Công an cảnh báo mạo danh nhân viên y tế bán thuốc diệt muỗi

(PLO)- Một số kẻ thường tự xưng nhân viên của Trung tâm Y tế, đến từng hộ dân bán thuốc phun diệt muỗi phòng bệnh sốt xuất huyết.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Công an TP Thủ Đức, TP.HCM, vừa phát đi thông tin cảnh báo đến người dân về thủ đoạn mạo danh nhân viên y tế bán thuốc diệt muỗi.

Công an khuyến cáo người dân khi phát hiện những kẻ tự xưng là nhân viên y tế bán thuốc phun diệt muỗi cần thông báo cho công an địa phương, trạm y tế phường trên địa bàn.

Theo cảnh báo của công an, thủ đoạn của những người này sử dụng là thường tự xưng nhân viên của Trung tâm Y tế đến từng hộ dân bán thuốc phun diệt muỗi phòng bệnh sốt xuất huyết.

Công an TP Thủ Đức cảnh báo thủ đoạn giả nhân viên y tế để bán thuốc diệt muỗi. Ảnh: TS

Công an TP Thủ Đức cảnh báo thủ đoạn giả nhân viên y tế để bán thuốc diệt muỗi. Ảnh: TS

Công an TP Thủ Đức cho biết Trung tâm Y tế không thực hiện việc mua bán thuốc phun diệt muỗi phòng bệnh sốt xuất huyết nên người dân cần lưu ý.

Công an cũng thông tin, các trạm y tế phường chỉ tổ chức phun thuốc diệt muỗi tại các khu vực có ổ dịch sốt xuất huyết và các nơi nguy cơ cao phát sinh muỗi gây bệnh sốt xuất huyết.

Công an cũng khuyến cáo đến người dân khi phát hiện những người này cần thông báo cho công an địa phương, trạm y tế phường trên địa bàn.

Đồng thời, người dân cũng có thể tố giác tội phạm đến Cảnh sát khu vực, Công an phường gần nhất và trực ban Công an TP Thủ Đức qua số điện thoại 028.3897.2025.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm