Công an giữ 20 người của Trung tâm đăng kiểm 50-07V ở Bình Tân

(PLO)- Khoảng 20 người liên quan đến sai phạm của Trung tâm Đăng kiểm 50-07V thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam tại TP.HCM đã bị công an giữ để làm việc vào chiều 16-12.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nguồn tin Pháp luật TP.HCM xác nhận Công an TP.HCM đã giữ khoảng 20 người, trong đó có các lãnh đạo của Trung tâm Đăng kiểm 50-07V tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM.

Trước đó, vào chiều cùng ngày, Công an TP.HCM gồm rất nhiều lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông... đã tới Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 50-07V để thực hiện khám xét tại đây.

Công an khám xét Trung tâm Đăng kiểm 50-07V vào chiều 16-7. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Công an khám xét Trung tâm Đăng kiểm 50-07V vào chiều 16-7. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Sau đó công an đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan, nhiều người được công an đưa ra khỏi Trung tâm Đăng kiểm để về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.

Tại hiện trường, công an bảo vệ và khám xét rất nghiêm ngặt, tất cả người lạ được yêu cầu đứng xa khỏi khu vực, không được quay phim, chụp hình.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-07V thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ GTVT) do ông NNS (ngụ TP Thủ Đức) làm giám đốc, hai Phó giám đốc là ông NHQ và THT.

Công an giữ 20 người của Trung tâm đăng kiểm 50-07V ở Bình Tân ảnh 2

Rất đông lực lượng công an có mặt tại Trung tâm Đăng kiểm 50-07V. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Việc khám xét này liên quan đến việc điều tra mở rộng vụ án Công an TP.HCM khởi tố 18 bị can tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 62-03D (Long an) và 50-15D (TP Thủ Đức, TP.HCM) để điều tra về hành vi phạm tội đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ và giả mạo trong công tác.

Đây là động thái thể hiện sự quyết liệt của lực lượng công an trong việc đảm giảm trật tự an toàn giao thông, quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông, không vùng cấm trong việc đấu tranh xử lý tội phạm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm