Cựu Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã lừa đảo hơn 4 tỉ đồng

(PLO)- Cựu chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ xã Thừa Đức, huyện Bình Đại (Bến Tre) đã lừa đảo chiếm đoạt của hai nạn nhân với số tiền hơn 4 tỉ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-7, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thúy Vân (36 tuổi, ngụ ấp Thừa Tiên, xã Thừa Đức, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra thi hành lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thúy Vân. (Ảnh: Công an cung cấp)

Cơ quan điều tra thi hành lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thúy Vân. (Ảnh: Công an cung cấp)

Nguyễn Thị Thuý Vân là Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Thừa Đức, huyện Bình Đại, nhiệm kỳ 2021-2026. Vào năm 2022, do làm ăn thua lỗ, bà Vân đưa ra thông tin cần vay tiền với lãi suất cao để đáo hạn ngân hàng và sẽ trả lại trong thời hạn từ 3 ngày đến 2 tuần.

Với thủ đoạn trên, bà Vân đã vay của bà Huỳnh Thị V, ngụ tại địa phương số tiền hơn 2,5 tỉ đồng và của bà Võ Thị D. ngụ tại địa phương số tiền 1,6 tỉ đồng.

Sau khi vay được tiền trên, bà Vân không thực hiện việc đáo hạn ngân hàng mà dùng vào việc trả nợ dẫn đến không có khả năng chi trả.

Sau nhiều lần bà V và bà D yêu cầu Vân trả tiền nhưng không được. Đến ngày 15-12-2022 bà V và bà D đến Cơ quan Công an tố giác bà Vân về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại công an, bà Vân đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm