Cuộc đời, gia thế ứng cử viên 'nặng ký' thứ nhì của đảng Dân chủ

(PLO)- Ứng cử viên Robert Francis Kennedy Jr. sinh ra trong một gia đình danh giá bậc nhất, đã từng vướng vào vòng lao lý và tin vào những thuyết âm mưu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vào tháng 4, luật sư Robert Francis Kennedy Jr. (Robert F. Kennedy Jr.) tuyên bố gia nhập cuộc đua bầu cử tổng thống sơ bộ của đảng Dân chủ. Hiện tại có ba ứng cử viên đảng này tham gia tranh cử là đương kim Tổng thống Joe Biden, luật sư Robert F. Kennedy Jr. và nhà văn Marianne Williamson.

Trong đó, ông Robert F. Kennedy Jr. được đánh giá là đối thủ “nặng ký” chỉ sau ông Biden và so với bà Williamson, ông Robert F. Kennedy Jr. có khả năng làm cuộc bầu cử nội bộ của đảng này diễn tiến khó lường hơn, theo trang Vox.

Gia tộc hiển hách và những bi kịch

Ông Robert F. Kennedy Jr. sinh ngày 17-1-1954 tại Washington D.C, là thế hệ thứ tư của gia tộc Kennedy danh giá và quyền lực bậc nhất ở chính trường Mỹ và trên thế giới.

Ông Patrick Joseph Kennedy, ông cố của ông Robert F. Kennedy Jr., là người họ Kennedy đầu tiên tham gia tranh cử chính trị và được bầu vào cơ quan lập pháp bang Massachusetts vào năm 1884. Kể từ đó, con cháu ông đã nắm giữ những chức vụ quyền lực nhất ở Mỹ, từ đại sứ, nghị sĩ, thượng nghị sĩ đến tổng thống.

Ông Robert F. Kennedy Jr. tuyên bố bắt đầu chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 tại TP Boston. Ảnh: AFP

Ông Robert F. Kennedy Jr. tuyên bố bắt đầu chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 tại TP Boston. Ảnh: AFP

Ông Robert F. Kennedy Jr. là con thứ ba trong 11 người con của cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp Robert F. Kennedy. Ông là cháu của một số nhân vật quyền lực, khi có bác là Tổng thống John F. Kennedy, chú là thượng nghị sĩ Ted Kennedy và cô là Đại sứ Mỹ tại Iceland Jean Ann Kennedy Smith.

Bên cạnh gia thế hiển hách, nhà Kennedy còn khiến dư luận chú ý khi một số thành viên trong gia tộc chết trẻ với những nguyên nhân bất ngờ, từ bị ám sát đến tai nạn hay nghiện ngập. Ông Robert F. Kennedy Jr. đã phải chứng kiến rất nhiều cái chết như vậy từ những người thân của mình.

Năm 1963, bác ông là Tổng thống Kennedy bị ám sát lúc đang ngồi trên xe tại TP Dallas khi ở tuổi 46. Năm năm sau, cha ông, lúc đó là thượng nghị sĩ Robert F. Kennedy, cũng bị ám sát tại khách sạn Ambassador ở TP Los Angeles, bang California chỉ vài phút sau khi phát biểu mừng chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ.

Năm 1984, em trai ông Robert F. Kennedy Jr. là ông David Kennedy thì mất tại một khách sạn ở quận Palm Beach, bang Florida, nghi liên quan đến ma túy khi mới 28 tuổi. Một người em khác của ông là ông Michael Kennedy đã thiệt mạng trong một tai nạn trượt tuyết vào năm 1997 khi 39 tuổi. Đến năm 2019, cháu gái (con em gái ông) là cô Saoirse Kennedy Hill mất tại khu nhà của gia đình Kennedy ở thị trấn Barnstable, bang Massachusetts do dùng thuốc chữa bệnh quá liều, lúc này cô chỉ mới 22 tuổi.

Giáo dục, lao lý và chống vaccine

Sinh trưởng trong gia tộc quyền thế, ông Robert F. Kennedy Jr. được hưởng một nền giáo dục tinh hoa và bài bản. Sau khi tốt nghiệp trường cấp III Millbrook Academy (Anh), ông theo học tại ĐH Harvard (Mỹ), lấy bằng cử nhân về lịch sử và văn học Mỹ. Ông tiếp tục vào học ở Trường Kinh tế London, sau đó lấy bằng tiến sĩ luật của ĐH Virginia (Mỹ) và bằng thạc sĩ luật môi trường ở ĐH Pace (Mỹ), theo trang Biography.

Đầu năm 1983, ông Robert F. Kennedy Jr., lúc này 29 tuổi, bắt đầu làm trợ lý cho luật sư quận ở TP New York và đã đậu bài thi viết của kỳ thi lấy chứng chỉ hành nghề luật sư. Tuy nhiên, đến tháng 9, ông đã phải gác lại sự nghiệp làm luật sư vì bị bắt do sử dụng ma túy quá liều và tàng trữ 183 mg heroin tại một sân bay ở bang South Dakota.

Ứng cử viên đảng Dân chủ Robert F. Kennedy Jr. sinh ra trong một gia tộc danh giá nhưng cũng nhiều bi kịch. Ông được đào tạo trong một nền giáo dục tinh hoa, hiện đại nhưng vẫn tin vào những điều phản khoa học như chống vaccine.

Sau đó, ông bị kết án là phạm trọng tội, bị quản chế hai năm và phải tham gia cai nghiện, lao động công ích 1.500 giờ. Sau khi hoàn thành lao động công ích ở tổ chức phi lợi nhuận Riverkeeper - chuyên làm sạch và bảo tồn sông Hudson, tổ chức này đã thuê ông làm luật sư trưởng. Trong suốt thời gian 33 năm gắn bó với Riverkeeper, ông nổi lên là nhà hoạt động vì môi trường với việc đi đầu vận động nhiều chiến dịch bảo vệ nguồn nước, khuyến khích dùng năng lượng tái tạo...

Theo trang Vox, ông tin vào nhiều thuyết âm mưu và là tiếng nói hàng đầu của phong trào chống vaccine. Từ năm 2005, ông đã phát tán thông tin sai lệch về vaccine khi cho rằng một số vaccine dành cho trẻ em có hàm lượng thủy ngân nguy hiểm có thể gây ra bệnh tự kỷ, dù các nhà khoa học đã chứng minh rằng hàm lượng thủy ngân trong những loại vaccine đó không gây hại và cũng không gây bệnh tự kỷ.

Trong thời gian đại dịch COVID-19, ông lập ra tổ chức phi lợi nhuận Children’s Health Defense và tổ chức này đã trở thành một trong những nhóm vận động chống vaccine có tầm ảnh hưởng lớn nhất ở Mỹ. Sau đó, tài khoản Facebook và Instagram của nhóm đã bị gỡ do đưa thông tin sai lệch về vaccine.

Trước đó, năm 2019, ba thành viên trong gia đình là anh, chị và cháu gái ông đã cùng chấp bút một bài viết đăng trên tạp chí Politico rằng họ yêu quý ông Robert F. Kennedy Jr. nhưng khẳng định ông là một phần của chiến dịch lan truyền thông tin sai lệch về vaccine, gây ra những hậu quả đáng tiếc.

Không chỉ về vấn đề vaccine, ông Robert F. Kennedy Jr. còn cáo buộc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) đứng sau vụ ám sát cựu Tổng thống John Kennedy, nói rằng mình có khả năng bị CIA ám sát nếu trở thành tổng thống và cha mình không phải do Sirhan Sirhan bắn. Ông cũng nói với công chúng rằng cột truyền phát tín hiệu di động 5G được sử dụng để thu thập dữ liệu, kiểm soát hành vi của mọi người và nạn xả súng ở Mỹ là do thuốc chống trầm cảm mà các tay súng đã dùng gây ra.•

Người thứ ba của nhà Kennedy đấu với đương kim tổng thống

Đây là lần thứ ba một thành viên của gia đình Kennedy ra tranh cử sơ bộ với một tổng thống đương nhiệm của đảng Dân chủ, theo trang Vox.

Năm 1968, ông Robert F. Kennedy (cha của ông Robert F. Kennedy Jr.) đối đầu với Tổng thống đương nhiệm Lyndon Johnson. Tổng thống Johnson sau đó tuyên bố không theo đuổi nhiệm kỳ tiếp theo nữa.

Năm 1980, chú của ông là Ted Kennedy đấu với Tổng thống đương nhiệm Jimmy Carter và đã thua sít sao sau chiến dịch tranh cử sơ bộ kéo dài.

Cả cha và chú của ông đều là thượng nghị sĩ Mỹ và là những nhân vật quốc gia, mang tính biểu tượng của một thế hệ đảng viên đảng Dân chủ. Riêng ông Robert F. Kennedy Jr. trước nay chưa ra ứng cử chức vụ chính trị nào.

Theo trang Vox, ông Robert F. Kennedy Jr. có gần 16% ủng hộ từ cử tri sơ bộ của đảng Dân chủ tính đến ngày 26-6 và có 20% ủng hộ trong một cuộc thăm dò của đài CNN. Tuy vậy, tỉ lệ ủng hộ ông vẫn cách biệt quá xa với người dẫn đầu là đương kim Tổng thống Joe Biden.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm