Clip Lộc Trời lần 2 đăng quang đồng đội tính giờ

(PLO)- Đạt tốc độ hơn 49 km/giờ, các tay đua Tập Đoàn Lộc Trời lần thứ hai lên ngôi nội dung đua hấp dẫn nhất môn đua xe đạp đường trường.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Diễn biến chặng 19 và cuộc lên ngôi của các tay đua Tập Đoàn Lộc Trời. Clip: MQ-PH

Chặng 19 Cúp Truyền Hình – Tôn Đông Á 2022, 14 đội đua thi đấu 32 km vòng quanh TP biển Nha Trang. Theo truyền thống, chặng đua này được xem là cuộc lật ngược thế trận của các đội mạnh, trước khi diễn ra chặng đua đường đèo quyết định đến với TP Đà Lạt.

Chỉ với ba tay đua chủ lực gồm Nguyễn Tấn Hoài, Quàng Văn Cường và ngoại binh Nga - Roman Maikin, Tập Đoàn Lộc Trời đã xuất sắc đánh bại Dược Domesco Đồng Tháp và TP.HCM Vinama, giành chiến thắng đua đồng đội tính giờ sau 39 phút 10 giây.

Áo vàng sau 19 chặng vẫn thuộc về tay đua Igor Frolov. ẢNH: PHẠM HUY

Áo vàng sau 19 chặng vẫn thuộc về tay đua Igor Frolov. ẢNH: PHẠM HUY

Tuy nhiên kết quả chặng 19 không làm xáo trộn bảng tổng sắp chung cuộc khi Igor Frolov (TP.HCM Vinama) tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu giải áo vàng.

Trên bảng tổng sắp đồng đội, TP.HCM Vinama củng cố ngôi vị đầu bảng trên Tập Đoàn Lộc Trời trong khi Dược Domesco Đồng Tháp vươn lên chiếm hạng ba tổng sắp từ GSB Đồng Nai.

Ngày 26-4, các tay đua được nghỉ dưỡng sức một ngày trước trận đánh lớn – Nha Trang sang Đà Lạt (ngày 27-4) vượt ngọn đèo khủng Khánh Lê dài gần 30 km.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm