Vụ Ninh Bình bỏ giải: Cầu thủ nộp lại hàng trăm triệu đồng

Cũng trong ngày 10-4, BLĐ đội bóng Ninh Bình đã gửi công văn đến BTC V-League 2014 đề nghị được tạm dừng thi đấu để điều tra hành vi tiêu cực của một số cầu thủ trong đội bóng.

Các ngoại binh được cho là vô can trong vụ việc. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)  

Tiêu cực trong nhiều trận đấu

Chủ tịch CLB Ninh Bình Phạm Văn Lệ cho biết lãnh đạo nghi ngờ một nhóm các cầu thủ có hành vi tiêu cực trong mùa giải 2014, những hành vi này kéo dài trong nhiều trận đấu khiến kết quả thi đấu của CLB Ninh Bình bị ảnh hưởng.

Sau khi BLĐ CLB Ninh Bình gửi công văn xin tạm dừng thi đấu đến Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) Phạm Ngọc Viễn cũng cho biết đã nhận được công văn của Ninh Bình về sự việc. Đồng thời, Ông Viễn khẳng định quan điểm của VPF sẽ tiến hành xử lý xử lý và kiên quyết xử lý tiêu cực đến cùng.

Ông Viễn cũng cho biết việc CLB Ninh Bình xin bỏ giải là điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Trong ngày hôm nay (11-4), VPF sẽ họp khẩn để giải quyết sự việc.

Cầu thủ đã nộp lại số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng

Thành tích thi đấu của CLB Ninh Bình mùa này tại V-League là rất thất thường. Khi gặp các CLB mạnh họ thi đấu rất hay nhưng gặp CLB vừa sức hoặc yếu hơn thì lại thua rất khó hiểu.

Ông Phạm Văn Lệ cũng cho biết lãnh đạo đội đã đặt một số cầu thủ vào “tầm ngắm”, bởi trái ngược với thành tích rất tốt ở AFC Cup, V.Ninh Bình lại thể hiện bộ mặt khác thường tại V-League.

Theo Bongdaplus, trong tuần qua, bầu Trường và Chủ tịch CLB V.NB Phạm Văn Lệ đã đưa vấn đề lên cơ quan điều tra. Kết quả là hơn chục cầu thủ đã nộp lại số tiền lớn lên đến hàng trăm triệu đồng.

Bầu Trường cho Vnxpress biết thêm: "Nếu chỉ có hai hoặc ba người tiêu cực thì đội vẫn đá được nhưng đây là số đông cầu thủ nên sự việc khá phức tạp".

Cơ quan điều tra vào cuộc

Trao đổi với Vietnamnet, một quan chức VPF, VPF tiết lộ đã nhận được báo cáo của CLB về việc đã có kết quả chính thức từ cơ quan điều tra là có tiêu cực từ nhiều cầu thủ trong một số trận đấu của Ninh Bình ở giải nước ngoài là AFC Cup. Những cầu thủ này đã bị CLB đặt vào tầm ngắm từ lâu. Tuy nhiên, CLB cùng phía cơ quan Công an sẽ tiếp tục phối hợp điều tra để có thể làm rõ nghi vấn.

 

Thủ môn Mạnh Dũng và trung vệ Phước Tứ từng bị ngừng sử dụng để điều tra dấu hiệu tiêu cực. Ảnh: Đức Đồng - Vnexpress

Hơn 2 tuần trước, BLĐ CLB Ninh Bình đã có động thái cảnh cáo 2 cầu thủ Ninh Bình vì lí do “sa sút phong độ bất thường”. Cụ thể, CLB đã tiến hành treo giò nội bộ với 2 cầu thủ Lê Phước Tứ và Mạnh Dũng. Tuy nhiên, hành động này cũng không giúp CLB thi đấu khá hơn, và trận hòa 1-1 ngay trên sân nhà (lượt đi thắng 3-1) trước đối thủ yếu hơn South China tại đấu trường AFC Cup như giọt nước tràn ly khiến BLĐ đội bóng Ninh Bình có những động thái quyết làm trong sạch đội bóng.

Theo quy chế, nếu Ninh Bình bỏ giải, toàn bộ số điểm của đội bóng này sẽ bị hủy, giống như trường hợp giải thể đội bóng của XMXT Sài Gòn mùa giải năm ngoái. Ngoài ra, CLB Ninh Bình sẽ bị phạt ít nhất 100 triệu đồng và đánh xuống hạng ba.

PHẠM QUANG tổng hợp

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm