Công an điều tra nghi án tiêu cực của Ninh Bình

VPF họp khẩn

Tổng giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn cho biết, VPF đã nhận được công văn của Ninh Bình về việc đội bóng này xin dừng thi đấu tại V.League. Trong công văn trên, Ninh Bình cho hay, họ đang tiến hành điều tra nghi vấn tiêu cực ở đội bóng này.

“Chúng tôi ủng hộ việc lãnh đạo đội bóng làm quyết liệt với những nghi án tiêu cực. Riêng VPF sẽ phối hợp chặt chẽ, không dung túng với tiêu cực”, ông Viễn nói.

Ninh Bình

Nhiều cầu thủ Ninh Bình bị đặt vào tầm ngắm

Được biết, trong ngày hôm nay (11/4), VPF sẽ họp khẩn để giải quyết vụ việc đang xảy ra ở CLB Ninh Bình. Việc Ninh Bình xin dừng thi đấu tại V.League sẽ ảnh hưởng đến thứ hạng các đội tại V.League. Cụ thể, nếu Ninh Bình bỏ giải, toàn bộ số điểm của đội bóng này sẽ bị hủy, giống như trường hợp của XMXT Sài Gòn mùa giải năm ngoái. Ngoài ra, đội bóng cố đô sẽ bị phạt ít nhất là 100 triệu đồng và đánh xuống hạng ba.

Tại mùa giải 2014, V.Ninh Bình đã thi đấu 8 trận/11 vòng đấu. Đội bóng cố đô chỉ dành thắng lợi duy nhất 1 trận trước Hà Nội T&T, hòa 4 và thua 3 trận. 3 đội bóng đã giành chiến thắng trước V.Ninh Bình là Becamex Bình Dương, Than Quảng Ninh và QNK.Quảng Nam sẽ bị mất 3 điểm nếu Ninh Bình bỏ giải, đồng nghĩa với việc thứ hạng trên BXH sẽ có những xáo trộn lớn.

Hiện chưa rõ Ninh Bình sẽ giải thể luôn hay không nhưng trước mắt, trận đấu giữa HAGL - Ninh Bình vào chiều 13/4 trên sân Pleiku gần như không thể diễn ra, bởi mọi hoạt động của đội bóng đã bị dừng lại.

Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng cho biết, VPF đã nhận được văn bản của Ninh Bình và cũng được biết họ sẽ tạm dừng thi đấu tại V.League 2014. VPF hy vọng Ninh Bình sẽ sớm tìm ra những cầu thủ tiêu cực và tiếp tục tham dự V.League.

Công an vào cuộc

Ngay trước buổi tập chiều 10/4, HLV Nguyễn Văn Sỹ bất ngờ nhận được cuộc điện thoại của bầu Trường. Rất ngắn gọn, ông chủ của V.Ninh Bình tuyên bố tạm thời giải tán đội bóng mà không đưa ra lý do hay giải thích nào cả. Thông tin được ban huấn luyện công bố trước cả đội khi ra sân tập và sau đó tất cả giải tán không tập luyện nữa.

“Khi nghe thông tin từ bầu Trường, tôi không dám tin vào tai mình. Nó là một cú sốc với tôi và các cầu thủ. Hiện toàn đội chỉ biết chờ quyết định tiếp theo của lãnh đạo đội bóng và chúng tôi hy vọng sẽ không bị giải tán”, HLV Nguyễn Văn Sỹ nói.

Ông Phạm Ngọc Viễn cho biết: “Đã có những nghi vấn về phong độ của Ninh Bình ở AFC Cup cũng như V.League. Cơ quan công an đang tiếp tục vào cuộc để điều tra, làm rõ xem liệu có những nghi vấn tương tự ở giải trong nước, cụ thể là V.League hay không?”.

Theo tiết lộ của một quan chức VPF, VPF đã nhận được báo cáo của CLB về việc đã có kết quả chính thức từ cơ quan điều tra là có tiêu cực từ nhiều cầu thủ trong một số trận đấu của Ninh Bình ở giải nước ngoài là AFC Cup. Những cầu thủ này đã bị CLB đặt vào tầm ngắm từ lâu và đã có 2 án phạt nội bộ với thủ môn Mạnh Dũng và trung vệ Phước Tứ. Tuy nhiên, CLB cùng phía cơ quan Công an sẽ tiếp tục phối hợp điều tra để có thể làm rõ nghi vấn.

Cầu thủ hoang mang

Nhiều cầu thủ Ninh Bình vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Đang thi đấu ấn tượng tại AFC Cup với việc giành vé vào vòng 2. Hơn nữa, Ninh Bình tiếp tục được đá sân nhà ở trận knock-out nên có cơ hội lớn để đi tới trận tứ kết. Tuy nhiên, những nghi án tiêu cực đang khiến toàn đội rơi vào cảnh bi đát, vô cùng hoang mang không biết tương lai của mình sẽ đi tới đâu.

Theo Huy Phong (VNN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm