Chuyển đổi số đã tiết kiệm gần 37 triệu giờ làm việc của người dân

(PLO)- Theo ông Nguyễn Hữu Hạnh, Phó Cục trưởng Cục chuyển đổi số quốc gia (Bộ TT&TT), chuyển đổi số đã góp phần làm tiết kiệm gần 37 triệu giờ làm việc của người dân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 23-5, UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức lễ khai mạc Tuần lễ Chuyển đổi số và Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Mekong Delta 2024.

Cơ hội để thu hút đầu tư vào Khu công nghệ số tỉnh

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, cuối năm 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết về xây dựng Chính quyền điện tử và chuyển đổi số tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Chuyển đổi số đã tiết kiệm gần 37 triệu giờ làm việc của người dân
Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, cùng ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang và các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Tuần lễ Chuyển đổi số và Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Mekong Delta 2024. Ảnh: CHÂU ANH

Đến nay, Hậu Giang đã hoàn thành và đưa vào vận hành hiệu quả các nền tảng dùng chung thiết yếu và Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh... Từ đó, đã tạo nhiều chuyển biến tích cực trong công tác quản lý điều hành của cả ba cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, tạo môi trường giao tiếp khoa học và hiệu quả giữa các cơ quan nhà nước với nhau, cũng như giữa người dân và doanh nghiệp với chính quyền. Qua đó, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch và tăng mức độ hài lòng của người dân với chính quyền.

“Nhờ đó, các chỉ số đánh giá nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của năm 2023, như: PAPI, PAR INDEX, SIPAS đều tăng. Riêng tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 12,27%, đứng thứ hai cả nước, chỉ số PCI đứng thứ chín cả nước” - ông Đồng Văn Thanh thông tin thêm.

chuyen-doi-so-hau-giang-2024-8.jpg
Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết chuyển đổi số đã góp phần tạo môi trường giao tiếp khoa học và hiệu quả giữa các cơ quan nhà nước với nhau, cũng như giữa người dân và doanh nghiệp với chính quyền. Ảnh: CHÂU ANH

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cũng cho biết sự kiện Tuần lễ Chuyển đổi số và Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Mekong Delta 2024 nhằm nâng cao nhận thức, tạo cơ hội trao đổi, hợp tác giữa các cơ quan nhà nước với các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số... Đồng thời, hỗ trợ quảng bá, xúc tiến, thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp công nghệ vào Khu công nghệ số của tỉnh.

Năm 2021 và năm 2022, Hậu Giang được Bộ TT&TT ghi nhận, xếp hạng thứ 17/63 tỉnh, TP về chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh.

Video: Chuyển đổi số đã tiết kiệm gần 37 triệu giờ làm việc của người dân

Kết quả nổi bật của chuyển đổi số quốc gia

Thông tin tại phiên toàn thể, ông Nguyễn Hữu Hạnh, Phó Cục trưởng Cục chuyển đổi số quốc gia (Bộ TT&TT), cho biết từ năm 2018 đến nay, Việt Nam liên tiếp duy trì trong nhóm 50 quốc gia dẫn đầu về chỉ số Đổi mới sáng tạo.

Về Chính phủ số, tính đến hết năm 2023, có 81% thủ tục hành chính đã được triển khai dưới dạng dịch vụ công trực tuyến. Trong đó, có 48,5% thủ tục hành chính được triển khai dưới dạng dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

chuyen-doi-so-hau-giang-2024-4.jpg
Theo ông Nguyễn Hữu Hạnh, Phó Cục trưởng Cục chuyển đổi số quốc gia, chuyển đổi số đã góp phần làm tiết kiệm gần 37 triệu giờ làm việc của người dân. Ảnh: CHÂU ANH

Phó Cục trưởng Cục chuyển đổi số quốc gia cho hay tỉ lệ hồ sơ nộp trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đạt 38,3%. Từ đó, tiết kiệm gần 37 triệu giờ làm việc của người dân, tương đương khoảng 1.274 tỉ đồng.

“Quảng Ninh cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho hai dự án đầu tư của doanh nghiệp chỉ trong 12 giờ làm việc. Bộ Công an tích cực xây dựng cơ sở dữ liệu về dân cư, cụ thể, đã cấp khoảng 84,7 triệu Căn cước công dân gắn chip và 70,2 triệu tài khoản định danh điện tử. Đây là nền tảng để phát triển các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác” - ông Nguyễn Hữu Hạnh, Phó Cục trưởng Cục chuyển đổi số quốc gia dẫn chứng một số kết quả nổi bật trong chuyển đổi số ở Việt Nam.

Cũng theo ông Nguyễn Hữu Hạnh, thời gian qua, kinh tế số của Việt Nam tiếp tục tăng trưởng nhanh với tốc độ vào khoảng 20%, nhanh gấp 3 lần GDP.

Qua thống kê cho thấy giao dịch thanh toán trực tuyến tăng mạnh. Cụ thể, tăng 66% về lượng và 4% về giá trị giao dịch trên môi trường mạng; tăng 63% về lượng và 8,8% về giá trị giao dịch qua điện thoại di động; tăng 124% về lượng và 16% về giá trị giao dịch qua mã QR.

Sáng cùng ngày, trong khuôn khổ sự kiện Tuần lễ Chuyển đổi số và Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo – Mekong Delta 2024, UBND tỉnh Hậu Giang đã khai mạc Khu trải nghiệm và trưng bày, với quy mô 60 gian hàng.

chuyen-doi-so-hau-giang-2024-13.jpg
Ông Đồng Văn Thanh (thứ hai từ phải qua), Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang tham quan khu trải nghiệm tại sự kiện Tuần lễ Chuyển đổi số và Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Mekong Delta 2024. Ảnh: CHÂU ANH

Trong đó, khu trưng bày gồm các mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo từ các tổ chức, doanh nghiệp; các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ, công nghệ cao; các sản phẩm thủ công, mỹ nghệ từ nguyên vật liệu thiên nhiên... Còn khu trải nghiệm gồm các mô hình, ứng dụng, giải pháp chuyển đổi số từ các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp.

Theo ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Khu trải nghiệm và trưng bày nhằm cung cấp cho khách tham quan trong và ngoài tỉnh trải nghiệm nhiều sản phẩm hấp dẫn, độc đáo. Đây cũng là nơi trao đổi và học hỏi nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả. Từ đó, góp phần phát triển chuyển đổi số và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong khu vực và cả nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm