Công ty đóng cửa vì COVID-19, nữ giám đốc đi lừa đảo hàng trăm người

Ngày 20-7, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thân Thị Lý (29 tuổi, trú tại Bắc Giang) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Do Lý đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Thông tin ban đầu, tháng 3-2020, Lý thành lập và làm giám đốc Công ty cổ phần cung ứng nhân lực thương mại quốc tế Toàn Cầu, với ngành nghề kinh doanh là cung ứng, giới thiệu việc làm trong nước.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đến tháng 5-2020, công ty ngừng hoạt. Lý không có tiền trang trải cho khoản nợ vay trước đó để mở công ty.

Khoảng tháng 6-2020, Lý tìm hiểu trên mạng xã hội về việc đưa người lao động sang Hàn Quốc theo diện xin bảo lãnh tôn giáo (xin Visa D6).

Dù công ty không được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người đi lao động nước ngoài, Lý vẫn đăng thông tin tuyển người lao động làm việc tại Hàn Quốc theo diện xin Visa D6, mục đích để thu tiền của lao động sử dụng trả nợ, chi tiêu cá nhân.

Ngoài ra, Lý còn chiếm đoạt tiền của người đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc theo diện kết hôn với người Hàn Quốc và du học Hàn Quốc.

Kết quả điều tra xác định Lý đã lừa đảo 140 lao động, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 6,2 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm