Cướp giật thủ hơi cay chống trả người truy đuổi ở Tân Bình, Phú Nhuận

(PLO)- Công an quận Tân Bình bắt hai thanh niên đi cướp giật tài sản, thủ sẵn hơi cay để chống trả khi bị truy đuổi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Cướp giật thủ hơi cay chống trả người truy đuổi ở Tân Bình, Phú Nhuận

Ngày 29-8, Công an quận Tân Bình tạm giữ hình sự với Trương Văn Hạ (25 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận), Lê Trọng Nghĩa (28 tuổi) và Nguyễn Văn Phúc (35 tuổi, cùng ngụ quận Bình Tân) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản và tiêu thụ tài sản do người người khác phạm tội mà có.

Nghĩa (bên trái) và Hạ tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Nghĩa (bên trái) và Hạ tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 26-8, Công an quận Tân Bình tiếp nhận thông tin của nạn nhân bị cướp giật tài sản tại khu vực cầu vượt Cộng Hòa trên địa bàn Phường 2.

Đội CSHS, Công an quận Tân Bình khẩn trương truy xét, đưa về trụ sở làm việc đối với ba thanh niên nêu trên.

Tại cơ quan Công an, Hạ và Nghĩa khai do cần tiền tiêu xài nên rủ nhau đi cướp giật tài sản.

Công an cũng tạm giữ với Phúc để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Ảnh: CA

Công an cũng tạm giữ với Phúc để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Ảnh: CA

Trong khung giờ từ giữa đêm đến rạng sáng, cả hai chở nhau trên xe gắn máy rảo quanh các tuyến đường trên địa bàn quận Phú Nhuận và quận Tân Bình để tìm kiếm “con mồi”.

Khi phát hiện nạn nhân sơ hở khi mang theo túi xách và sử dụng điện thoại, cả hai nhanh chóng áp sát để cướp giật tài sản.

Tang vật bị công an thu giữ bao gồm các bình xịt hơi cay mà nhóm cướp giật thường sử dụng. Ảnh: CA

Tang vật bị công an thu giữ bao gồm các bình xịt hơi cay mà nhóm cướp giật thường sử dụng. Ảnh: CA

Đề phòng trường hợp bị người dân truy đuổi sau khi phạm tội, Hạ và Nghĩa mang theo các bình xịt hơi cay nhằm sử dụng chống trả để tẩu thoát.

Đến thời điểm bị Công an tạm giữ, Hạ và Nghĩa đã cùng nhau thực hiện ba vụ cướp giật tài sản, riêng trong ngày 26-8, đã thực hiện hai vụ.

Chiếc xe tang vật mà Hà và Nghĩa dùng đi cướp giật. Ảnh: CA

Chiếc xe tang vật mà Hà và Nghĩa dùng đi cướp giật. Ảnh: CA

Tài sản cướp giật được chủ yếu là điện thoại, cả hai mang đi bán lấy tiền chia nhau. Làm việc với Công an, Phúc cũng khai nhận bản thân biết các điện thoại do Hạ mang đến bán tại cửa hàng của mình là tài sản do người khác phạm tội mà có nhưng vẫn tiến hành thu mua.

Công an quận Tân Bình đang tạm giữ các nghi can và tang vật liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm