Công an Buôn Ma Thuột triệt phá đường dây lô đề quy mô lớn

(PLO)- Các đối tượng trong đường dây ghi lô đề quy mô lớn đã sử dụng các mạng xã hội như Viber, Zalo, Messenger, Telegram… để hoạt động.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-10, thông tin từ Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đang mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề quy mô lớn.

nhóm ghi lô đề
Nhóm ghi lô đề tại cơ quan công an. Ảnh: LT

Theo kết quả điều tra ban đầu, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an TP Buôn Ma Thuột phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ chia làm nhiều tổ đồng loạt kiểm tra và bắt quả tang 10 tụ điểm đang có hành vi ghi số đề cho các con bạc.

Qua đó, lực lượng công an thu giữ 16 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, tang vật sử dụng trong hoạt động ghi số đề, dẫn giải 12 đối tượng liên quan về trụ sở công an để đấu tranh, làm rõ.

Bước đầu, công an xác định đường dây số đề này do Nguyễn Thị Bích Trâm (44 tuổi, ngụ phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột) cầm đầu.

Đường dây này hoạt động từ đầu năm 2022 đến nay và có 25 đối tượng tham gia. Trung bình mỗi ngày các đối tượng nhận ghi số đề cho các con bạc với tổng số tiền trên 200 triệu đồng.

Đây là đường dây số đề hoạt động rất tinh vi, các đối tượng không nhận phơi đề trực tiếp mà chuyển qua tin nhắn điện thoại và các mạng xã hội như Viber, Zalo, Messenger, Telegram…

Đến cuối ngày, sẽ căn cứ vào kết quả xổ số của các Công ty xổ số miền Trung, miền Bắc rồi tính tỉ lệ thắng thua với các con bạc. Kết thúc, tất cả các tin nhắn đều được xóa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm