CLB TP.HCM phủ nhận mua đứt Công Phượng; Hủy Para Games

Chủ tịch CLB TP.HCM phủ nhận việc mua đứt Công Phượng

Ông Nguyễn Hữu Thắng (Chủ tịch CLB TP.HCM) thẳng thắn rằng, đội bóng không có ý định mua đứt tiền đạo Nguyễn Công Phượng và việc anh được định giá trị 15 tỉ đồng là tin không có thật.

Công Phượng đang có chỗ đứng vững chắc tại CLB TP.HCM. ẢNH: HCMFC

Chia sẻ với báo giới, ông Thắng thừa nhận Công Phượng là tài sản vô giá của lò đào tạo HA Gia Lai. Bản thân bầu Đức cũng không có ý định chuyển nhượng dứt điểm tiền đạo xứ Nghệ, ngoài việc đồng ý để anh khoác áo CLB TP.HCM đến hết khoảng thời gian đã ký với đối tác Sint-Truidense VV (Bỉ).

Tuyên bố của CLB TP.HCM cũng đồng nghĩa với việc Công Phượng có thể về đấu cho HA Gia Lai sau tháng 7 là rất lớn.

Cập bến CLB TP.HCM không lâu nhưng Công Phượng đang trở thành lựa chọn số 1 của HLV Chung Hae-soung. Chân sút sinh năm 1995 đang sở hữu 3 bàn thắng trong 4 trận đấu tại V-League lẫn đấu trường AFC Cup. Cùng trở thành đồng đội với Công Phượng nhưng thủ thành “bạc tỉ” Bùi Tiến Dũng chưa để lại dấu ấn nào về chuyên môn.

HLV Chung Hae-soung thị phạm cho các cầu thủ tại buổi tập. ẢNH: HCMFC

Sau hơn một tháng nghỉ ngơi tránh lây lan dịch bệnh COVID-19, Công Phượng, Tiến Dũng và các đồng đội đã trở lại sân tập. Địa điểm được HLV Chung Hae-soung chọn cho các học trò huấn luyện lấy lại phong độ là tại Bà Rịa-Vũng Tàu. Ông thầy người Hàn Quốc khá phấn chấn bởi kỳ nghỉ dài không ảnh hưởng đến cân nặng của các cầu thủ.

Theo lịch dự kiến, bóng đá Việt Nam sẽ tái khởi tranh mặt trận Cúp quốc gia vào ngày 15-5 tới.

Philippines tuyên bố hủy ASEAN Para Games

Do không được chính phủ chu cấp kinh phí, chủ tịch Ủy ban Thể thao Philippines (PSC) đã tuyên bố hủy tổ chức Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 10.

Trước đó, cũng vì lý do kinh phí và ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, ASEAN Para Games dự kiến diễn ra vào tháng 1 phải dời sang tháng 3, rồi “đóng băng” khi dịch bệnh chưa được kiểm soát.

Tờ Philstar đưa tin tuyên bố đã được Chủ tịch PSC William Ramirez xác nhận sau cuộc họp trực tuyến. Việc hủy bỏ giải đấu ngoài việc giúp Philippines tiết kiệm về tài chính, mà số tiền đăng cai giải sẽ được dùng để giúp đỡ các VĐV bị ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, PSC cũng quyết định hủy tất cả các giải đấu đến hết năm 2020 trên toàn lãnh thổ Philippines.

Lực sĩ Lê Văn Công giành HCV Para Games lần 9 tại Malaysia. ẢNH: VTV

Chia sẻ về việc này, Chủ tịch Ramirez nhấn mạnh: “Trừ khi tìm ra vaccine chống Coronavirus. Nếu không, PSC sẽ không tổ chức bất kỳ giải đấu nào, ít nhất cho đến tháng 12, trong đó bao gồm ASEAN Para Games”.

Được biết, vụ việc sẽ được Philippines báo cáo lên Liên đoàn Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á. Số phận của kỳ đại hội thứ 10 sẽ được đôi bên thảo luận trong ngày gần nhất.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm