Công an làm việc với 2 người đàn ông tạt đầu ô tô, đánh người trên đường vành đai 2

(PLO)- Cơ quan công an đã làm việc với 2 người đàn ông đi xe máy tạt đầu ô tô, đánh người trên đường vành đai 2 khiến dư luận phẫn nộ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trưa 27-2, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội thông tin ban đầu về danh tính và nguyên nhân vi phạm pháp luật của 2 người đàn ông đi xe máy tạt đầu ô tô, đánh người trên đường vành đai 2.

Video: Hai người đàn ông đi xe máy tạt đầu ô tô, đánh người trên đường vành đai.

Theo đó, khoảng 16 giờ ngày 25-2, chị NPTA (28 tuổi, ngụ quận Long Biên, điều khiểu ô tô), Trần Văn H (38 tuổi) đi xe máy chở theo Trịnh T (44 tuổi, cùng ngụ quận Hai Bà Trưng) đi trên đường vành đai 2 trên cao, theo hướng cầu Vĩnh Tuy - Ngã Tư Sở.

Khi đi đến đoạn phía trên cầu Mai Động, xe của chị NPTA bị hai thanh niên kia tạt đầu. Sau đó, 2 người này đập vào xe của của chị NPTA rồi chửi bới.

Tiếp đó, H và T tiếp tục chạy trên đường vành đai 2 trên cao và gây gổ với hai nam thanh niên trong ô tô màu trắng. Sau đó, hai nam thanh niên trên ô tô này xảy ra xô xát với H và T. Toàn bộ diễn biến vụ việc đều bị ghi lại bằng camera hành trình trên ô tô người dân.

Nhận thấy dấu hiệu vi phạm pháp luật, công an đã triệu tập H và T đến làm việc.

Công an làm việc với 2 thanh niên đi xe máy tạt đầu ô tô, đánh người trên đường vành đai
Trần Văn H và Trịnh T đã đến trình diện cơ quan công an. Ảnh CA

Tại cơ quan công an, H và T khai nhận nguyên nhân là trước đó va chạm với xe ô tô của NPTA sau đó diễn ra các hành động như video ghi lại.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội, đường vành đai 2 trên cao nối từ cầu Vĩnh Tuy tới Ngã Tư Sở, tốc độ cho phép 80km/h. Tuyến đường này chỉ dành cho ôtô, cấm xe máy, xe thô sơ và người đi bộ.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm