Công Phượng được Incheon ‘dùng’ để giảm giá vé cho fan Việt

Incheon Utd dùng Công Phượng “kéo” fan Việt đến sân

CLB Hàn Quốc thông báo giảm giá vé cho bất kỳ CĐV Việt Nam đến sân Sungui Arena Park, theo dõi Incheon Utd thi đấu trong suốt tháng 4.

Quảng cáo của Incheon đã được Việt hóa để quảng bá đến đông đảo fan Việt.

“Khuyến mãi đặc biệt cho người Việt tại Hàn Quốc”, là tiêu đề chương trình giảm giá cho tất cả các CĐV Việt đang sinh sống, học tập và làm việc kể cả du khách đến Hàn Quốc. Chỉ cần trưng ra hộ chiếu là người nước ngoài, ngay lập tức giá vé sẽ giảm chỉ còn 50%.

Ước tính, giá vé vào cổng tại K-League dao động khoảng 6-10.000 won, tức khoảng 120-200.000 đồng nên được giảm một nửa sẽ rất hấp dẫn đối với các CĐV Việt Nam.

Mục đích của CĐV đến sân là để được xem cầu thủ xứ Nghệ thi đấu. Tuy nhiên, điều khiến các CĐV Việt trăn trở là Incheon Utd dùng hình ảnh Công Phượng quảng bá nhưng không cam đoan, tiền đạo Việt Nam có được ra sân hay không (?!).

Theo lịch đấu tháng 4, Incheon lần lượt đá ba trận sân nhà Sungui Aerna Park gặp Deagu FC (ngày 3-4), Ulsan Huyndai (ngày 14-4) và Seongnam FC (ngày 27-4).

V-League điều chỉnh lịch, tập trung ưu tiên cho U-22 Việt Nam làm nhiệm vụ tại SEA Games 30.

V-League điều chỉnh lịch, ưu tiên quân cho SEA Games 30

Để tạo điều kiện tốt nhất cho đội tuyển U-22 hướng đến mục tiêu HCV SEA Games 30, VFF thông báo điều chỉnh lịch thi đấu V-League, Cúp QG

Theo đó, các vòng đấu của giải VĐQG V-League 2019 sẽ có những sự điều chỉnh để có thể kết thúc sớm hơn, dự kiến vòng cuối sẽ diễn ra vào ngày 6-10, thay vì phải tới ngày 26-10 như lịch thi đấu ban đầu. Trận chung kết Cúp quốc gia cũng được đẩy sớm lên một tuần, thi đấu vào ngày 24-10.

Giai đoạn nghỉ giữa kỳ của V-League sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 13-6. Đây cũng là là thời điểm ĐTQG Việt Nam sẽ tập trung tập luyện và tham dự King’Cup tại Thái Lan.

ĐT U22 Việt Nam dự kiến sẽ tập trung từ ngày 7-10, để chuẩn bị cho SEA Games 30 Philippines. Nếu lọt vào tới chung kết SEA Games (10-12), thầy trò HLV Park Hang-seo không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi.

Chưa đầy 1 tháng sau đó, vòng chung kết U-23 châu Á 2020 sẽ chính thức khởi tranh tại Thái Lan vào ngày 8-1-2020.

HLV Pep Guardiola lên tiếng bảo vệ học trò Sterling trước nạn phân biệt chủng tộc. ẢNH: AP

Pep Guardiola tuyên chiến với nạn phân biệt chủng tộc

HLV người Tây Ban Nha tuyên bố, ông sẽ rút cầu thủ Man City ra khỏi sân, nếu bất cứ ngôi sao nào của ông bị lạm dụng phân biệt chủng tộc, nhằm bảo vệ họ.

Trước đó, Raheem Sterling lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ, sau khi anh và một số đồng đội ở đội tuyển Anh bị lạm dụng sắc tộc, trong chiến thắng ấn tượng 5-1 trước Montenegro ở Podgorica. Guardiola nhấn mạnh: “Đó là căn bệnh của xã hội cần phải lên tiếng báo động, ngăn chặn sự gia tăng tại trận đấu bóng đá”.

Tháng 12-2018, Sterling cũng là đối tượng bị phân biệt chủng tộc tại Chelsea. Tiền đạo Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang cũng từng bị ném quả chuối vào người trong trận derby Bắc London với Tottenham.

Pep Guardiola cho biết thêm: “Tại châu Âu, không chỉ riêng bóng đá, tình hình ngày càng tệ hơn. Nhưng để thay đổi, chúng ta cần làm điều gì đó. Xuất phát từ cá nhân tôi, cầu thủ, CLB… nhân rộng ra xã hội cùng nhau quyết liệt chống lại tệ nạn này”.

Sau chuỗi ngày nghỉ thi đấu quốc tế, Man City có chuyến làm khách khó khăn trên sân Fulham tại Premier League. Nhưng Pep vui mừng khi chào đón sự trở lại của Kevin De Bruyne, Fernandinho và Vincent Kompany sau chấn thương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm