Chủ tịch CLB Al Nassr tiết lộ yêu cầu về tiền thưởng của Ronaldo

(PLO)- Người chiến thắng quả bóng vàng 5 lần Cristiano Ronaldo đã được ra mắt với tư cách là tân binh của Al Nassr trong một buổi giới thiệu lớn tại đội bóng ở Saudi Arabia cùng mong muốn bình đẳng với mọi đồng đội.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tiền đạo huyền thoại người Bồ Đào Nha đã chấm dứt thời gian thi đấu ở châu Âu bằng cách ký hợp đồng với Al Nassr trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Với tầm vóc của Ronaldo trong bóng đá, tiền đạo nổi tiếng thế giới gia nhập Al Nassr được coi là một cột mốc quan trọng đối với bóng đá châu Á.

Ronaldo sẽ kiếm được số tiền lương khổng lồ, chắc chắn là cầu thủ ngôi sao tại CLB. Mặc dù được cho rất nhiều quyền lực tại Al Nassr, nhưng chủ tịch CLB là Musalli al Muammar đã xác nhận rằng cựu tiền đạo của Manchester United đã yêu cầu được đối xử giống như các đồng đội của anh trong cuộc đàm phán.

Muammar nói khi xuất hiện tại sân vận động Mrsool Park ở Riyadh: "Cristiano Ronaldo đã yêu cầu trong quá trình thương thảo hợp đồng với chúng tôi rằng hãy cho anh ta được đối xử như những đồng đội còn lại của mình, về những phần thưởng hay quy định của CLB”.

Chủ tịch CLB Al Nassr Muammar cho biết Ronaldo đề nghị được đối xử như mọi cầu thủ khác ở CLB. Ảnh: GETTY.

Chủ tịch CLB Al Nassr Muammar cho biết Ronaldo đề nghị được đối xử như mọi cầu thủ khác ở CLB. Ảnh: GETTY.

Về những phần việc làm thêm Ronaldo để tạo ra mức lương lớn, chủ tịch Al Nassr nói thêm: "Thỏa thuận với Ronaldo không chỉ giới hạn trong bóng đá, vì anh ấy sẽ hỗ trợ Học viện CLB Al Nassr mà chúng tôi dự định thực hiện, cũng như giới thiệu lịch sử của CLB và ủng hộ danh tiếng của nó đối với những người hâm mộ bóng đá".

Muammar tiết lộ việc có tiền đạo huyền thoại này ở đội bóng sẽ hấp dẫn nhiều nhà tài trợ hơn. Điều đó không chỉ chứng minh cho mức lương khổng lồ của Ronaldo là xứng đáng mà còn chứng minh lợi ích tài chính cho cả hai bên.

Hợp đồng của Ronaldo với Manchester United đã bị chấm dứt theo thỏa thuận chung sau khi anh “nói xấu” CLB với một đài truyền hình Anh ngay trước thềm Giải vô địch bóng đá thế giới 2022 tại Qatar. Đội tuyển Bồ Đào Nha của anh cũng đã rời giải đấu ở tứ kết sau khi thua Morocco 0-1.

Siêu sao người Bồ Đào Nha được chào đón cuồng nhiệt ở Saudi Arabia. Ảnh: GETTY.

Siêu sao người Bồ Đào Nha được chào đón cuồng nhiệt ở Saudi Arabia. Ảnh: GETTY.

Tiền đạo 37 tuổi đã ký hợp đồng với Al Nassr vào ngày 30-12 năm ngoái. Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất của lịch sử bóng đá cũng bật mí anh đã nhận được những lời đề nghị từ nơi khác nhưng đã chọn Al Nassr, vì anh đã hứa với họ: "Tôi đã nhận được những lời đề nghị từ Brazil, Bồ Đào Nha, Mỹ, Úc... Nhưng tôi đã hứa với Al Nassr và tôi sẽ phải gia nhập họ".

HLV trưởng của Al Nassr, Rudi Garcia rất vui khi chào đón tân binh mới. Ông chia sẻ: "Thông thường, sau mỗi trận đấu của Al Nassr, chỉ có ba hoặc bốn nhà báo tham dự buổi họp báo. Tuy nhiên, giờ đây số lượng nhà báo tăng hơn hẳn nhờ sức hút của Ronaldo.

HLV Rudi Garcia rất vui khi dẫn dắt Ronaldo ở giải vô địch Saudi Arabia. Ảnh: GETTY.

HLV Rudi Garcia rất vui khi dẫn dắt Ronaldo ở giải vô địch Saudi Arabia. Ảnh: GETTY.

Thật vinh dự cho tôi và CLB Al Nassr được chào đón Ronaldo tới đây. Mục tiêu của tôi là giúp cho cậu ấy hạnh phúc. Tôi muốn cậu ấy thích ra sân cho Al Nassr và tận hưởng chiến thắng cùng CLB".

Ronaldo mới chỉ ghi được 3 bàn ở cấp CLB mùa này do thời gian ra sân ít ỏi tại Man United. Anh mong được thi đấu nhiều hơn và muốn có những trải nghiệm mới tại châu Á, sau gần hết sự nghiệp chơi bóng ở châu Âu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm