Công an tạm giữ 2 xe ô tô vận chuyển gần 10.000 gói thuốc lá lậu

(PLO)- Hai xe ô tô vận chuyển gần 10.000 gói thuốc lá lậu không người trông coi, bị lực lượng chức năng huyện Đức Huệ, Long An phát hiện, tạm giữ chờ để xử lý.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-6, Công an huyện Đức Huệ (Long An), đã tạm giữ gần 10.000 gói thuốc lá điếu nhập lậu và 2 xe ô tô là phương tiện vận chuyển để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó vào trưa ngày 24-6, qua tuần tra kiểm soát, Công an thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ phát hiện tại một khu đất ở khu phố 2 có một xe ô tô không biển kiểm soát đang đỗ không có người trông coi.

Tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: CACC
Tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: CACC

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe ô tô có chứa 850 bao thuốc lá ngoại.

Tiếp đó, khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày tại ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Thạnh Tây, Công an huyện Đức Huệ phát hiện một xe ô tô biển kiểm soát 62A-330... đang đỗ không có người trông coi. Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện có 7.850 bao thuốc lá ngoại.

Công an đã lập biên bản, tạm giữ tang vật thuốc lá điếu nhập lậu và hai ô tô. Tiếp tục tiến hành truy bắt người vận chuyển để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, từ đầu năm đến nay, lực lượng công an và Biên phòng tỉnh Long An đã thu giữ nhiều loại xe ô tô, xe tải các loại để vận chuyển thuốc lá lậu từ biên giới vào nội địa tiêu thụ. Thu giữ trên 100.000 bao thuốc lá các loại.

Trong đó, nhiều xe do các tài xế được người khác thuê để vận chuyển. Có nhiều vụ, khi phát hiện lực lượng chức năng, các tài xế đã sẵn sàng bỏ lại xe và thuốc lá lậu rồi bỏ chạy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm