Chính quyền Taliban cấm phụ nữ làm việc trong các tổ chức phi chính phủ cấp quốc gia và quốc tế

(PLO)- Chính quyền Taliban vừa yêu cầu các tổ chức phi chính phủ có cơ quan tại Afghanistan không cho nhân viên nữ đi làm, do có "những khiếu nại nghiêm trọng" về quy định về trang phục.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-12, Bộ trưởng Kinh tế Afghanistan cho biết các nhà lãnh đạo Taliban đã ra lệnh cho tất cả tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế có cơ quan tại Afghanistan không cho nhân viên nữ đi làm, sau "những khiếu nại nghiêm trọng" về quy định về trang phục, theo hãng tin AFP.

Biện pháp hạn chế mới nhất này được đưa ra chưa đầy một tuần sau khi chính quyền Taliban cấm phụ nữ theo học tại các trường đại học, dẫn đến nhiều cuộc biểu tình ở một số thành phố của Afghanistan.

Phụ nữ Afghanistan phải chịu nhiều biện pháp hạn chế kể từ khi Taliban kiểm soát chính quyền. Ảnh: AFP

Phụ nữ Afghanistan phải chịu nhiều biện pháp hạn chế kể từ khi Taliban kiểm soát chính quyền. Ảnh: AFP

Thông báo từ Bộ Kinh tế Afghanistan về biện pháp hạn chế mới nhất này đã được gửi tới các tổ chức phi chính phủ tại Afghanistan. Theo đó, biện pháp này được đưa ra là do có "những khiếu nại nghiêm trọng về việc không tuân thủ sử dụng khăn trùm đầu Hồi giáo và các quy tắc, quy định khác liên quan đến công việc của phụ nữ tại các tổ chức cấp quốc gia và quốc tế”.

Bộ "chỉ đạo tất cả tổ chức ngừng cho phụ nữ đến làm việc cho đến khi có thông báo mới" và cảnh báo rằng nếu các tổ chức phi chính phủ phớt lờ yêu cầu này, giấy phép của họ "sẽ bị hủy bỏ".

Theo AFP, vẫn chưa rõ liệu chỉ thị này có ảnh hưởng đến nhân viên nữ người nước ngoài tại các tổ chức phi chính phủ hay không.

Ramiz Alakbarov - phó đại diện đặc biệt của Liên Hợp Quốc tại Afghanistan - cho biết ông "quan ngại sâu sắc" trước thông báo này, cho rằng đây là "sự vi phạm rõ ràng các nguyên tắc nhân đạo".

Liên minh châu Âu (EU) cũng lên án lệnh cấm của Taliban và cho biết họ đang đánh giá tác động của biện pháp hạn chế đối với viện trợ của họ ở nước này.

"Liên minh châu Âu lên án mạnh mẽ quyết định gần đây của Taliban về việc cấm phụ nữ làm việc trong các tổ chức phi chính phủ quốc gia và quốc tế", người phát ngôn của người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm