Chiến sự Nga-Ukraine 4-2: Nga tấn công mạnh mọi mặt trận; Hạ viện Mỹ sắp bỏ phiếu viện trợ, khả năng không có Ukraine

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang; Nga thống kê thương vong khủng của Ukraine tuần qua; Hạ viện Mỹ sắp bỏ phiếu viện trợ Israel, loại bỏ viện trợ cho Ukraine.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục nóng trên mọi mặt trận khi hai bên liên tục tuyên bố hạ hàng trăm binh sĩ, khí tài của đối phương.

Nga tăng cường tấn công ở TP Kupiansk

. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 3-2 lực lượng phòng vệ Ukraine đẩy lùi 4 đợt tấn công của quân Nga ở tả ngạn sông Dnipro (tỉnh Kherson) và 41 cuộc tấn công tại 5 khu vực khác.

Ukraine tuyên bố các máy bay nước này ngày qua đã tấn công 12 lần vào khu vực tập trung nhân sự, đạn dược và thiết bị quân sự của Nga. Các đơn vị tên lửa Ukraine đã đánh trúng một khu vực tập trung quân và một hệ thống pháo binh của đối phương.

Chiến sự Nga-Ukraine 4-2
Xe tăng Ukraine ở tỉnh Kharkiv (Ukraine). Ảnh: FOREIGN AFFAIRS

Ngoài ra, Bộ Tư lệnh Không quân miền Đông cho biết Ukraine ngày 3-2 đã bắn hạ tên lửa hành trình Kh-59 của Nga trên bầu trời quận Kryvyi Rih, TP Dnipro (tỉnh Dnipropetrovsk).

Cùng ngày, Chuẩn tướng Oleksandr Tarnavskyi - Tư lệnh Đơn vị tác chiến và chiến lược Tavria của Ukraine nói rằng lực lượng Ukraine đã vô hiệu hóa và tiêu diệt 140 máy bay không người lái (UAV) các loại của Nga trong 24 giờ qua.

Cũng theo ông Tarnavskyi, khu vực tiểu vùng Tavria ngày qua chứng kiến 37 đợt không kích và 55 lần phát động giao chiến từ Nga.

Vị tướng cho biết Nga đã thiệt hại 382 binh sĩ, 30 thiết bị, 4 xe tăng, 5 xe chiến đấu bọc thép, 6 hệ thống pháo binh, 14 xe tải tại Tavria trong ngày qua.

Tuy nhiên, ông Tarnavskyi lưu ý rằng tình hình vẫn căng thẳng ở TP Kupiansk (tinh Kharkiv) khi Nga theo đuổi các hoạt động tấn công cường độ cao.

. Trong ngày, quân đội Nga thực hiện 54 cuộc không kích, 33 lần khai hoả các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí của lực lượng phòng vệ Ukraine và các khu vực đông dân cư.

Cơ quan quản lý quân sự tỉnh Sumy ngày qua báo cáo về 16 đợt pháo kích của Nga vào các cộng đồng biên giới của tỉnh này, gây ra 76 vụ nổ.

Ukrinform dẫn lời ông Serhii Lysak - người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự tỉnh Dnipropetrovsk rằng quân đội Nga ngày 3-2 đã tấn công TP Nikopol (tỉnh Dnipropetrovsk) 5 lần.

Vụ tấn công làm hư hại hơn 30 ngôi nhà, một đường ống dẫn khí và một đường dây điện nhưng không ghi nhận thương vong về người.

Nga thống kê thương vong khủng của Ukraine tuần qua

Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Nga tuần qua đã thực hiện 37 cuộc tấn công nhóm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine. Các cuộc tấn công trên sử dụng vũ khí có độ chính xác cao như tên lửa và UAV.

. Trên hướng TP Kupiansk, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng quân đội nước này đã nỗ lực cải thiện vị trí dọc theo tiền tuyến ở một số khu vực nhất định, giành quyền kiểm soát làng Tabayevka và đẩy lùi 41 cuộc tấn công của đối phương.

Theo bộ này, Nga đã gây tổn thất cho Ukraine hơn 750 binh sĩ, 1 xe tăng, 9 thiết giáp, 21 phương tiện và 8 khẩu pháo dã chiến tại Kupiansk.

. Tại tỉnh Donetsk, từ ngày 27-1 đến 3-2, Nga cho biết đã đẩy lùi tổng cộng 22 đợt tấn công của Ukraine và cải thiện các vị trí dọc chiến tuyến.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội nước này đã gây tổn thất cho đối phương 2.245 binh sĩ, 5 xe tăng và 19 thiết giáp ở khu vực Donetsk trong tuần qua.

. Ở tỉnh Zaporizhia, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng năng lực hỏa lực và phòng thủ của lực lượng Nga đã khiến Ukraine mất hơn 385 quân, 1 xe tăng, 9 thiết giáp, 15 pháo dã chiến và 1 pháo phản lực bắn loạt Grad MLRS.

. Tại Kherson, Nga cũng tuyên bố đã gây thiệt hại về nhân lực và trang thiết bị cho đối phương sau các hành động tấn công phủ đầu bằng pháo binh và máy bay.

Theo đó, lực lượng Nga đã hạ 290 binh sĩ Ukraine, phá hủy 4 xe tăng, 2 thiết giáp, 26 phương tiện, 11 thuyền máy và 12 khẩu pháo dã chiến trong tuần.

Ngoài ra, không quân Nga đã bắn hạ 20 tên lửa dẫn đường phóng từ trên không, 53 quả rocket phóng từ hệ thống pháo phóng loạt HIMARS, Uragan và Olkha MLRS và 423 UAV của lực lượng vũ trang Ukraine trong tuần qua.

. Trên lãnh thổ Nga, ngày 3-2, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 4 UAV của Ukraine tại tỉnh Belgorod và 2 UAV ở tỉnh Volgograd.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết không có thương vong, thiệt hại sau vụ tấn công.

Nga: Ukraine pháo kích Luhansk bằng vũ khí phương Tây khiến 15 người thiệt mạng

Ngày 3-2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova gọi Ukraine là “tổ chức khủng bố” vì tấn công vào TP Lysychansk (tỉnh Luhansk) khiến 15 người thiệt mạng, theo TASS.

Cụ thể, Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết Ukraine chiều 3-2 (giờ địa phương) đã pháo kích vào một tiệm bánh ở Lysychansk khiến 15 người chết và khoảng 40 người bị thương.

Bình luận về vụ tấn công, bà Zakharova nói: “Theo thông tin sơ bộ, cuộc tấn công được thực hiện bằng vũ khí phương Tây. Vụ tấn công khủng bố này là lời ‘cảm ơn’ từ những kẻ cực đoan ở Kiev vì sự hỗ trợ tài chính hào phóng của các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU)”.

Người phát ngôn cho biết Nga “sẽ thông báo cho các tổ chức quốc tế về hành động khủng bố do băng nhóm của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thực hiện”.

“Chúng tôi hy vọng các tổ chức quốc tế liên quan sẽ lên án kịp thời và dứt khoát tội ác mà các binh sĩ Kiev gây ra” - bà Zakharova nhấn mạnh.

Ukraine chưa bình luận về vụ việc.

Chiến sự Nga-Ukraine 4-2
Binh sĩ Ukraine TẠI TP Bakhmut (tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine) 26-1. Ảnh: ANADOLU AGENCY

Hạ viện Mỹ sắp bỏ phiếu viện trợ Israel, loại bỏ viện trợ cho Ukraine

Ngày 3-2, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cho biết Hạ viện sẽ bỏ phiếu về gói viện trợ cho Israel vào tuần tới, không đề cập gói viện trợ cho Ukraine, theo hãng tin Bloomberg.

Viện trợ trị giá 17,6 tỉ USD cho Israel là một phần trong gói viện trợ trị giá hơn 100 tỉ USD mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đề xuất cho Israel, Ukraine và an ninh biên giới Mỹ.

Chiến sự Nga-Ukraine 4-2
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson. Ảnh: BLOOMBERG

Giải thích cho việc chỉ bỏ phiếu cho phần viện trợ Israel, ông Johnson nói rằng động thái này là cần thiết để nhanh chóng cung cấp hỗ trợ cho Israel trong cuộc chiến với Hamas và hiện tại không có thời gian để xem xét kết hợp nhiều gói viện trợ.

Nếu được Hạ viện thông qua, dự luật về viện trợ Israel sẽ được đưa lên bỏ phiếu tại Thượng viện và sau đó là trình cho Tổng thống Biden ký duyệt.

Dự luật bao gồm khoản viện trợ dành cho hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome và Iron Beam của Israel, viện trợ cho các hoạt động quân sự của Mỹ ở Trung Đông và tăng cường bảo vệ nhân viên Mỹ tại các đại sứ quán.

Theo Bloomberg, việc Hạ viện Mỹ chỉ xem xét gói viện trợ Israel cho thấy phe Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ sẵn sàng trì hoãn vô thời hạn gói viện trợ Ukraine như một cách để gây áp lực với ông Biden trong vấn đề giải quyết khủng hoảng nhập cư.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm