Cúp Truyền Hình: Roman Maikin hoàn tất chiến thắng thứ 14 cho Lộc Trời

(PLO)- Ngoại binh người Nga, Roman Maikin lần thứ 2 giành chiến thắng chặng tại TP Tây Ninh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Khán giả Long An chào đón các tay đua. Ảnh: PHẠM HUY

Khán giả Long An chào đón các tay đua. Ảnh: PHẠM HUY

Ở chặng đua áp chót cuộc đua xe đạp Cúp Truyền Hình – Tôn Đông Á 2023, các tay đua xuất phát từ TP Mỹ Tho (Tiền Giang), lần đầu đặt chân đến TP Tây Ninh đường dài 131 km.

Vốn nổi tiếng là vùng đất “nắng cháy da người” nhưng hôm nay, thời tiết Tây Ninh khá chiều lòng người. Các VĐV được tranh tài dưới trời râm mát gần suốt dọc hành trình, tạo cơ hội cho các cuộc tấn công tách tốp.

Sau nhiều cuộc binh biến gây náo động đường đua, một nhóm gồm 9 tay đua hình thành tốp dẫn đầu, trong đó có hai VĐV chủ lực của Dược Domesco Đồng Tháp là Loic Desriac và Trần Nguyễn Minh Trí. Kéo theo Nguyễn Minh Việt (TP.HCM Vinama), Trịnh Đức Tâm (Tập đoàn Lộc Trời), Nguyễn Hướng (Đồng Nai)… là những êkíp chủ yếu tranh chấp ở nội dung đồng đội.

Với lợi thế hơn về lực lượng, hai tay đua Đồng Tháp chủ động tạo nước lớn kéo tốp đầu, có lúc tạo khoảng cách với nhóm áo vàng Petr Rikunov lên đến hơn 2 phút.

Các VĐV tấn công tách tốp trên cầu Bến Lức.

Các VĐV tấn công tách tốp trên cầu Bến Lức.

Áo vàng Petr Rikunov cùng với sự bảo vệ của êkíp Tập đoàn Lộc Trời.

Áo vàng Petr Rikunov cùng với sự bảo vệ của êkíp Tập đoàn Lộc Trời.

Trước đó ở hai vạch mức đến dọc đường, Phạm Quốc Cường (Dược Domesco Đồng Tháp) đã giành chiến thắng sprint 1 ở Bến Lức và Nguyễn Hướng rút thắng sprint 2 tại Trảng Bàng (Tây Ninh) nhưng cả hai không tạo được thêm lợi thế gì về thành quả chung cuộc.

Do đã phung phí sức suốt hơn 40 km cuối hành trình nên khi tốp đầu vào “nước khuya”, bộ đôi Đồng Tháp đành bất lực nhìn Roman Maikin dưới sự hỗ trợ của Đức Tâm, tung nước rút đánh bại Nguyễn Hướng và Trần Thanh Nhanh (TP.HCM New Group) giành chiến thắng sau 2 giờ 29’34” (tốc độ trung bình 34,772 km/ giờ) tại mức đến TP Tây Ninh.

Loic làm "máy kéo" trên tốp đầu hướng về mức đến.

Loic làm "máy kéo" trên tốp đầu hướng về mức đến.

Roman Maikin tung nước rút giành chiến thắng chặng.

Roman Maikin tung nước rút giành chiến thắng chặng.

Các tay đua nhóm sau về qua mức đến.

Các tay đua nhóm sau về qua mức đến.

Đúng 1 phút 39 giây sau, ngoại binh người Nga Petr Rikunov của Tập đoàn Lộc trời cũng vượt qua vạch đích, kéo dài chuỗi kỷ lục 24 chặng nắm giữ áo vàng liên tục. Cùng với đó là ngôi đầu giải thưởng áo xanh, áo chấm đỏ - Vua leo núi do Igor Frolov của TP.HCM Vinama nắm giữ.

Sau 24 chặng, hai danh hiệu cá nhân còn lại là áo cam và áo trắng tiếp tục được Nguyễn Thắng (TP.HCM Vinama) và Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) trong khi êkíp Tập đoàn Lộc Trời vẫn thống trị ngôi nhất đồng đội.

Sáng 30-4, đoàn đua sẽ bước vào chặng đua cuối cùng, TP Tây Ninh – TP.HCM đường dài dự kiến 121 km.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm