây tổn thất cho đối phương khoảng 425 binh sĩ trong 24 giờ qua.

Trên hướng TP Kupyansk (tỉnh Kharkiv), Nga tuyên bố đẩy lùi ba cuộc phản công của Ukraine, loại khỏi vòng chiến 55 binh sĩ cùng hai xe bán tải và một hệ thống pháo cơ giới Gvozdika của đối phương.

Ở Donetsk, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng quân đội nước này đã đẩy lùi một cuộc phản công, hạ hơn 395 binh sĩ và 16 thiết bị của Ukraine trong ngày 24-2.

Hướng Kherson cũng chứng kiến thiệt hại lớn cho lực lượng Ukraine khi mất 35 binh sĩ, 8 phương tiện cơ giới, một hệ thống pháo M777, một hệ thống pháo cơ giới Gvozdika và một khẩu pháo tự hành D-30, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Ngoài ra, lực lượng phòng không Nga cũng bắn hạ, 2 máy bay MiG-29, 2 rocket phóng từ các hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) và 92 UAV Ukraine trong 24 giờ qua, đồng thời tấn công nhân lực và thiết bị quân sự của Ukraine ở 117 khu vực.

Thủ tướng Anh kêu gọi phương Tây “táo bạo hơn” trong việc tịch thu tài sản Nga

Ngày 24-2, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã nói rằng các nước phương Tây nên mạnh dạn hơn trong việc tịch thu tài sản mà các nước này đã đóng băng của Nga liên quan xung đột tại Ukraine, theo Reuters.

Chiến sự Nga-Ukraine 25-2
Thủ tướng Anh Rishi Sunak. Ảnh: REUTERS

“Chúng ta phải táo bạo hơn trong việc tấn công nền kinh tế thời chiến của Nga. Và chúng ta phải táo bạo hơn trong việc tịch thu hàng trăm tỉ USD tài sản bị đóng băng của Nga” - ông Sunak nói.

Theo Reuters, kể từ khi chiến sự Nga-Ukraine bùng phát, EU, Mỹ, Nhật và Canada đã phong tỏa khoảng 300 tỉ USD tài sản của ngân hàng trung ương Nga.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Anh lưu ý rằng Ukraine tiếp tục cần thêm vũ khí tầm xa, UAV và đạn dược cũng như các hỗ trợ khác và kêu gọi Mỹ hỗ trợ thêm cho Kiev.

“Chúng ta không bao giờ nên đánh giá thấp những gì Mỹ đã làm cho Ukraine và an ninh châu Âu-Đại Tây Dương. Tôi kêu gọi Washington tiếp tục hỗ trợ đó và tôi tin tưởng rằng họ sẽ làm như vậy” - ông Sunak nói thêm.

Trong ngày 24-2, Bộ Quốc phòng Anh công bố khoản viện trợ trị giá 245 triệu bảng Anh (311 triệu USD) để tài trợ đạn pháo cho Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm