Chủ tịch PSG hầu tòa, Courtois 'tố' truyền thông Tây Ban Nha

Chủ tịch PSG bị tòa án Pháp thẩm vấn

Theo AFP, Chủ tịch CLB Paris Saint Germain (PSG)- Nasser Al-Khalaifi vừa bị tòa án Pháp thẩm vấn, thăm dò tham nhũng về việc trao quyền đăng cai giải điền kinh VĐTG cho Doha.

Chủ tịch CLB Paris Sanit Germain, người Qatar Nasser Al-Khalaifi. ẢNH: AFP

Nguồn tin từ Pháp cho hay, Al-Khalaifi bị các quan tòa thẩm vấn hôm thứ Tư khi cho rằng chủ tịch PSG là một trong những “người được hưởng lợi”, giống các trường hợp từng xem xét trước đó như Olympic 2016 được trao cho Rio de Jainero và Tokyo vào năm 2020. Luật sư của Al-Khalaifi, Francis Szpiner giữ im lặng trước những câu hỏi của AFP.

Theo một nguồn tin thân cận, Al-Khalaifi bị hai thẩm phán Pháp xét hỏi về hai khoản thanh toán 3,5 triệu USD và 32,6 triệu USD, với điều kiện Doha được trao quyền đăng cai giải điền kinh  vô địch thế giới. Doanh nhân người Qatar phủ nhận tham nhũng và nói rằng, ông chỉ biết hai vụ chuyển khoản gần đây.

Phía thẩm phán Pháp cũng cho biết, Al-khalaifi chỉ là nhân chứng được mời tới để hỗ trợ vụ án. Điều này có nghĩa, chủ tịch PSG không thuộc diện bị kiểm tra nhưng là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan.

Tại Thụy Sĩ, kênh truyền hình BeIN Sport do Al-Khalaifi đứng đầu cũng liên quan đến cáo buộc điều tra về bản quyền phát sóng hai kỳ World Cup.

Thủ môn CLB Real Courtois bật mí về mối quan hệ không tốt đối với truyền thông Tây Ban Nha. ẢNH: AP

Thủ môn Courtois: “Truyền thông Tây Ban Nha đang muốn giết tôi”

Thủ thành Thibaut Courtois khẳng định: “Tôi vẫn coi mình là một trong những người giỏi nhất thế giới, mặc dù báo chí Tây Ban Nha đang muốn giết tôi”, Malaymail dẫn lời phát biểu của Courtois với truyền thông Bỉ.

Ở trận đấu vòng loại Euro gặp Nga, Courtois phạm sai lầm ngớ ngẩn tạo cơ hội cho Denis Cheryshev ghi bàn gỡ 1-1. Nhưng kết cục tuyển Bỉ vẫn giành chiến thắng 3-1 nhờ sự tỏa sáng của Eden Hazard.

“Tôi vẫn mạnh mẽ, bình tĩnh, tập luyện và thi đấu tốt. Tôi phải nhận một cú huých từ cầu thủ Nga. Tôi có phạm sai lầm nhưng sau đó đã chơi tốt để hoàn thành nhiệm vụ”, Courtois phân trần sau trận đấu.

Trước đó một tuần, Courtois trải qua thời khắc khó khăn tại CLB Real khi bị tân HLV Zidane loại khỏi trận cầm quân đầu tiên của ông. Thay thế vị trí của Courtois trong trận đối đầu Celta Vigo không ai khác chính là Keyor Navas.

Kể từ khi rời Chelsea ký hợp đồng với Real, thủ môn xuất sắc nhất World Cup 2018 luôn cảm thấy khó khăn tại Madrid. Anh cho rằng mình bị đối xử khắc nghiệt ở Tây Ban Nha vì vai trò của anh sau những thất bại của “Kền kền”.

Được ví là cầu thủ Bồ Đào Nha hay nhất sau Ronaldo...

...Joao Felix hiện được nhiều CLB hàng đầu châu Âu săn đón. ẢNH: AP

120 triệu euro “giải phóng” sao trẻ Joao Felix đến MU

Giám đốc thể thao – huyền thoại Benfica, Rui Costa nhấn mạnh: “Nếu muốn sở hữu Joao Felix, MU phải bỏ ra số tiền 120 triệu euro giải phóng hợp đồng”.

Sự xuất hiện liên tục của các tuyển trách viên MU trong các trận đấu của Benfica, khiến CLB Bồ Đào Nha đưa ra tuyên bố trên bởi họ biết, không thể giữ chân Joao Filex - cầu thủ Bồ Đào Nha xuất sắc nhất kể từ sau Ronaldo.

Với khả năng thi đấu đa dạng từ tiền đạo lùi, tiền vệ cánh lẫn vị trí tiền vệ tấn công, cầu thủ sinh năm 1999 đã góp công 12 bàn thắng, sáu đường chuyền kiến tạo trong tổng số 32 trận ra quân trong màu áo Benfica. Không chỉ nhận được sự chú ý từ MU, Joao Felix còn được sự quan tâm của các “ông lớn” khác như Barca, Real, Juventus, Man City và cả Bayern.

Giám đốc Rui Costa cho biết: “Chính sách CLB là giữ chân cậu ấy càng lâu càng tốt. Nhưng vì một số lý do, các cầu thủ không thể đồng hành mãi được với bóng đá Bồ Đào Nha”.

Joao Felix có sáu năm trưởng thành từ lò đào tạo Porto, trước khi về đầu quân cho CLB Padronese. Đến năm 2015, Benfica mới chiêu mộ và chính thức đưa Felix lên đội hình một hồi tháng 8-2018.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm