Mặc dù không có VĐV Việt Nam thi đấu nhưng trận chung kết bóng chuyền bãi biển (BCBB) diễn ra sáng qua (9-10) tại khu du lịch Biển Đông thu hút hàng trăm khán giả lẫn du khách quốc tế đứng, ngồi vây kín bốn mặt sân.
Cuộc đụng độ giữa bộ đôi Wang Fin - Ding Jingjing (Trung Quốc 1) và Shun Thing - Tech Hua (Malaysia 1) không có gì bất ngờ, bởi cả hai được đánh giá là những cặp VĐV mạnh nhất giải, đồng thời là những ứng viên sáng giá cho chức vô địch. Tại bán kết, hai bộ đôi này đều loại các VĐV Nhật Bản, Kazakhstan bằng những séc thắng tỉ số rất cách biệt.
Cặp đôi Trung Quốc với chiều cao lợi hại 1,88 m của Wang Fan đã liên tục có những pha bật nhảy đập bóng ghi điểm ngoạn mục. Tuy mới 17 tuổi nhưng VĐV Trung Quốc rất sắc sảo trong những tình huống phán đoán đường bóng và đưa ra những quyết định dứt điểm. Thắng ván đầu 21/15, Wang Fan - Ding Jingjing không khó để kết thúc trận đấu sau chiến thắng 21/16 giành ngôi vô địch trị giá 2.200 USD.
Đội vô địch nữ Wang Fan - Ding Jingjing. Ảnh: MQ
Trận tranh HCĐ, Samalikova - Pilipenko (Kazakhstan) hạ Watanabe - Matsumura (Nhật Bản) 21/15; 21/17 giành giải thưởng 1.100 USD.
Giải đấu do Công ty Tanimex tổ chức dưới sự tài trợ của Công ty Địa ốc Khang Linh ghi nhận được nhiều về chuyên môn. Giải được Liên đoàn BCBB châu Á (AVC) đưa vào hệ thống thi đấu thường niên, mở rộng cơ hội cọ sát và nâng tầm cho các tuyển thủ Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 26.
Qua giải, BCBB Việt Nam phát hiện ra những điểm yếu của mình còn tồn tại ở vấn đề thể lực. Nếu như việc tham dự giải liên tục, thi đấu liền một ngày hai trận là chuyện rất bình thường đối với các VĐV quốc tế thì điều này lại là trở ngại lớn đối với các VĐV Việt Nam. Như trường hợp Nguyễn Thị Mãi (Miss BCBB VĐQG), kết thúc Tour Trung Quốc, Mãi bị cúm không đủ thể lực dự giải quốc gia và hệ quả là cô cùng đồng nghiệp Trương Thị Yến thi đấu thất bại tại giải quốc tế. Thế nên kế hoạch đưa Yến - Mãi đi dự Tour Indonesia bị hủy bỏ vào giờ chót.
Theo Trưởng ban chuyên môn Liên đoàn BCBB Việt Nam Lê Hoàng Sơn: “Việc tập trung đội tuyển quá gấp rút (đầu tháng 9), sau đó dự tranh Tour Trung Quốc khiến thể lực của các VĐV nữ Việt Nam sụt giảm nghiêm trọng và thi đấu không tốt tại giải VĐQG lẫn giải quốc tế. Trước sự chựng lại của đôi Yến - Mãi, tôi sẽ đề xuất với đội tuyển hoán đổi cặp đấu Mãi - Tiệp (Nguyễn Thị Tiệp - PV) nhằm đem lại sự tươi mới cho đội tuyển tại đấu trường SEA Games 26 sắp tới”.
Chuẩn bị cho SEA Games với hy vọng… đồng Hiện tại 12 thành viên (sáu nữ) đội tuyển BCBB Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games đang tập trung huấn luyện tại Trung tâm HLTTQG 2 Thủ Đức. Để tạo không khí cạnh tranh sôi nổi, đội tuyển sẽ rút gọn danh sách xuống còn bốn nam, bốn nữ sang Indonesia tranh tài vào tháng sau. Nếu hai vị trí HCV, HCB được xem là lãnh địa của BCBB Thái Lan thì địa hạt này của nam thuộc về các VĐV Indonesia. Theo đánh giá hiện tại, BCBB Việt Nam chỉ đủ lực cạnh tranh HCĐ SEA Games. |
MINH QUANG