Crimea quốc hữu hóa công ty điện của tài phiệt Ukraine

 Người dân tụ tập tại một bờ biển của bán đảo Crimea (Ảnh: Itar-TASS)

Krymenergo là một trong những công ty năng lượng lớn nhất tại bán đảo Crimea. Theo báo cáo của số liệu thống kê chính thức, công ty này có khoảng sáu ngàn công nhân. Mục tiêu chính của công ty là nhằm cung cấp điện lực cho người dân sinh sống trong bán đảo Crimea có diện tích rộng khoảng 27.000 km vuông.

Theo hãng tin Itar-TASS (Nga), sau nhiều lần mất điện trên bán đảo giai đoạn cuối tháng 12-2014, lãnh đạo Crimea ông Sergey Aksenov đã hứa với người dân sẽ áp dụng "các biện pháp có tổ chức" để chống lại các lãnh đạo của công ty Krymenergo.
Ông Aksenov thông báo trước báo giới: "Các chuyên gia của công ty đã không chịu can thiệp điều chỉnh một cách chủ động. Tình trạng cúp điện vẫn cứ diễn ra liên miên. Một số vùng của bán đảo không hề có điện trong 8-10 tiếng, trong khi nhiều vùng khác vẫn sử dụng điện bình thường". 
Ông Aksenov đã gửi lời xin lỗi tới các cư dân của Crimea vì sự trì trệ của công ty Krymenergo. Đây là một trong những công ty năng lượng lớn nhất của Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm