Cựu cầu thủ Real đến VN để “đào mỏ” V-League?

Nhưng kể cả với nhu cầu ấy, thì việc đón cặp siêu sao hết thời như cựu tiền vệ Real Madrid, Savio Bortolini và nhà VĐTG Kleberson vẫn không được dư luận hào hứng. Dù vậy, cặp đôi ấy vẫn sẽ đến Việt Nam vào tháng 5 này và hứa hẹn sẽ tìm được “bến đậu” gia nhập ngôi nhà V-League.

Hết thời tìm chốn “dưỡng già”

Chuyện Kleberson coi V-League như bến đậu lý tưởng không phải thông tin quá xa lạ gì với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Hơn 1 tháng trước, tiền vệ từng một thời khoác áo MU và đăng quang ngôi VĐTG 2002 từng đánh tiếng với cả V.NB lẫn V.HP.

Tuy nhiên, do không nhận được sự đáp trả từ các đối tác này, thương vụ dần lắng xuống. Thậm chí, nhiều người đã tin “quả bom tấn” mang tên Kleberson đã sớm “xì hơi”.

Cựu cầu thủ Real đến VN để “đào mỏ” V-League? ảnh 1

Savio liệu còn cống hiến được gì cho V-League khi đã qua tuổi 37?

Nhưng sau thất bại đầu tiên ấy, rất ngạc nhiên khi Kleberson vẫn giữ nguyên ý định của mình. Nói khác đi, cựu tuyển thủ Brazil vẫn đang trong tình trạng thất nghiệp nên rất muốn “bám víu” vào một giải đấu nào đó. Trung Đông cũng được mà Việt Nam cũng chẳng “chê”, miễn là được trả lương cao và những đãi ngộ ngất trời như đòi hỏi.

Lý do ấy là lời giải thích tại sao, Kleberson - thông qua “cò” Mauro - một lần nữa gửi hồ sơ của mình đến hàng loạt đội bóng khác nhau tại V-League.

Để chắc chắn hơn, nhà môi giới đại diện cho tiền vệ này thậm chí còn “bắn tin” khẳng định Kleberson sẽ sớm đến Việt Nam trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải vào tháng 5 này. Khi đó, CLB nào muốn mời Kleberson có thể trực tiếp tiến hành thương thảo.

Cùng với Kleberson, “cò” Mauro cũng gửi tới các CLB Việt Nam một “món hàng” khác danh tiếng không kém – Savio Bortolini (cựu tiền vệ từng khoác áo Real Madrid giai đoạn 1998 – 2003). Với 3 danh hiệu Champions League và hàng loạt chức vô địch quốc gia Tây Ban Nha cùng Real, thương hiệu của Savio tạo ra sức hút cực lớn.

Nhưng, khi phải “hạ mình” đến tận Việt Nam xin chơi bóng, Savio không còn là ngôi sao đúng nghĩa trên sân cỏ như ngày nào. Ở tuổi 37, khó ai tin anh còn sức để cống hiến lâu dài cho V-League.

Kiếm tiền là trên hết

Không khó để nhìn ra mục đích của Savio và Kleberson khi chọn Việt Nam làm điểm đến. Phía sau những tuyên bố mỹ miều kiểu “nâng tầm bóng đá Việt Nam”, bộ đôi ngôi sao gốc Brazil đều đưa ra những đòi hỏi tài chính ngất ngưởng.

Với Kleberson, mức lương cứng anh này đòi hỏi vẫn ở mức xấp xỉ 30.000 USD/tháng. Chưa kể, theo tiết lộ từ nhà đại diện, Kleberson muốn ký một bản hợp đồng dài hạn để có thể “kết thúc sự nghiệp” tại Việt Nam.

Savio cũng được nhà đại diện “định giá” không thua kém là bao so với người đồng hương Kleberson. Không thể so với thời đỉnh cao lĩnh vài chục ngàn USD/tuần ở Real Madrid, cựu tiền vệ này tin rằng lương anh phải ở mức xấp xỉ 20.000 USD/tháng.

Tính thêm các khoản đãi ngộ khác thì để chiêu mộ bất kỳ ai trong 2 cái tên “khủng” Kleberson hoặc Savio, số tiền các CLB phải chi cũng lên đến hàng triệu USD cho bản hợp đồng kéo dài một mùa giải (thông lệ ở V-League).

Trao đổi cùng Pv, chuyên gia bóng đá Trần Văn Phúc cho rằng: “Đó sẽ là sự lãng phí lớn khi hầu hết các đội bóng Việt Nam hiện sống dựa vào các ông chủ và nhà tài trợ.

Quan trọng nhất, Savio hay Kleberson khó mang lại sự khác biệt về chuyên môn, bởi họ đều đã quá già. Như trường hợp Savio năm nay bước sang tuổi 37. Ở tuổi đó, chúng ta có quyền nghi ngờ động cơ tìm đến môi trường bóng đá Việt Nam. Nó đơn thuần chỉ vì tiền”.

Nhận định của ông Phúc không phải không có lý nếu nhìn vào những ngôi sao đình đám từng đến Việt Nam. Người hâm mộ hẳn còn chưa quên trường hợp Denilson (lại một cầu thủ Brazil) được quảng cáo rầm rộ ngày ký hợp đồng với XM.HP.

Kết quả sau đó, đội bóng đất Cảng “tiền mất, tiếng mang” vì ăn “quả lừa” của Denilson. Cầu thủ này trước khi đến Hải Phòng đã mất khả năng chơi bóng vì tuổi cao và chấn thương nặng. Liệu điều tương tự có xảy ra với Kleberson và Savio?

Đều sở hữu sự nghiệp thi đấu lẫy lừng trong quá khứ, nhưng chúng ta cần thực tế trước khả năng kí hợp đồng với những ngôi sao hết thời. Khoản tiền phải chi cho một, hai năm hợp đồng của họ quá lớn và thực sự, khiến các CLB phải đối mặt với một “cạnh bạc lớn” cả về chuyên môn lẫn tài chính.

V-League chưa giàu có đến mức thừa tiền như các đội bóng Trung Đông. Thận trọng, bởi vậy vẫn là điều cần thiết để tránh rơi vào “vết xe đổ” như của XM.HP 2 năm trước.

(Theo Giadinhnet)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm