Chủ sở hữu PSG tham gia vào cuộc đua mua MU

(PLO)- Chủ sở hữu của PSG, Nasser Al-Khelaifi “tham gia” vào việc mua lại Manchester United sau khi gặp nhà Glazer.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là dòng tít trên bài viết được chia sẻ trên tờ Mirror (Anh) hôm nay 10-6. Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani đã gửi lời đề nghị thứ năm và cũng là lần cuối cùng để mua Manchester United vào đầu tuần này. Và lời đề nghị của ông đã nhận được sự giúp đỡ của chủ sở hữu CLB Paris Saint-Germain (PSG) là Nasser Al-Khelaifi.

Chủ tịch PSG Nasser Al-Khelaifi được cho là đã đóng một vai trò quan trọng trong đề xuất mua lại Manchester United của Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani. Tỉ phú người Qatar Sheikh Jassim là một trong những người đi đầu trong việc hoàn tất việc tiếp quản đội chủ sân Old Trafford kể từ khi nhà Glazer xác nhận ý định bán lại CLB vào cuối năm ngoái. Sheikh Jassim đã nộp một loạt giá thầu để thúc đẩy một thỏa thuận nhưng phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ chủ sở hữu INEOS, Sir Jim Ratcliffe.

Chủ tịch PSG Al-Khelaifi đã tham gia vào quá trình mua lại MU của Sheikh Jassim. ẢNH: GETTY

Chủ tịch PSG Al-Khelaifi đã tham gia vào quá trình mua lại MU của Sheikh Jassim. ẢNH: GETTY

Tuy nhiên, theo tờ The Athletic (Anh), như một phần trong lời đề nghị mua lại MU, đội của Sheikh Jassim ban đầu đã hỏi ý kiến ​​​​của Al-Khelaifi để được tư vấn về định giá của MU, sau khi nhà Glazer muốn có 6,4 tỉ bảng Anh mới bán CLB. Sheikh Jassim đã gửi đề nghị thứ năm và cũng là đề nghị cuối cùng cho MU vào đầu tuần này, đề nghị này sẽ vẫn còn trên bàn ngay cả sau hạn chót vào thứ Sáu.

Nhưng Al-Khelaifi của PSG, người đã đóng vai trò cố vấn cho cuộc đấu thầu của Sheikh Jassim, đã gặp Glazers và ngân hàng của Mỹ Raine Group để thảo luận về đề xuất tiếp quản “quỷ đỏ”.

Nhà Glazer đã liên hệ với Al-Khelaifi nhằm thuyết phục Sheikh Jassim tăng giá mua, điều này có thể tiến gần hơn đến những gì mà các ông chủ hiện tại của MU mong muốn và tìm kiếm.

Al-Khelaifi và nhà Glazer đã có cuộc gặp nhằm thảo luận quá trình bán MU. ẢNH: MIRROR
Al-Khelaifi và nhà Glazer đã có cuộc gặp nhằm thảo luận quá trình bán MU. ẢNH: MIRROR

Lời đề nghị thứ năm của Sheikh Jassim được cho là khoảng 5 tỉ bảng Anh. Giá thầu này dành cho toàn bộ CLB MU, bao gồm các cổ phần thuộc sở hữu của các cổ đông thiểu số khác nhau. Trong khi đó, lời đề nghị của Ratcliffe cao hơn một chút, nhưng đề xuất của ông sẽ giúp gia đình Glazer trở thành cổ đông thiểu số, nghĩa là họ vẫn ở lại MU chứ không rời đi.

Ở một diễn biến khác, doanh nhân người Phần Lan Thomas Zilliacus đã tuyên bố rằng ông đã một lần nữa rút khỏi quy trình tiếp theo mua lại MU, mặc dù trước đó ông đã xác nhận ý định rút lui vào tháng trước.

Tỉ phú người Qatar Sheikh Jassim. ẢNH: MIRROR

Tỉ phú người Qatar Sheikh Jassim. ẢNH: MIRROR

Một bài đăng trên tài khoản Twitter của doanh nhân Phần Lan có nội dung: " Chúng tôi biết cách làm cho các câu lạc bộ thành công và sinh lời cũng như cách làm cho người hâm mộ hài lòng. Chúng tôi tập trung vào các câu lạc bộ lớn với lượng người hâm mộ đông đảo.

Chúng tôi tin rằng giá mua Manchester United đã đạt đến mức mà các khoản đầu tư không còn hợp lý nữa. Do đó, chúng tôi đã chuyển sự chú ý của mình sang các câu lạc bộ khác”.

Khi được hỏi liệu ông có còn là fan của Quỷ đỏ hay không, Thomas Zilliacus trả lời: "Tôi trở thành fan của MU từ năm 11 tuổi, điều đó sẽ không thay đổi. Có rất nhiều câu lạc bộ khác mà tôi thích, Barcelona, ​​Ajax, Borussia Dortmund, Inter Milan… Tuy nhiên, các khoản đầu tư được thực hiện dựa trên tính toán tài chính, không phải tình yêu”.

Doanh nhân người Phần Lan Thomas Zilliacus. ẢNH: GETTY

Doanh nhân người Phần Lan Thomas Zilliacus. ẢNH: GETTY

Zilliacus sau đó nói thêm: "Gần đây tên của tôi đã được liên kết với Inter Milan. Đó là một câu lạc bộ tuyệt vời với một lịch sử tuyệt vời. Tuy nhiên, chủ sở hữu Inter Milan đã nói rằng câu lạc bộ không phải để bán. Tất cả hãy tôn trọng điều đó và ủng hộ #Inter trong trận chung kết Champions League ngày mai. Tôi dự đoán một chiến thắng sít sao cho #nerazzurri”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm