Công nghệ F-16 Mỹ cung cấp cho Ukraine tốt hơn cho các nước NATO?

(PLO)- Các máy bay chiến đấu F-16 cung cấp cho Ukraine được trang bị công nghệ tác chiến điện tử mới mà cả Mỹ, Hà Lan và Đan Mạch còn chưa áp dụng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Không quân Mỹ chính thức thông báo rằng các hệ thống tác chiến điện tử trên các máy bay chiến đấu F-16 cung cấp cho Ukraine đã được lập trình lại, chuyên trang quân sự Ukraine Defense Express đưa tin hôm 28-8.

Dẫn báo cáo trên trang web chính thức của Phi đoàn tác chiến quang phổ số 350 thuộc Không quân Mỹ, Defense Express cho biết Mỹ và các đồng minh châu Âu đã nỗ lực trang bị cho Ukraine những chiếc F-16 có thể giúp Kiev chế ngự hiệu quả các cuộc tấn công của Nga.

Công tác nâng cấp được thực hiện tại Phi đội tác chiến điện tử số 68, một trong những đơn vị của Không quân Mỹ chuyên phát triển, thử nghiệm và cung cấp hỗ trợ tác chiến điện từ trường toàn phổ nhằm tăng cường sức mạnh sát thương và khả năng sống sót của Mỹ và các đối tác.

Theo báo cáo trên, công nghệ tác chiến điện tử được nâng cấp trên những chiếc F-16 chuyển giao cho Ukraine khác biệt với công nghệ được sử dụng trên bất kỳ máy bay nào đang phục vụ trong Không quân Mỹ.

Máy bay F-16 Ukraine được trang bị tác chiến điện tử tiên tiến.jpg
Một chiếc máy bay chiến đấu F-16 đang phục vụ trong Không quân Ukraine. Ảnh: DEFENSE EXPRESS

Đồng thời, ngay cả Hà Lan và Đan Mạch, những đồng minh trong Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã mua chiến đấu cơ F-16 đã qua nâng cấp, cũng “không được tiếp cận với các giải pháp tiên tiến của Mỹ” như những gì Ukraine nhận được.

Phi đội tác chiến điện tử số 68 phải nghiên cứu các dữ liệu do Amsterdam và Copenhagen cung cấp, sau đó điều chỉnh cách tiếp cận đối với các quy trình thông thường và áp dụng các quy trình mới và tiếp hành cải tiến, thử nghiệm ở một quốc gia đối tác.

Đại diện đơn vị này cho biết giải pháp đã được định hình trong 2 tuần và được hoàn thiện sau đó theo một cách trước nay “chưa từng có”.

Tuy nhiên, sự khác biệt về công nghệ cải tiến mà Ukraine nhận được có thể đơn giản là do Hà Lan và Đan Mạch không có sự quan tâm tới công nghệ tương tự, hoặc không đưa ra được giải pháp phát triển phù hợp theo hướng đó, Defense Express lưu ý.

Hôm 27-8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã xác nhận trước báo giới rằng các máy bay chiến đấu F-16 đã được triển khai cho nhiệm vụ phòng không, chủ yếu chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình và máy bay không người lái của Nga.

Những cải tiến trên chiến đấu cơ F-16 của Ukraine được cho là có thể giúp tiếp tục cải thiện năng lực tác chiến điện tử của khối NATO khi Mỹ và các đồng minh sẽ được “cung cấp dữ liệu thử nghiệm tác chiến” trước các lực lượng Nga.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm