Công an xác định danh tính kẻ lao vào quán chém người

(PLO)- Liên quan đến vụ việc thanh niên đang ngồi quán cà phê thì bị chém liên tiếp, cơ quan chức năng đã xác minh được danh tính hung thủ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-4, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho hay, đã xác minh được người lao vào quán nước chém người.

Theo đó, hai người lao vào quán chém người là Nguyễn Tuấn Hào (47 tuổi) và con trai là Nguyễn Hoàng Gia Bảo (23 tuổi, cùng trú tại phường Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột).

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều ngày 22-4, trong lúc điều khiển xe máy trên đường Hoàng Diệu thì giữa Hào với TĐL (29 tuổi, trú cùng phường) có xảy ra va quẹt.

L. đang ngồi quán nước thì bị chém. Ảnh cắt từ clip.

L. đang ngồi quán nước thì bị chém. Ảnh cắt từ clip.

Sau đó, giữa hai bên xảy ra cãi vã và L. đã dùng tay đấm vào mặt Hào một cái. Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, thấy cha mình về nhà và trên mặt bị sưng đỏ, Bảo hỏi chuyện rồi cầm cây dao rựa, nói cha chở đi tìm L.

Khi đến trước quán nước trên đường Hoàng Diệu, thấy L. đang ngồi bấm điện thoại thì Bảo cầm rựa lao vào chém nhiều nhát, Hào cũng lao vào cầm ghế của quán để đánh L. Toàn bộ vụ việc được camera an ninh của quán ghi lại.

Sau khi đoạn clip này được lan truyền trên mạng xã hội, rất nhiều người đã chia sẻ và bình luận thể hiện thái độ bức xúc trước hành vi côn đồ, xem thường pháp luật, xem thường mạng sống người khác của hai cha con Bảo.

Bảo và Hào tại cơ quan điều tra. Ảnh AĐ

Bảo và Hào tại cơ quan điều tra. Ảnh AĐ

Khai tại cơ quan điều tra, Bảo nói là thấy hối hận khi xem lại clip…

Hiện L. bị chém nhiều nhát, bị chấn thương và đang được cấp cứu tại bệnh viện. Cơ quan Công an đang cũng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm