Chiến sự Nga-Ukraine 27-1: Leo thang mạnh ở Bakhmut; Ông Putin thừa nhận khó khăn tại chảo lửa Soledar ở Donetsk

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang với gần trăm cuộc đụng độ ngày qua; Ukraine nói Nga đánh mạnh các TP Bakhmut, Siversk (tỉnh Donetsk); Nga cập nhật tổn thất khủng của Ukraine về người và khí tài; Có tin Mỹ, Đức sắp thảo luận về viện trợ Ukraine.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua leo thang nghiêm trọng với 94 cuộc giao tranh trên các mặt trận.

Ukraine nói Nga đánh mạnh Bakhmut, Siversk

. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 26-1 lực lượng phòng vệ Ukraine đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga trên hướng 7 TP: Kupiansk (tỉnh Kharkiv), Lyman, Bakhmut, Avdiivka, Marinka, Shakhtarske (tỉnh Donetsk) và Zaporizhia (tỉnh Zaporizhia).

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết có tổng cộng 94 cuộc giao tranh trên các mặt trận, nhận định rằng tình hình hoạt động ở miền Đông và Nam Ukraine vẫn còn khó khăn.

Trong ngày, quân đội Nga phóng 8 tên lửa đất đối không S-300V (SAM) nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự ở khu định cư Novohradivka, Myrnohrad (tỉnh Donetsk) và khu định cư Antonivka (tỉnh Kherson).

Nga cũng thực hiện 38 cuộc tấn công bằng nhiều bệ phóng rocket vào các vị trí của lực lượng phòng vệ Ukraine và các khu vực đông dân cư.

Chiến sự Nga-Ukraine 27-1
Binh sĩ Ukraine lắp đặt pháo tự động tại một địa điểm không xác định. Ảnh: AFP

. Ukrinform dẫn lời Chỉ huy nhóm quân chiến lược và tác chiến tiểu vùng Tavria - Tướng Oleksandr Tarnavskyi ngày 26-1 rằng Nga đang gia tăng cường độ tấn công ở khu vực TP Siversk và Bakhmut (tỉnh Donetsk).

Trên hướng Siversk, ông Tarnavskyi nói rằng Nga tiếp tục các hoạt động tấn công nhằm nâng cao thế trận chiến thuật và tạo điều kiện đẩy mạnh cuộc tấn công trên hướng này.

“Tại khu vực Bakhmut, đối phương đang thực hiện các hoạt động tấn công, cố gắng chọc thủng tuyến phòng thủ của chúng tôi ở phía bắc và phía tây Bakhmut và tiến công vào TP Chasiv Yar gần đó” - ông Tarnavskyi nói thêm.

Theo ông Tarnavskyi, xung quanh khu vực hoạt động của nhóm quân chiến lược và tác chiến tiểu vùng Tavria, Nga đã tiến hành 10 cuộc không kích, phát động 50 đợt giao tranh và tấn công bằng pháo binh 624 lần trong ngày qua.

Vị tướng này nói rằng tổng thiệt hại của quân Nga tại Tavria ngày 26-1 lên tới 480 binh sĩ và 23 đơn vị thiết bị quân sự, bao gồm 2 xe tăng, 7 thiết giáp, 6 hệ thống pháo binh và các khí tài khác.

Tỉnh trưởng tỉnh Donetsk - ông Vadym Filashkin báo cáo rằng Nga ngày 26-1 ồ ạt pháo kích TP Krasnohorivka (Donetsk) bằng hệ thống phóng tên lửa đa nòng Grad khiến một dân thường thiệt mạng.

Nga tổng kết chiến sự tuần qua

Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Nga tuần qua thực hiện 13 cuộc tấn công nhóm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine.

Bộ này cho biết lực lượng Nga đã đánh trúng tất cả mục tiêu được chỉ định, bao gồm các kho vũ khí, sân bay và địa điểm tập trung lính đánh thuê nước ngoài.

. Trên hướng TP Kupiansk (tỉnh Kharkiv), Bộ Quốc phòng Nga nói rằng quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát khu định cư Krakhmalnoye (tỉnh Kharkiv) và cải thiện tình hình dọc tiền tuyến ở một số khu vực xung quanh.

Theo bộ này, với sự phối hợp của không quân và pháo binh, quân Nga đẩy lùi 43 cuộc tấn công của đối phương trong tuần, khiến hơn 740 binh sĩ Ukraine thương vong. Kiev mất 7 xe tăng, 7 thiết giáp, 18 phương tiện và 14 hệ thống pháo binh.

. Tại tỉnh Donetsk, từ ngày 20 đến 26-1, Nga cho biết đã đẩy lùi tổng cộng 12 đợt tấn công của Ukraine, gây tổn thất cho đối phương hơn 1.960 binh sĩ (chết và bị thương), 19 xe tăng, 22 thiết giáp, 56 xe cơ giới, 2 hệ thống phóng tên lửa đa năng Grad và một số hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS.

. Tại Zaporizhia, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng năng lực hỏa lực và phòng thủ của lực lượng Nga đã khiến Ukraine mất hơn 450 binh sĩ, 3 xe tăng, 4 thiết giáp, 17 phương tiện và 17 pháo dã chiến trong tuần.

. Ngoài ra, không quân Nga tuần này cũng bắn hạ một máy bay Su-25 của Ukraine, phá hủy 6 tên lửa hành trình Storm Shadow, 4 tên lửa đạn đạo Tochka-U, 62 quả rocket từ HIMARS và Uragan cũng như 361 máy bay không người lái (UAV) của đối phương.

. Phía Nga cũng ghi nhận các đợt tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga. Tỉnh trưởng tỉnh Belgorod (Nga) - ông Vyacheslav Gladkov cho biết trên Telegram rằng Ukraine ngày 26-1 đã tiến hành 18 cuộc tấn công vào các khu định cư ở tỉnh này, bao gồm các cuộc tấn công bằng UAV khiến 1 dân thường thiệt mạng.

Ông Putin nói tình hình ở TP Soledar “khó khăn”

Ngày 26-1, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định tình hình ở TP Soledar (Donetsk) rất khó khăn khi quân đội Ukraine cố gắng phản công nhưng cho biết lực lượng Nga vẫn tiếp tục chiến đấu, theo TASS.

Chiến sự Nga-Ukraine 27-1
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

“Tình hình ở đó hôm nay rất khó khăn, kẻ thù đang cố gắng phản công từ mọi hướng. Nhưng vô ích. Các đơn vị của chúng tôi đang tiến bộ theo các hướng khác nhau” - ông Putin nói.

Theo tổng thống Nga, quân đội nước này đang tiến lên đều đặn.

“Tiến bộ được nhìn thấy ở mặt trận phía Nam và phía Bắc, trên mọi lĩnh vực. Tất cả cuộc phản công đều bị đẩy lùi và mỗi ngày đều có tiến bộ” - ông Putin nói thêm.

TP Soledar thời gian gần đây được gọi là “chảo lửa” của Donetsk khi hai bên đều tăng cường tấn công ở khu vực này.

Có tin Mỹ, Đức sắp thảo luận về viện trợ Ukraine

Hãng tin Bloomberg ngày 26-1 đưa tin rằng Thủ tướng Đức Olaf Scholz sẽ tới Mỹ vào đầu tháng 2 tới để thảo luận với Tổng thống Joe Biden về việc đảm bảo viện trợ từ phương Tây cho Ukraine.

Theo các nguồn tin của Bloomberg, hai nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau tại Nhà Trắng. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh gói viện trợ trị giá 61 tỉ USD mà Washington đề xuất cho Kiev vẫn đang kẹt tại quốc hội Mỹ.

Đức và Mỹ chưa bình luận về cuộc gặp nhưng trước đó, ngày 25-1, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby nói rằng Mỹ vẫn còn mạng lưới liên minh, đồng minh để cùng hỗ trợ Ukraine.

“Mỗi quốc gia có cách và mức độ riêng trong việc viện trợ Ukraine. Vì vậy, giống như chúng tôi, đây là những quyết định mang tính nội bộ, nhưng chúng tôi chưa thấy bất kỳ sự lơ là hay mất đoàn kết nào khi hỗ trợ Ukraine” - ông Kirby nhấn mạnh.

Kiev mời ông Tập dự thượng đỉnh hòa bình về Ukraine

Ngày 26-1, ông Ihor Zhovkva - Phó Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine nói rằng Kiev đang liên lạc để mời Chủ tịch Trung Quốc (TQ) Tập Cận Bình tham gia “hội nghị thượng đỉnh hòa bình” về Ukraine dự kiến tổ chức tại Thụy Sĩ, theo hãng tin Reuters.

“Sự tham gia của TQ sẽ rất quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi đang làm việc với phía TQ. Chúng tôi đang đề nghị các đối tác trên thế giới để truyền đạt với phía TQ tầm quan trọng của việc tham gia vào một hội nghị thượng đỉnh như vậy” - ông Zhovkva nói với Reuters.

Theo ông Zhovkva, hội nghị sắp tới sẽ tập trung vào “kế hoạch hoàn bình 10 điểm” do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất.

Địa điểm và thời gian cụ thể của hội nghị chưa được ấn định.

Bắc Kinh chưa bình luận về thông tin này.

Nga đã không được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh trên. Trước đó, Moscow tuyên bố rằng kế hoạch 10 điểm của Ukraine sẽ không có kết quả.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm