Cựu chủ tịch Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng: Bị cáo không hổ thẹn với những gì mình làm

(PLO)- Cựu chủ tịch Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng cho rằng những ngày tháng ở trong trại giam vẫn cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản và không hổ thẹn đối với những gì đã làm được cho nhân dân và tỉnh Khánh Hòa.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 13-12, TAND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại dự án 28E Trần Phú, TP Nha Trang. Các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án.

Lần thứ 3 ra tòa với tư cách bị cáo

Được nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà) cho biết đây là lần thứ ba bị cáo dự phiên tòa với tư cách là bị cáo, cũng như hai phiên tòa trước, phiên tòa này diễn ra công khai, minh bạch.

Bị cáo gửi lời cám ơn HĐXX, cơ quan điều tra, VKS và các luật sư. Theo bị cáo, nhiệm kỳ ông làm chủ tịch tỉnh, kinh tế thế giới rơi vào khủng hoảng, mà đỉnh điểm là 2011-2012. Điều này dẫn đến nền kinh tế cả nước và kinh tế tỉnh Khánh Hòa bị suy thoái nghiêm trọng, các hoạt động kinh doanh, đầu tư trì trệ...

cựu chủ tịch khánh hòa
Ông Nguyễn Chiến Thắng nói đây là lần thứ ba ra tòa với tư cách bị cáo. Ảnh: XUÂN HOÁT

"Lúc đó, ở tỉnh Khánh Hòa, “hội chứng Rusaka” chưa hết ảnh hưởng, tiêu cực đến việc thu hút đầu tư đến các nhà đầu tư khác", ông Thắng nói.

Cũng theo cựu Chủ tịch Khánh Hòa, lúc đó bộ máy tỉnh Khánh Hòa đã nỗ lực, vượt qua khó khăn. "Tỉnh đã mạnh dạn tạo quy chế thông thoáng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cắt giảm các thủ tục không cần thiết, áp dụng các cơ chế, chính sách mới của Chính phủ và các mô hình mới trong phát triển bất động sản du lịch, như condotel, đất ở không hình thành đơn vị ở.

"Năm 2015, tỉnh KHánh Hòa đã huy động hơn 40.000 tỉ đồng trong xã hội để đầu tư phát triển, thu ngân sách gần 20.000 tỉ đồng, tạo hơn 30.000 việc làm mới cho người lao động hàng năm, bộ mặt đô thị thay đổi", ông Thắng kể về quá khứ.

Bị cáo Thắng thừa nhận, thời điểm đó số lượng dự án trên địa bàn rất lớn nhưng năng lực của bản thân và bộ máy còn hạn chế, cộng thêm hệ thống pháp luật chưa hoàn thiện, đồng bộ, dẫn đến những sai sót như ngày hôm nay.

"Trong những ngày tháng ở trong trại giam, tôi vẫn cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản và không hổ thẹn đối với những gì mà tôi làm được cho nhân dân và tỉnh Khánh Hòa, quê hương của tôi", ông Thắng nói.

"Kính mong HĐXX phán xét với tinh thần đúng pháp luật, nhân văn và khoan hồng để tôi có cơ hội sớm trở về với xã hội và gia đình, sống thời gian còn lại của tuổi già với vợ, con, cháu", ông Thắng mong muốn,

"Ngày 16-2-2016 là ngày lịch sử của tôi"

Còn bị cáo Đào Công Thiên cho biết đang tập trung cải tạo tại Trạm giam A2, trong tình trạng sức khỏe không tốt, nhưng bản luôn cầu nguyện cho mọi người, cho mình vượt qua khỏi thử thách tạo được sức khỏe và niềm tin để bước qua thử thách tiếp theo.

"Hôm nay, với những sai phạm tiếp theo về quản lý đất đai, qua phiên tòa này bản thân thấy vẫn còn những thiếu sót. Dù đã cố gắng hết mình, những không tránh được những sai phạm mà HĐXX và VKS đã chỉ ra", ông Thiên nói.

2.jpg
Bị cáo Đào Công Thiên nói lời sau cùng. Ảnh: XUÂN HOÁT

Nhắc lại những kết quả trong nhiệm kỳ đảm nhận chức phó chủ tịch tỉnh, ông Thiên cho rằng sau này rất khó nhiệm kỳ nào có thể lặp lại được thành tích đó.

“Tôi sẽ không bao giờ quên ngày 16-2-2016. Một ngày đen đủi của tôi. Ngày tôi ký hai quyết định (quyết định giao đất ở Trường Chính trị tỉnh và khu đất 28E_NV) mà sau này đều bị tòa xử như hôm nay. Với tôi ngày này là ngày lịch sử của bản thân", ông Thiên nói.

Ông Thiên thừa nhận bản thân có sai sót và mong HĐXX xem xét, xử bị cáo đúng tính chất, mức độ vi phạm, cũng như chiếu cố đến tình trạng sức khỏe mình. "Mong tòa xem xét để bản thân phấn đấu vừa chữa bệnh, vừa tập trung cải tạo để sớm trở về hòa nhập với cộng đồng", bị cáo Thiên nói.

Trước đó, ngày 12-12, VKSND tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chiến Thắng 5-6 năm tù; bị cáo Lê Đức Vinh, Đào Công Thiên, Võ Tấn Thái cùng mức án 3-4 năm tù cùng về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Tòa nghị án và tuyên vào ngày 18-12.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm