Confederations Cup và những ngôi sao được chờ đợi

Confederations Cup còn được gọi là Cúp Liên châu lục nên các gương mặt xuất hiện tại đây hứa hẹn sẽ trở thành những tên tuổi nổi bật ở giải này và cả World Cup 2018 đúng một năm nữa trên sân cỏ nước Nga…

+ Tiền đạo Ronaldo (Bồ Đào Nha, Real Madrid): 32 tuổi, 139 trận đội tuyển, ghi 73 bàn. Ứng cử viên Quả bóng vàng lần thứ năm và chắc chắn là tâm điểm của giải kỳ này.

+ Tiền vệ Nani (Bồ Đào Nha, Valencia): 30 tuổi, 23 bàn trong 108 trận cho đội tuyển. Anh rời MU nhưng không hết thời, đặc biệt khi trở lại trong màu áo đội tuyển.

+ Trung vệ Pepe (Bồ Đào Nha, Real Madrid): 34 tuổi, 82 lần tuyển, dù đóng vai trò thủ lĩnh hàng phòng ngự nhưng vẫn tranh thủ xông lên dứt điểm được bốn bàn. Anh là cầu thủ gốc Brazil, đến năm 2007 mới đổi quốc tịch.

+ Tiền vệ Draxler (Đức, Paris St Germain): 23 tuổi nhưng đã đeo băng đội trưởng trẻ nhất lúc mới 20 tuổi 265 ngày trong trận gặp Ba Lan tranh vòng loại World Cup 2014, từ đó đã trải qua 30 trận, ghi bốn bàn cho đội tuyển. Có thể thủ vai tiền vệ trung tâm hoặc tiền vệ trái.

Cặp song tấu Ronaldo - Nani, gừng càng già càng cay. Ảnh: GETTY IMAGES

Hậu vệ Kimmich (22 tuổi) được xem là một Lahm thứ hai của bóng đá Đức. Ảnh: GETTY IMAGES

+ Hậu vệ Mustafi (Đức, Arsenal): 25 tuổi, đội phó, dù chỉ mới 16 trận khoác áo đội tuyển và ghi hai bàn. Anh vốn là cầu thủ gốc Albania nên chưa bao giờ chơi trong giải Bundesliga mà chỉ qua đá giải Ý và Anh.

+ Hậu vệ Kimmich (Đức, Bayern Munich): 22 tuổi, 15 lần được lên tuyển, ghi hai bàn. Được kỳ vọng thế chỗ cựu đội trưởng Lahm và còn có thể tiến lên đứng vị trí tiền vệ.

+ Tiền vệ Can (Đức, Liverpool): 23 tuổi, 10 trận khoác áo quốc gia. Ở đội tuyển được xem là người thay thế đội trưởng Schweinsteiger, còn tại CLB Liverpool thì kế thừa vị trí của Gerrard đều là hai vị trí quan trọng dành cho đội trưởng.

+ Tiền đạo Werner (Đức, Leipzig): 21 tuổi, mới hai lần được gọi vào tuyển nhưng là cầu thủ chủ lực của CLB Leipzig, ghi 21 bàn, cộng tám đường chuyền ăn bàn giúp đội nhà mới thăng hạng lập tức biến thành “ngựa ô” nhảy lên xếp nhì Bundesliga.

+ Thủ môn Ter Stegen (Đức, Barcelona): 25 tuổi, đã vào đội tuyển 10 lần. Năm 18 tuổi anh được tuyển vào hàng ngũ trẻ nhất lịch sử đội tuyển.

+ Tiền đạo Sanchez (Chile, Arsenal): 28 tuổi đã 110 lần được triệu tập, ghi 37 bàn và 24 bàn giải Ngoại hạng Anh mùa rồi. Có tốc độ lẫn kỹ thuật và sức mạnh, hiệu quả cả khi có bóng lẫn không bóng.

+ Tiền vệ A. Vidal (Chile, Juventus): 30 tuổi, 90 trận đội tuyển, góp 22 bàn, nêu cao tính chiến đấu chạy không biết mệt trên sân. Con chim đầu đàn của “thế hệ vàng Chile” bùng nổ từ năm 2007.

+ Thủ môn Bravo (Chile, Man. City): Đội trưởng 34 tuổi với 112 lần bảo vệ màu cờ sắc áo. Mới vào nghề từng đá chân hậu vệ lẫn tiền đạo nên rất thiện nghệ trong những pha phát bóng dài lên cho tuyến trên tranh thủ đánh đòn bất ngờ.

+ Thủ môn Akinfeev (Nga, CLB CSKA Moscow): Đội trưởng 31 tuổi đã 98 lần được tuyển từ năm 2004, là thủ môn trẻ nhất đội tuyển lúc mới 18 tuổi 20 ngày. Anh chỉ gắn bó sự nghiệp với một CLB duy nhất qua 26 năm thi đấu hơn 500 trận, qua đó đã một lần đoạt Cúp C3 năm 2005.

+ Hậu vệ Zhirkov (Nga, Zenit St Petersburg): Cựu binh 33 tuổi đã khoác áo quốc gia 75 lần, ghi hai bàn. Là cầu thủ Nga hiếm hoi từng chơi trong giải Premier League cho Chelsea.

+ Tiền đạo Smolov (Nga, Krasnodar): 27 tuổi, 21 trận đội tuyển ghi bảy bàn, đang là vua phá lưới giải quốc gia hai năm liền vừa qua.

+ Hậu vệ Marquez (Mexico, Atlas): Đội trưởng kỳ cựu 38 tuổi từng trải qua bảy năm ở Barcelona, đã chơi 138 trận cho đội tuyển, ghi 19 bàn. Là thành viên còn lại duy nhất từ đội hình đã nâng cúp năm 1999.

+ Tiền đạo Hernandez (Mexico, Bayer Leverkusen): 29 tuổi, vừa nhận danh hiệu Vua phá lưới đội tuyển qua mọi thời kỳ với 47 bàn trong 92 trận. Cựu cầu thủ MU và Real Madrid được biết đến dưới biệt danh “Chicharito”.

+ Tiền đạo R. Jimez (Mexico, Benfica): 26 tuổi, 11 bàn sau 53 lần vào đội tuyển. Có lợi thế chiều cao đến 1,90 m. Đã cùng Mexico vô địch Olympic London 2012, rồi Benfica vô địch Bồ Đào Nha mới đây.

+ Thủ môn Ochoa (Mexico, Granada): 31 tuổi, 83 lần tuyển. Đã dự ba World Cup, rất ấn tượng với đôi tay dài và to với biệt danh “người vượn”.

+ Tiền đạo Aboubakar (Cameroon, Besiktas): 25 tuổi, 55 lần có mặt trong đội tuyển, ghi 16 bàn. Thành tích mới nhất, dứt điểm bàn quyết định hạ Ai Cập 2-1 trận chung kết Cúp châu Phi mới đây.

+ Tiền đạo Bassogog (Cameroon, đá giải Trung Quốc): 21 tuổi đã khoác áo quốc gia chín lần, ghi được một bàn. Đoạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất Cúp châu Phi 2017.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm