‘Chúng tôi đã đàm phán ký hợp đồng với Ronaldo’

(PLO)- Ngôi sao của Manchester United Cristiano Ronaldo không từ chối vụ chuyển nhượng đến Saudi Arabia.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là dòng tít vừa được đăng trên tờ Daily Star (Anh). Theo đó, trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, truyền thông quốc tế đưa tin, Cristiano Ronaldo được một CLB giàu có đến từ Saudi Arabia hỏi mua.

CLB này sẵn sàng trả cho siêu sao 37 tuổi người Bồ Đào Nha mức lương lên đến 211 triệu bảng Anh trong bản hợp đồng 2 năm, nghĩa là Ronaldo kiếm được 2 triệu bảng Anh/tuần.

Ronaldo muốn rời Man Utd trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua. ẢNH: GETTY

Ronaldo muốn rời Man Utd trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua. ẢNH: GETTY

Tuy nhiên, dù thời điểm đó Ronaldo muốn chia tay MU nhưng anh đã từ chối gia nhập CLB của Saudi Arabia. Ronaldo được cho là muốn đến 1 CLB có suất dự Champions League để tiếp tục di sản của mình ở giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Hôm nay (28-9), tên tuổi của CLB Saudi Arabia muốn mua Ronaldo đã được tiết lộ. Đó là Al-Hilal. Chính lãnh đạo Al-Hilal tiết lộ điều đáng kinh ngạc rằng, Ronaldo không hề từ chối gia nhập Al-Hilal mà sẵn sàng đến CLB này.

Tuy nhiên, Al-Hilal đã bị Trung tâm trọng tài thể thao ngăn cản vụ chuyển nhượng Ronaldo. Các cuộc đàm phán giữa hai bên đã đi vào giai đoạn cuối nhưng phải dừng lại.

Đích thân Chủ tịch câu lạc bộ Al-Hilal, Fahad ben Nafel, đã tuyên bố rằng không phải Ronaldo từ chối vụ chuyển nhượng mà là do Trung tâm trọng tài thể thao.

Ronaldo không từ chối đến Al-Hilal. ẢNH GETTY

Ronaldo không từ chối đến Al-Hilal. ẢNH GETTY

Fahad ben Nafel nói với kênh YouTube Thamanya và được dẫn lại bởi tờ Daily Star (Anh): “Đúng vậy, chúng tôi đã đàm phán với Ronaldo. Vấn đề không nằm ở tiền bạc hay nguyên tắc, Al-Hilal có thể mang về những ngôi sao hàng đầu thế giới hay không. Nhưng chính quyết định của Trung tâm trọng tài thể thao đã ngăn cản chúng tôi đăng ký cầu thủ.

Chúng tôi đã không ngừng đàm phán với các cầu thủ bất chấp quyết định cấm, nhưng chúng tôi bị trì hoãn khi bước vào giai đoạn cuối của cuộc đàm phán cho đến khi lệnh cấm được dỡ bỏ”.

Al-Hilal đã bị cấm đăng ký cầu thủ mới trong một tình huống kỳ lạ khi Mohamed Kanno ký hợp đồng với 2 CLB khác nhau, bao gồm cả Al-Hilal. Trong khi đó, Cristiano Ronaldo vẫn ở lại Manchester United khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa.

HLV Erik Ten Hag luôn khẳng định siêu sao 37 tuổi người Bồ Đào Nha luôn nằm trong kế hoạch của ông tại Old Trafford. Cristiano Ronaldo đá chính trận đầu tiên ở mùa giải mới trong trận Manchester United thua nhục nhã Brentford 0-4 ở Premier League. Kể từ đó, Erik Ten Hag đẩy Ronaldo lên ghế dự bị và chỉ tung vào sân ở giai đoạn cuối trận đấu ở mọi trận đấu khác ở Premier League.

Ronaldo đang chật vật tìm lại phong độ của mình ở mùa này. ẢNH: GETTY

Ronaldo đang chật vật tìm lại phong độ của mình ở mùa này. ẢNH: GETTY

Tuy nhiên, trong 2 trận gần nhất và cũng là 2 đầu tiên của Manchester United tại Europa League, Cristiano Ronaldo đều đá chính và anh đã ghi bàn đầu tiên ở mùa giải này trên chấm 11m giúp đội chủ sân Old Trafford đánh bại FC Sheriff 2-0.

Vào lúc 20h ngày 2-10, Manchester United sẽ đá trận derby thành Manchester với Manchester City trên sân khách Etihad ở vòng 8 Premier League.

Hiện “quỷ đỏ” thành Manchester đang đứng thứ 5 Premier League với 12 điểm, kém ngôi đầu bảng của Arsenal 6 điểm và ngôi nhì bảng của Man City 5 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm