Công an TP.HCM sẽ kiểm soát, xử lý nghiêm việc dùng flycam ở sự kiện, lễ hội dịp Tết

(PLO)- Công an TP.HCM sẽ kiểm soát, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng thiết bị bay không người lái (flycam) chưa được cấp phép tại các khu vực tổ chức sự kiện dịp Tết Nguyên đán.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 17-1, Công an TP.HCM tổ chức Hội nghị công tác đảm bảo an ninh trật tự lễ hội, sự kiện trên địa bàn Thành phố dưới sự chủ trì của Trung tướng Lê Hồng Nam.

Theo Công an TP.HCM, hằng năm, trên địa bàn TP diễn ra khoảng 200 lễ hội. Trong đó, tập trung nhiều nhất tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1 với hàng chục sự kiện chính trị, chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ chào mừng các kỷ niệm lớn của đất nước và TP (chương trình văn nghệ chào mừng ngày Lễ 30-4, 2-9, chương trình Countdown, Đường hoa Nguyễn Huệ dịp Tết Nguyên đán, biểu diễn văn nghệ có các ca sĩ, diễn viên nổi tiếng trong và ngoài nước) thu hút hàng chục ngàn người đến tham quan vui chơi.

Công an TP.HCM sẽ kiểm soát, xử lý nghiêm việc dùng flycam ở sự kiện, lễ hội dịp Tết
Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM chủ trì hội nghị. Ảnh: BT

Để chủ động triển khai công tác nắm tình hình, đảm bảo an ninh, trật tự, trật tự an toàn giao thông, PCCC và CNCH, tạo không gian an toàn cho người dân và du khách tham gia vui chơi, giải trí, Công an TP xây dựng và triển khai phương án đảm bảo an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn các sự kiện, lễ hội.

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất cao việc kiểm soát, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng thiết bị bay không người lái (flycam) chưa được cấp phép tại các khu vực tổ chức sự kiện.

Công an TP.HCM sẽ kiểm soát, xử lý nghiêm việc dùng flycam ở sự kiện, lễ hội dịp Tết
Các đại biểu thống nhất cao việc kiểm soát, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng thiết bị bay không người lái (flycam) chưa được cấp phép tại các khu vực tổ chức sự kiện. Ảnh: BT

Theo Công an TP.HCM, trọng tâm là tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, chủ động phát hiện, xử lý các băng nhóm, đối tượng cướp giật, trộm cắp tài sản…; tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, không để ùn tắc trên các tuyến đường khu trung tâm, nhất là xung quanh khu vực tổ chức sự kiện.

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại nơi tổ chức các sự kiện đông người; sẵn sàng tham gia xử lý khi có tình huống xảy ra, nhất là tình huống cứu nạn, cứu hộ trên sông. Triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, vô hiệu hóa ngay từ đầu âm mưu, ý đồ biểu tình, khủng bố, phá hoại, rải tờ rơi, gây rối ANTT.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm